Chile vào bán kết sau trận cầu đầy rắc rối

Đến sân muộn khiến trận đấu bị trì hoãn giờ khai màn, sau đó là 2 lần mừng hụt vì bì công nghệ VAR từng chối bàn thắng. Tuy nhiên, đương kim vô địch Chile cuối cùng cũng khép lại một ngày đầy rắc rối bằng tấm vé vào bán kết sau chiến thắng 5-4 trong loạt sút luân lưu nghẹt thở.

Chile ăn mừng sau loạt sút luân lưu thành công. Ảnh: AFP
Chile ăn mừng sau loạt sút luân lưu thành công. Ảnh: AFP

Trận tứ kết Copa America giữa Chile và Colombia đã bị trì hoãn sau khi nhà vô địch đến sân Arena Corinthians muộn do kẹt xe. Chile chỉ đến sân 40 phút trước giờ khai mạc dự kiến, vì vậy, trận đấu bị đẩy lùi 20 phút. Tin cho biết, Colombia cũng gặp rắc rối vì tình trạnh giao thông ở Sao Paulo nhưng may mắn đến sân không quá muộn.

Sự kiên nhẫn của người hâm mộ sau đó đã không được đền đáp khi đôi bên đều chọn cách nhập cuộc đầy thận trọng. Ở phút 16, người hâm mộ Chile đã có cơ hội mừng bàn thắng, khi Charles Aranguiz đưa bóng vào lưới sau một sai lầm của thủ thành David Ospina và hàng phòng ngự Colombia, nhưng trọng tài đã từ chối pha lập công này khi VAR xác định Alexis Sanchez đã việt vị trước đó. Một lần nữa, ở phút 71, công nghệ VAR tiếp tục lên tiếng khi xác định bàn thắng của Arturo Vidal không hợp lệ, bởi bóng chạm tay Guillermo Maripan bật ra trước khi ngôi sao của Barcelona tung cú sút.

Đây chắc chắn là 2 tình huống đáng chú ý nhất trên sân cho đến thời điểm đó, bởi cả 2 đội đều chỉ 1 lần đưa bóng đúng hướng trong 5 nỗ lực dút điểm của mình. Thế trận chặt chẽ cũng tiếp tục kéo dài trong 20 phút cuối, Chile là đội nỗ lực hơn nhưng họ cũng chỉ đưa bóng đúng hướng 1 lần trong 5 pha dứt điểm của mình. Hòa 0-0, tứ kết Copa America 2019 lần thứ 2 chứng kiến 2 đội phân định chiến thắng sau loạt sút luân lưu.

Chile vào bán kết sau trận cầu đầy rắc rối ảnh 1 Alexis Sanchez và đồng đội đã bản lĩnh vượt qua một trận cầu đấy rắc rối. Ảnh: AFP

Tuy nhiên, công lý cuối cùng cũng đứng về phía đội bóng xứng đáng hơn. Sau khi cả 2 đội đều thục hiện thành công 4 quả luân lưu đầu tiên, thì William Tesillo của Colombia đã thực hiện cú sút quyết định ra ngoài, còn phía ngược lại Alexis Sanchez đã bình tĩnh mang về chiến thắng cho Chile với cú sút sệt đánh lừa thủ thành đối phương.

Lần thứ 2 liên tiếp, Chile đánh bại Colombia ở vòng knock-out, sau chiến thắng 2-0 ở bán kết năm 2016. Chiến thắng lần này dù không thuyết phục, nhưng điều Chile quan tâm nhất chắc chắn là họ vẫn còn cơ hội thắng danh hiệu thứ 3 liên tiếp. Lúc này, Chile đang chờ xem đối thủ của họ là ai sau trận tứ kết cuối cùng giữa Peru và Uruguay - cũng là đội đã thắng họ ở lượt đấu cuối bảng C.

Tin cùng chuyên mục