Chelsea thắng tại Goodison Park sau 6 năm

Quả phạt đền của Jorginho giúp Chelsea có chiến thắng đầu tiên trên sân của Everton kể từ năm 2017, trong khi thất bại 0-1 của đội chủ nhà trở nên tồi tệ hơn do chấn thương nghiêm trọng của 2 trung vệ trụ cột Yerry Mina và Ben Godfrey.

Jorginho giúp Chelsea có chiến thắng đầu tiên tại Everton kể từ năm 2017. Ảnh: Getty Images
Jorginho giúp Chelsea có chiến thắng đầu tiên tại Everton kể từ năm 2017. Ảnh: Getty Images

Jorginho có cơ hội khai thông thế bế tắc sau khi Abdoulaye Doucoure vụng về truy cản Ben Chilwell trong vòng cấm. Bàn thắng đó đến sau hơn 8 phút bù giờ của hiệp một, phần lớn là do thời gian điều trị chấn thương của Godfrey sau một pha tranh bóng với Kai Havertz ở phút 18, khiến cầu thủ này phải được cho thở oxy, rời sân bằng cáng và đưa đến bệnh viện sau đó. Tin ban đầu thì Godfrey đã bị gãy mắt cá chân phải.

Mọi thứ càng tồi tệ hơn khi ở phút 70, trung vệ khác của chủ nhà là Yerry Mina đã bị buộc phải rời sân khi anh tiếp đất một cách vụng về sau một cú va chạm mạnh. HLV Frank Lampard cập nhật sau trận: “Godfrey giống như một vết gãy ở chân của cậu ấy. Chúng tôi đang đánh giá điều đó. Cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài một thời gian. Mina bị chấn thương mắt cá và có thể phải ngồi ngoài một thời gian”. Diễn biến này càng khiến vấn đề nhân sự của Everton thêm tồi tệ, sau khi Dominic Calvert-Lewin, Tom Davies hay Andre Gomes chưa thể sẵn sàng vì chấn thương.

Về phần mình, HLV Thomas Tuchel sau những than vãn về việc thiếu sự chuẩn bị của Chelsea, đã hài lòng với 3 điểm quan trọng: “Chúng tôi đã phải vất vả để có kết quả tốt tại đây trong những mùa giải gần đây. Hôm nay chúng tôi có điểm, thậm chí là một chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất. Nhưng chúng tôi cần phải tốt hơn. Tôi có thể cho rằng chúng tôi chưa đạt phong độ cao nhất. Chúng tôi có những cầu thủ mới đến muộn. Giai đoạn trước mùa giải có một chút sóng gió. Chúng tôi gặp khó khăn về thể chất vì Kalidou Koulibaly gia nhập đội khá muộn và thiếu một chút tập luyện. Raheem Sterling rất khỏe nhưng cuối cùng cũng gặp khó khăn. Tôi rất vui với 20 phút thi đấu từ Cucurella, cậu ấy rất khỏe và quan trọng đối với chúng tôi”.

Chelsea thắng tại Goodison Park sau 6 năm ảnh 1 Raheem Sterling đã có màn ra mắt khá ổn cũng các tân binh khác. Ảnh: Getty Images

HLV Tuchel đánh giá thêm: “Một số tình huống trong hiệp một diễn ra khá tốt. Sau đó, hiệp hai chúng tôi đơn giản là không chuyển động bóng tốt, ít di chuyển hơn, mất nhiều bóng hơn. Hiệp hai có một chút kỳ lạ khi cả 2 đội đánh mất nhịp điệu. Nhưng chúng tôi đã cố gắng và đã làm những gì cần thiết để giữ sạch lưới, có những điều tích cực và chúng tôi sẽ tiếp tục. Chúng tôi biết mình cần phải tốt hơn, nhưng một chiến thắng sẽ giúp ích nhiều nhất cho sự cải thiện và bầu không khí cũng như tinh thần”.

Tin cùng chuyên mục