Chelsea triển hạn hợp đồng Enzo Fernandez để tiết kiệm 1,3 triệu bảng mỗi năm

Chelsea đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Enzo Fernandez trị giá 106 triệu bảng từ Benfica trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để ràng buộc với tuyển thủ Argentina này đến năm 2031. Nhưng không cần chờ hợp đồng ráo mực, CLB đã triển hạn thêm 1 năm để… tiết kiệm 1,3 triệu bảng/năm.
Enzo Fernandez sẽ ràng buộc với Chelsea đến năm 2032
Enzo Fernandez sẽ ràng buộc với Chelsea đến năm 2032

Báo chí Anh loan tin Chelsea đã kích hoạt một điều khoản trong hợp đồng của Enzo Fernandez để kéo dài thời gian ở lại Stamford Bridge thêm 1 năm. Trước đó, The Blues đã hoàn tất một hợp đồng kỷ lục của Anh để ký hợp đồng với nhà vô địch World Cup Argentina trị giá 106,8 triệu bảng từ Benfica trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng.

Theo Cesar Luis Merlo, Chelsea đã kích hoạt một điều khoản trong hợp đồng của Fernandez để gia hạn hợp đồng của anh ấy đến tháng 6-2032. Do đó, The Blues giờ đây sẽ có thể khấu hao chi phí lên tới 11,25 triệu bảng mỗi năm trong suốt hợp đồng kể từ khi anh ký hợp đồng vào tháng 1-2023.

Với việc Chelsea rất khó có cơ hội dự các cúp châu Âu mùa tới, khoản tiết kiệm tối thiểu này trong chi phí có thể giúp CLB tuân thủ các quy định của Luật công bằng tài chính (FFP). Chuyện ‘tiết kiệm’ này là do khấu hao vì giá trị của phí chuyển nhượng được trải đều trong thời hạn hợp đồng của cầu thủ, có nghĩa là khoản phí 106,8 triệu bảng hiện chỉ có giá trị 11,25 triệu bảng mỗi năm cộng với tiền lương của tuyển thủ Argentina.

Phát biểu trên podcast Football Daily của BBC, David Ornstein giải thích cách Chelsea thậm chí có thể ghi nhận lợi nhuận trong kỳ này chỉ với một lần bán. “Ví dụ, nếu Chelsea bán một cầu thủ cây nhà lá vườn với giá 40 triệu bảng, đó là lợi nhuận ngay lập tức trên sổ sách vì Chelsea chưa trả phí chuyển nhượng cho anh ta”, Ornstein giải thích.

"Ví dụ, Mudryk có giá trị 8 triệu bảng trên sổ sách. Chelsea có thể kết thúc thời hạn này có lãi nếu bán một cầu thủ cây nhà lá vườn".

Mặc dù đã chi hơn 600 triệu bảng cho các bản hợp đồng mới dưới thời Todd Boehly, nhưng nếu Chelsea bán - chẳng hạn như - Mason Mount vào mùa hè này, điều đó sẽ đảm bảo rằng họ tuân thủ các quy tắc chi tiêu của FFP. Bằng cách gia hạn hợp đồng của Fernandez, CLB làm giảm các khoản thanh toán mà The Blues sẽ trả cho Benfica mỗi năm và cho phép họ tiếp tục chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng.

Chiêu trò của Todd Boehly trong việc ký hợp đồng dài 6-7 năm là một cách lách luật Công bằng tài chính một cách ngoạn mục khiến UEFA đang đau đầu trong việc điều chỉnh các quy định của chính mình. Truyền thông Anh tin rằng, UEFA sẽ sớm đưa ra các quy định mới để ngăn các CLB giàu có lách luật như Todd Boehly. Nhưng dù có điều chỉnh thì Chelsea cũng đã hoàn thành công việc của mình và sẽ được xem là… ngoại lệ của FFP.

Tin cùng chuyên mục