Chiay tay lực sỹ Olympic Hoàng Thị Duyên

Nữ tuyển thủ Hoàng Thị Duyên của đội cử tạ Việt Nam đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia sau năm 2023 để toàn tâm với chuyên môn tại địa phương Lào Cai của mình.

Hoàng Thị Duyên đã thôi không lên đội tuyển quốc gia từ năm 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hoàng Thị Duyên đã thôi không lên đội tuyển quốc gia từ năm 2024. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Đúng là tuyển thủ Hoàng Thị Duyên đã đề xuất xin thôi tập trung đội tuyển quốc gia để toàn tâm cho công tác tập luyện thi đấu chuyên môn ở địa phương Lào Cai cũng như sẽ hướng tới việc làm công tác huấn luyện trong tương lai. Chúng tôi cũng lắng nghe và hiểu về nguyện vọng của Duyên. Trong danh sách tập trung đội tuyển cử tạ Việt Nam ở năm 2024 sẽ không còn Hoàng Thị Duyên”, phụ trách bộ môn cử tạ (Cục TDTT) – ông Nguyễn Huy Hùng cho SGGP biết ở ngày 27-12.

Như vậy, nữ lực sỹ Hoàng Thị Duyên đã nói lời chia tay đội tuyển quốc gia để trở về địa phương Lào Cai của mình. Với nhiều người, đây sẽ là điều bất ngờ bởi Hoàng Thị Duyên vẫn là một trong những gương mặt có chuyên môn tốt tại hạng 59kg. Trao đổi trước khi có quyết định này, Duyên từng bảo mình đã suy nghĩ rất kỹ càng cũng như hiểu được sức khỏe của bản thân và cử tạ Việt Nam cần chỗ cho người trẻ có khả năng hơn cô nên việc xin thôi đội tuyển quốc gia từ năm 2024 được đưa ra.

Hoàng Thị Duyên là lực sỹ được giới chuyên môn đặt nhiều kỳ vọng tại Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 (thi đấu năm 2021) ở hạng 59kg nữ. Đây là đấu trường lớn nhất mà cô gái người Lào Cai này được thể hiện trong sự nghiệp bản thân. Thật tiếc, Hoàng Thị Duyên để rớt tạ trong cuộc đấu nên cô đã không có được thành tích như chờ đợi. Dù thực tế theo khả năng chuyên môn và nếu đạt tâm lý ổn định, Duyên đủ sức tranh chấp huy chương. Kết quả đã là kết quả. Trở lại sau thất bại đó, Hoàng Thị Duyên nỗ lực tập luyện lấy lại phong độ và trong SEA Games 31 trên sân nhà Việt Nam, lực sỹ này giành HCV quý giá ở hạng 59kg nữ. Năm nay, Hoàng Thị Duyên tiếp tục dự SEA Games 32 ở Campuchia và đạt HCĐ. Một chút tiếc nuối cho cô khi không có kết quả tổng cử ở ASIAD 19 do rớt tạ trong các lượt cử giật và lỡ cơ hội có thứ hạng trên tổng sắp chung cuộc. Tính về giải đấu, ASIAD 19 kể như giải quốc tế cuối cùng mà Hoàng Thị Duyên góp mặt cùng tuyển cử tạ Việt Nam trong sự nghiệp của mình.

Còn nhớ trên sàn đấu môn cử tạ ở SEA Games 32 (tháng 5-2023) tại Campuchia, Hoàng Thị Duyên đã rơi nước mắt chia sẻ khi mình không bảo vệ thành công HCV nội dung mà chỉ đạt HCĐ. Lúc đó, cô dũng cảm nhìn nhận “nếu mà thua thì có ngàn lý do. Khi mình thất bại, mình chấp nhận về kết quả và không thể lấy các lý do giải thích cho thành tích. Tôi chấp nhận điều ấy. Khi tôi không thành công nhưng mình không bỏ cuộc thì các thầy cùng đồng đội luôn hiểu mình là sự cố gắng nỗ lực của mình như thế nào trong quá trình chuẩn bị. Trong kết quả này tôi thấy rằng tâm lý của mình vẫn chưa ổn định và chưa đánh giá được đúng cơ hội của bản thân. Tôi hy vọng mình sẽ có những sự chuẩn bị tốt hơn trong các giải sau”. Bây giờ đây, Hoàng Thị Duyên giã từ đội tuyển cử tạ Việt Nam, người trong nghề vẫn sẽ nhớ về cô là một trong những nữ lực sỹ nghị lực vượt khó có được thành công.

img-5545-1427.jpg
Hoàng Thị Duyên tại giải cử tạ vô địch quốc gia 2023. Ảnh: HOÀNG DUYÊN

Ở tuổi 27, nữ lực sỹ người dân tộc Giáy của vùng quê Lào Cai này đã trải qua các giải đấu vinh quang nhất với cử tạ. Tính ra, Duyên mới chỉ có 7 năm tập huấn, thi đấu ở đội tuyển quốc gia (từ năm 2016) nhưng ít nhiều, giới chuyên môn cử tạ ghi nhận các thành tích mà cô đã đạt được.

Giải cử tạ vô địch quốc gia 2023 vừa qua, Hoàng Thị Duyên tiếp tục giành HCV. Tuy thế, chiến thắng lần này của cô gái nhỏ bé này là ở hạng 64kg thay vì hạng 59kg sở trường. Đó kể như chiến thuật chuyên môn của đội cử tạ Lào Cai bởi gương mặt chủ lực ở đội tuyển cử tạ Việt Nam tại hạng 59kg nữ là Quàng Thị Duyên cũng thuộc đơn vị này và đã tranh tài đoạt HCV ở vô địch quốc gia năm nay.

Tin cùng chuyên mục