Chỉ trích đầu tiên với FIFA Club World Cup mở rộng

Phiên bản đầu tiên của FIFA Club World Cup mở rộng tại Mỹ vừa được xác nhận lịch trình hôm Chủ nhật, nhưng ngay lập tức đã bị Hiệp hội Cầu thủ Chuyên nghiệp Thế giới (FIFPRO) lên tiếng chỉ trích.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino giới thiệu phiên bản chiếc cúp FIFA Club World Cup 2025.
Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino giới thiệu phiên bản chiếc cúp FIFA Club World Cup 2025.

FIFA vừa xác nhận giải đấu gồm 32 đội, có tên chính thức là Mundial de Clubes FIFA, sẽ được tổ chức từ ngày 15-6 đến 13-7-2025. Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino nhấn mạnh: “Các CLB đóng một vai trò cơ bản trong bóng đá thế giới và FIFA Club World Cup 2025 sẽ là một cột mốc quan trọng trong việc cung cấp cho các CLB từ tất cả các Liên đoàn một sân khấu phù hợp để tỏa sáng ở cấp độ cao nhất của môn thể thao này. Đây sẽ là một giải đấu mở dựa trên thành tích thể thao, và sẽ đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực của chúng tôi nhằm đưa bóng đá thực sự mang tính toàn cầu”.

FIFA Club World Cup 2025 với phiên bản 32 đội, sẽ bao gồm UEFA (Châu Âu) có 12 đội, CONMEBOL (Nam Mỹ) có 6 đội, trong khi CAF (Châu Phi), AFC (Châu Á) và CONCACAF (Bắc Mỹ) đều sẽ có 4 suất. OFC (Châu Đại Dương) có một đại diện, trong khi suất cuối cùng sẽ được phân bổ cho một CLB của nước chủ nhà. Giải đấu sẽ trải rộng trên 8 bảng, với 2 đội dẫn dầu mỗi bảng vào vòng 16 đội…

Cơ quan quản lý bóng đá thế giới khẳng định giải đấu sẽ “phù hợp và hài hòa với lịch thi đấu quốc tế” để đảm bảo có đủ khoảng cách nghỉ ngơi cho các cầu thủ giữa trận chung kết giải và thời điểm bắt đầu mùa giải mới của các giải Vô địch quốc gia. Tuy nhiên, lịch trình thi đấu mới này chắc chắn gây áp lực lớn hơn lên các cầu thủ, đặc biệt khi giải đấu trải dài 29 ngày sẽ diễn ra một năm trước kỳ World Cup nam. Đồng nghĩa, các cầu thủ ngôi sao dự kiến phải thi đấu rất nhiều trong 2 năm liên tiếp nếu CLB và đội tuyển của họ đều góp mặt tại các giải. Đối với các cầu thủ châu Âu, thậm chí đó sẽ là 3 năm liên tục cày ải khi họ còn có giải Vô địch châu Âu (Euro) 4 năm một lần xen kẽ với World Cup.

fifa-club-world-cup-8537.jpg
FIFA Club World Cup 2023 là kỳ giải cuối của phiên bản 7 đội truyền thống.

FIFPRO ngay lập tức lên tiếng chỉ trích: “Quyết định của Hội đồng FIFA hôm nay về việc lên lịch tổ chức phiên bản đầu tiên của FIFA Club World Cup gồm 32 đội từ ngày 15-6 đến ngày 13-7 mà không thực hiện thêm các biện pháp bảo vệ khối lượng công việc của cầu thủ, cho thấy sự thiếu quan tâm đến sức khỏe tinh thần và thể chất của các cầu thủ tham gia, cũng như một sự coi thường đối với cuộc sống cá nhân và gia đình của họ”.

Tổ chức đại diện cho cầu thủ thế giới kêu gọi các cuộc thảo luận để đưa ra các quy định về sức khỏe và an toàn của cầu thủ như một “vấn đề cấp bách”. Tuyên bố cho biết: “Áp lực cực độ về tinh thần và thể chất ở bóng đá đỉnh cao là mối quan tâm chính của các cầu thủ, vì họ đang tham gia nhiều giải đấu cấp CLB và đội tuyển quốc gia, dẫn đến kiệt sức, chấn thương thể chất, các vấn đề về sức khỏe tâm thần, hiệu suất thi đấu giảm sút và rủi ro đối với tuổi thọ sự nghiệp. Cầu thủ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về việc tăng khối lượng công việc đối với các Hiệp hội cầu thủ quốc gia của họ”.

Tin cùng chuyên mục