Chờ đợi những trải nghiệm thú vị tại World Cup 2022

Chỉ còn vài ngày nữa thì ngày hội lớn nhất của bóng đá trên hành tinh sẽ được khởi tranh, với những người làm bóng đá, những người đam mê môn thể thao này thì rất nóng lòng chờ đợi màn trình diễn của những cầu thủ giỏi nhất từ những đội tuyển mạnh nhất trên các sân cỏ của Qatar.

Hàn Quốc và Nhật Bản rơi vào bảng đấu khá nặng. Ảnh: Getty
Hàn Quốc và Nhật Bản rơi vào bảng đấu khá nặng. Ảnh: Getty

Như mọi người cũng biết, World Cup năm nay diễn ra vào cuối năm, lần đầu tiên thi đấu vào mùa Đông và ở đất nước nhỏ bé, nhưng rất mạnh về tài chính để sẵn sàng đáp ứng các điều kiệt cơ sở vật chất như Qatar. Có nhiều cái mới, nhưng các đội tuyển hẳn đã và đang có sự chuẩn bị tốt nhất để chờ ngày khai hội.

Đáng chú ý là những ngày này không khí World Cup ở các hàng, quán hay tụ điểm thiếu sôi động như những kỳ World Cup trước đây. Bởi lẽ người hâm mộ bóng đá Việt Nam vốn quen xem World Cup vào mùa hè. Nhưng không vì thế mà những ngày hội của bóng đá thế giới lần này sẽ kém nhiệt.

Những kỳ World Cup gần đây, nhiều đội bóng lớn, được đánh giá cao thường khởi đầu không được đã mắt lắm. Có thể là họ… giấu bài hay khởi đầu thường ít máu me hơn các đội không được đánh giá cao hơn. Lần này tôi nghĩ là cũng không khác gì đâu, cũng sẽ có những tỷ số bất ngờ ở vòng đấu bảng, nhưng danh hiệu vô địch thì vẫn là những cái tên hùng mạnh như Đức, Hà Lan, Anh, Argentina, Brazil, Tây Ban Nha, Pháp… Tóm lại, điều bất ngờ nếu có thì cũng chỉ ở vòng bảng thôi, càng vào sâu thì đẳng cấp sẽ đóng vai trò quyết định.

Chờ đợi những trải nghiệm thú vị tại World Cup 2022 ảnh 1 Đội tuyển Đức luôn được đánh giá cao ở các kỳ World Cup

Đến lúc này, qua những thông tin mà tôi có được thì rất nhiều HLV lo ngại về tình hình chấn thương của các cầu thủ khi họ vốn có ít thời gian nghỉ ngơi so với lệ thường. Ở những lần tổ chức vào mùa Hè, các đội có quỹ thời gian chuẩn bị nhiều hơn hẳn so với năm nay, và “chiến trường” khốc liệt như các giải VĐQG ở châu Âu đã làm cho nhiều cầu thủ chưa kịp bình phục chấn thương. Nhưng bù lại, phong độ của các cầu thủ đang ở mức cao, đó là điều mà các nhà tổ chức kỳ vọng vào tính chuyên môn tại VCK lần này.

Với các đội châu Á, thực sự thì tôi chỉ hy vọng vào đội chủ nhà Qatar, bởi họ rơi vào bảng đấu có thể tạo nên bất ngờ khi cùng với Senegal, Ecuador và Hà Lan. Bảng đấu này ngoài Hà Lan trội hơn hẳn, hai đội còn sàng sàng nhau và trong đó đội chủ nhà có khả năng gây bất ngờ. Iran thì khó khi vào bảng với Anh, Xứ Wales và Mỹ; tương tự như vậy là Saudi Arabia cũng khó gây bất ngờ trước Argentina, Mexico và Ba Lan.

Hai đội Hàn Quốc và Nhật Bản hẳn nhận được nhiều sự quan tâm nhất của người hâm mộ bóng đá châu Á. Nhưng cả hai cùng gặp thử thách lớn khi vào bảng đấu khá nặng. Nhật Bản cùng bảng với Tây Ban Nha, Đức, Costa Rica còn Hàn Quốc phải tranh với Bồ Đào Nha, Uruguay và Ghana.

Tin cùng chuyên mục