Chi 263 triệu mua cầu thủ, năm qua Liverpool vẫn lãi ròng gần 50 triệu euro

Liverpool hôm nay công bố đã kiếm được khoản lợi nhuận trước thuế 49 triệu euro vào năm ngoái mặc dù khoản đầu tư kỷ lục đến 263 triệu euro để đầu tư vào đội hình.
Chi 263 triệu mua cầu thủ, năm qua Liverpool vẫn lãi ròng gần 50 triệu euro

Tất nhiên, Lữ đoàn đỏ đang hưởng lợi từ khoản đầu tư của mình với thành công nối tiếp trong năm qua. Ngay sau khi vô địch Champions League mùa trước, Liverpool đã thống trị Premier League mùa này. Hiện tại, họ chỉ cần thắng thêm 4 trận nữa là trở thành nhà vô địch Anh. Ngôi vô địch đầu tiên sau 30 năm chờ đợi.

Số liệu được công bố vào sáng thứ Năm cho năm tài chính tính đến ngày 31-5-2019. Những khoản chi bao gồm các bản hợp đồng mua thủ thành Alisson Becker (76 triệu euro), tiền vệ Naby Keita (62,75 triệu euro), Fabinho (51,43 triệu euro) và Xherdan Shaqiri (15,30 triệu euro).

Nó cũng bao gồm các chi phí gia tăng trong việc triển hạn cho 11 cầu thủ, bao gồm đội trưởng Jordan Henderson, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Sadio Mane, Andy Robertson và Trent Alexander-Arnold. Bên cạnh việc đầu tư gần 55 triệu euro xây dựng sân tập (mở cửa vào tháng 7).

Liverpool cũng chứng kiến thu nhập của họ được tăng thêm 1 khoản lớn nhờ thắng Champions League. Số tiền thưởng ngoại lệ đến từ danh hiệu Champions League sẽ được cộng thêm vào báo cáo của năm tài chính hiện tại.

Giám đốc điều hành Liverpool, Andy Hughes tuyên bố, không có gì ngạc nhiên khi chứng kiến CLB thành công trong và ngoài sân cỏ. “Những gì chúng tôi thấy là sự tăng trưởng bền vững trên tất cả các lĩnh vực của CLB phù hợp với màn trình diễn gần đây trên sân cỏ”.

Liverpool đang ở một vị trí tốt khác để kiếm được nhiều tiền hơn trong năm nay nếu họ vô địch Premier League và cố gắng bảo vệ vương miện Champions League của họ.

Tin cùng chuyên mục