Chủ nghĩa thực dụng giúp Liverpool có đường “sống” trước Man City

Jurgen Klopp đã nói rằng một chặng đường càng kéo dài thì nó càng có nhiều khả năng kết thúc. Man City đã thắng mọi trận đấu trên sân Etihad trong năm 2023. Người gần nhất khiến Pep phải mất niềm vui là Frank Lampard với trận hòa 1-1 khi đang dẫn dắt Everton.
Chủ nghĩa thực dụng giúp Liverpool có đường “sống” trước Man City

Gần 11 tháng sau, Klopp và Liverpool giành được kết quả tương tự, ngăn chặn chuỗi chiến thắng của Man City, dừng lại ở con số 23, tức là kém 1 trận so với kỷ lục của bóng đá Anh do Sunderland thiết lập vào tận những năm 1890 – 1892. Có thể Pep không quan tâm đến kỷ lục này, nhưng phản ứng của ông với Nunez sau trận đấu đã cho thấy tận sâu trong suy nghĩ, Pep không muốn có kết cục như vậy.

Nhưng cũng có thể Pep không vui vì một lý do khác. Theo góc nhìn của tờ Independent thì Liverpool của Klopp đã chọn một cách chơi thực dụng để khắc chế Man xanh. Không có sự cởi mở nào dành cho Man City cả. Đã không có Rock mà cũng chẳng có điệu Ballad nào để đoàn quân của Pep có thể chơi thứ bóng đá mà họ thích nhất. Bàn gỡ hòa của Liverpool đến vào thời điểm tưởng chừng như họ đang đánh mất tất cả. Thế mới bực bội. Vì nếu Liverpool đã không hay mà vẫn cầm hòa, thì các đội khác có thể học theo.

Với Liverpool, họ thận trọng thì cũng phải thôi. Những ngôi sao tốt nhất trên hàng công của họ đều phải trải qua chuyến bay dài từ Nam Mỹ. Họ có thể ra sân, nhưng nét tinh anh và sức khỏe thì chắc chắn không thể vẹn nguyên như lúc họ cống hiến cho đội tuyển. Cả Nunez lẫn Diaz đều có những bàn thắng quan trọng ở vòng loại World Cup cho Uruguay và Colombia. Vì thế họ không còn gì nhiều cho CLB.

Và thế là Liverpool phải kiềm chế, tìm cách giữ thế trận chặt chẽ. Họ chơi theo cách của Wolves, dùng khối đội hình thấp chứ không phải pressing tầm cao như Arsenal hay Chelsea. Có những thời điểm Liverpool chỉ tấn công bằng tiền đạo, không có bất kỳ tiền vệ hay fullback nào lên hỗ trợ. Bằng cách chơi đó, Klopp chưa nếm trải chiến thắng tại Etihad ở Premier League dưới triều đại của Pep nhưng xét về thành tích đối đầu sau 29 trận, thì tỷ số vẫn là 12-11 nghiêng về Klopp.

Không biết Pep có nhớ Kevin De Bruyne và Ilkay Gundogan hay không. Họ là các cầu thủ của những trận đấu lớn, luôn có thể tạo ra sự khác biệt trong những trận đấu kiểu như thế này. Man City có Haaland, nhưng ngay cả bàn thắng để giúp anh thiết lập kỷ lục ghi 50 bàn đầu tiên nhanh nhất, thì cũng cần sự giúp đỡ từ cú đi bóng táo bạo của trung vệ Ake, trước đó nữa là quả phát bóng không tốt của thủ thành Alisson Becker. Nó giống như một món quà dành riêng cho Haaland chứ không phải cho Pep và Man City. Với việc Joel Matip và Virgil van Dijk phòng ngự xuất sắc, Liverpool đã khiến Man City thất vọng vì phần lớn thời gian của trận đấu. Sự xuất sắc của Doku là không đủ.

Một vài con số sau trận đấu

Vì trận hòa này, mà Liverpool chỉ thắng 1 trong 15 trận sân khách gần nhất tại Premier League trước Man City (thua 8).

Sau pha kiến ​​tạo giúp Trent Alexander-Arnold gỡ hòa, Mohamed Salah hiện đã tham gia trực tiếp vào 17 bàn thắng trong 19 lần ra sân trước Man City trên mọi đấu trường cho Liverpool (11 bàn, 6 kiến ​​tạo).

Liverpool đã để thủng lưới trước trong 6 trận sân khách liên tiếp ở Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 11 năm 2006. Đây cũng là lần đầu tiên Liverpool bắt đầu một chiến dịch giải đấu mà không có một trận giữ sạch lưới nào trong bảy trận sân khách đầu tiên kể từ mùa giải 2004-05.

Manchester City đã không thể thắng 2 trận đấu liên tiếp ở Premier League lần thứ 3 trong năm 2023 này, nhiều bằng số lần của ba năm trước đó cộng lại (2020 – 2022).

Erling Haaland đã ghi bàn vào lưới 20 trong số 21 đối thủ mà anh phải đối mặt ở Premier League, ngoại trừ duy nhất là Brentford.

Tin cùng chuyên mục