Chấn thương của Alisson Becker 'không tệ' như lo lắng ban đầu của HLV Jurgen Klopp

Chấn thương sẽ khiến thủ môn Alisson Becker phải nghỉ thi đấu hơn 2 tuần nhưng HLV Jurgen Klopp thừa nhận mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn và ngôi sao Brazil sẽ hồi phục kịp cho trận đối đầu Man United vào tháng tới.
 Alisson Becker sẽ ngồi ngoài 5 trận
Alisson Becker sẽ ngồi ngoài 5 trận

Thủ môn Liverpool dường như đã gặp vấn đề về gân khoeo vào cuối trận hòa 1-1 với Man City hôm thứ Bảy và mặc dù đã cố gắng hoàn thành trận đấu nhưng Alisson Becker sẽ phải bỏ lỡ 5 trận đấu tiếp theo – dù 2 trong số đó anh tất nhiên sẽ không ra sân khi Caoimhin Kelleher thường được chọn thay thế ở Europa League.

Alisson sẽ bỏ lỡ các trận đấu châu Âu với LASK và Union Saint-Gilloise cũng như các trận đấu ở Premier League với Fulham, Sheffield United và Crystal Palace nhưng sẽ trở lại kịp thời trong chuyến làm khách của đối thủ truyền kiếp vào ngày 17-12.

Tiền đạo Diogo Jota cũng bị chấn thương trong trận đấu với Man City nhưng tiên lượng không tốt bằng. HLV Jurgen Klopp nói trước trận tiếp LASK ở Europa League: “Alisson và Diogo đều bị loại. Ali chấn thương nhẹ hơn một chút nên chúng tôi phải xem xét. Không phải chuyện hôm nay hay ngày mai, cũng không hẳn là tuần sau họ sẽ ổn.

“Chấn thương của Alisson không đến nỗi tệ như lo lắng ban đầu. Diogo sẽ lâu hơn một chút, không biết chính xác. Phải chờ xem".

Kelleher chỉ ra sân 5 trận mùa này nhưng lần cuối chơi 2 trận liên tiếp là vào tháng 1-2022 và chưa bao giờ chơi quá 3 trận liên tiếp trong sự nghiệp ở Liverpool.

Jurgen Klopp và Caoimhin Kelleher

Jurgen Klopp và Caoimhin Kelleher

Vào mùa hè, đã có nhiều đồn đoán về việc thủ thành 25 tuổi này muốn tìm kiếm suất đá chính ở đội một CLB khác nhưng Klopp cho biết tình huống hiện thời chính là lý do khiến ông thuyết phục tuyển thủ Cộng hòa Ailen ở lại.

“Chính xác là như vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi biết mình muốn có Caoimh ở đây trong những khoảnh khắc này”, HLV Liverpool nói thêm.

“Không ai, cả Caoimh, muốn Ali bị thương, nhưng nếu chuyện này xảy ra thì bạn cần có phương án thay thế tốt nhất và đó là Caoimh dành cho chúng tôi.

“Thành thật mà nói, điều tích cực duy nhất mà chúng tôi có thể trông cậy khi Ali chấn thương là đưa Caoimh vào sân. Bây giờ cậu ấy đã có được cơ hội xứng đáng, dù sao thì Caoimh cũng sẽ chơi vào tối mai, điều đó rõ ràng, nhưng bây giờ cậu ấy sẽ còn một vài trận nữa và hy vọng có thể thể hiện hết tiềm năng của mình”.

Thất bại ở Toulouse hồi đầu tháng khiến nhiệm vụ thắng ngôi đầu bảng của Liverpool khó khăn hơn một chút nhưng nó có thể được đảm bảo vào thứ Năm trong trận sân nhà trước LASK, ngay cả khi Union Saint-Gilloise đánh bại đội nhì bảng Toulouse.

Nhưng Klopp bác bỏ ý kiến cho rằng kết quả đó là lời nhắc nhở rằng các đội bóng châu Âu đã thay đổi nhiều của ông cần phải duy trì những tiêu chuẩn. “Cẩn thận tất nhiên không thừa. Chúng tôi đã thua từ 3 tuần trước và rất nhiều điều đã xảy ra kể từ đó. Tình hình trở nên khó khăn hơn một chút. Thế thôi”.

“Chúng tôi muốn thắng LASK vào đêm mai và cũng muốn thắng Royal Union ở Bỉ. Nhưng nếu không thắng vào đêm mai thì trận đấu ở Bỉ, trong một giai đoạn cực kỳ căng thẳng, sẽ trở nên rất khó khăn nên tốt nhất là hoàn thành công việc vào đêm mai”.

Tin cùng chuyên mục