Chặng đường còn lại của Premier League: Ai thuận lợi nhất?

Manchester City, Liverpool và Arsenal đều phải vượt qua những bài kiểm tra khó khăn khi Premier League đang hướng tới một cuộc đua danh hiệu kinh điển. Sự khoảng cách điểm giữa họ quá sít sao, ai cũng đang phải vướng bận cúp châu Âu, đồng thời phong độ khá ổn định, nên mọi trận đấu trong 10 vòng cuối đều quan trọng như nhau, kể cả khi họ chỉ gặp các đội bóng yếu do nhiều khả năng sẽ phải so đọ hiệu số cuối mùa.

Chặng đường còn lại của Premier League: Ai thuận lợi nhất?

Man City, nhà đương kim vô địch, đang hướng tới chức vô địch quốc gia thứ 4 liên tiếp dưới thời Pep Guardiola - thành tích chưa từng đạt được trong lịch sử bóng đá Anh. Man City đã đánh bại Arsenal trong trận chiến vương quyền mùa trước nhưng Pháo thủ đã trở lại chiến đấu trong chiến dịch này và có sự tham gia của Liverpool đang hồi sinh - những người chuẩn bị cho những tháng cuối cùng đầy cảm xúc trong thời gian của Jurgen Klopp ở Merseyside.

Hai đội bóng dẫn đầu vừa hòa nhau ở Anfield, có nghĩa là Arsenal tạm vượt lên dẫn đầu, nhưng Premier League sẽ trở lại sau kỳ nghỉ thi đấu quốc tế vào tháng 3 cho một trận đấu bom tấn khác, khi đội bóng của Mikel Arteta đến Etihad để đối đầu với nhà vô địch, sau khi đã đánh bại Man City ở trận lượt đi mùa này. Sau đó, khi Premier League bước vào tháng 4, cuộc đua mới có thể thực sự bắt đầu. Hãy xem cơ hội của các đội lớn đến đâu?

Arsenal: Điểm: 64, hiệu số +46. Độ khó: ★★★★

Dù đang dẫn đầu nhưng đoàn quân của Mikel Arteta liệu đã học được bài học từ mùa giải trước chưa? Pháo thủ chỉ thắng 3 trong 9 trận cuối cùng ở Premier League năm ngoái, bao gồm cả chuỗi 4 trận không thắng sau khi họ mất ngôi đầu vào tay Man xanh. Họ vẫn có thể lặp lại điều đó khi sẽ phải đến Etihad vào ngày 31-3. Arsenal đã thua 8 trận liên tiếp trước Manchester City và chiến thắng gần đây nhất của họ là vào tháng 1 năm 2015. Thế nên, đây là trận đấu mà Arsenal chỉ cần hòa là đủ động lực bước vào tháng 4 và tháng 5.

Ở đó, Arsenal cũng sẽ phải đối mặt với những trận đấu khó khăn với Aston Villa và Tottenham - chuyến đi của họ tại Bắc London vào cuối tháng 4 sẽ là một trận đấu hoành tráng. Các chuyến làm khách tới Brighton của Roberto de Zerbi và Wolves của Gary O’Neil cũng có thể khó khăn, trong khi cuộc hành quân đến Old Trafford sẽ diễn ra vào tuần áp chót của mùa giải.

Arsenal đã mất chức vô địch bằng một thất bại trên sân khách mùa trước (tại Etihad) dù giành chiến thắng tại Anfield và London Stadium. Số phận của họ mùa này sẽ được quyết định một lần nữa với những chuyến xa nhà tương tự trong bối cảnh mà họ còn đang tiến sâu ở Champions League, khiến cuộc đua danh hiệu mùa này trở thành một thử thách quá lớn.

Thứ lợi thế duy nhất mà Arsenal đang có chính là hiệu số rất tốt, nhờ phong độ tấn công tuyệt vời gần đây của Arsenal, với 8 trận thắng liên tiếp tại Premier League cùng tổng tỷ số đáng kinh ngạc là 33-4.

the-remaining-10-premier-league-fixtures-for-arsenal-v0-jo358yi5hknc1-7070.jpg

Liverpool: Điểm: 64, hiệu số +39. Độ khó: ★★★1/2

Sau những lần bỏ lỡ vào năm 2019 và 2022, Liverpool biết rằng họ tiến gần đến mức hoàn hảo để truất ngôi Man City của Pep Guardiola trong cuộc đua danh hiệu. Có lẽ trận hòa 1-1 trước nhà vô địch tại Anfield là một cơ hội bị bỏ lỡ, nhưng ít nhất Liverpool đã tránh được thất bại để dẫn trước đoàn quân của Guardiola, và chuỗi trận của họ sau kỳ nghỉ quốc tế có vẻ thuận lợi.

Chuyến làm khách thứ hai tới Old Trafford chỉ trong vài tuần (sau trận tứ kết FA Cup), cũng như trận Derby Merseyside tại Goodison Park, đều đong đầy cảm xúc khi mà Jurgen Klopp không có thành tích sân khách tốt trước hai đối thủ lớn nhất (về mặt truyền thống) của Liverpool. Ngoài ra, những cuộc đụng độ quan trọng cần chú ý có thể là trận đấu với các đội đang tìm cách vào tốp 4 như với Tottenham tại Anfield và chuyến làm khách trước Aston Villa. Chưa kể Liverpool có một cuối mùa không dễ dàng dù đá trên sân nhà khi tiếp Wolves.

Năm 2022, họ đã theo đuổi mục tiêu giành cú ăn bốn, nhưng rồi thất bại trong trận chung kết Champions League và trong cuộc đua danh hiệu. Hiện tại, giấc mơ ăn 4 đã mất sau trận thua trước Man United ở cúp FA, nên Klopp sẽ tập trung tối đa cho cơ hội nâng cao chức vô địch Premier League trong mùa giải cuối cùng của mình.

Man City: Điểm: 63, hiệu số +35. Độ khó: ★★★1/2

Sau nửa đầu mùa giải đầy khó khăn, liệu Manchester City có một lần nữa tìm lại được phong độ vô địch của mình hay không? Đội bóng của Pep Guardiola bất bại trong 19 trận. Chuyến làm khách của Man City tới Anfield ở vòng trước đã khởi đầu một chặng đường rất khó khăn khi các nhà vô địch đối đầu với 4 trong số 5 đội đứng đầu Premier League cho đến cuối mùa. Sau khi gặp Arsenal vào cuối tháng 3 này, Man City còn chuyến làm khách tới Tottenham, nơi họ chưa bao giờ thắng ở Premier League dưới thời Guardiola.

Nếu City vượt qua Arsenal để giành vị trí đứng đầu thì gần như chắc chắn họ sẽ trở thành nhà vô địch năm thứ tư liên tiếp. Trong phần còn lại mùa giải, chuyến làm khách tới Brighton vẫn chưa được ấn định thời gian, trong khi Man City chỉ đá với Luton và Wolves trên sân nhà giữa các trận tứ kết hoặc bán kết Champions League vào tháng 4 và đầu tháng 5.

Tin cùng chuyên mục