CĐV lại ‘gieo sầu’ cho CLB Hải Phòng

Liên quan đến vụ việc để khán giả xuống sân, tiếp cận và tấn công trọng tài trong trận Hải Phòng - T.Bình Định ở vòng 8 V-League 2022 vừa qua, Ban tổ chức sân Lạch Tray lại dính mức phạt nặng từ Ban kỷ luật của VFF.

Nhân viên của VPF ngăn cản khán giả Trần Tiến Dũng (áo đỏ) sau khi tấn công trọng tài
Nhân viên của VPF ngăn cản khán giả Trần Tiến Dũng (áo đỏ) sau khi tấn công trọng tài

Cụ thể vào chiều 21-7, Ban kỷ luật của VFF đã tiến hành họp để xử lý những vi phạm xung quanh vòng 8 V-League 2022, nổi cộm là những cá nhân, tập thể có liên quan đến việc trọng tài Hoàng Ngọc Hà bị tấn công sau trận đấu trên sân Lạch Tray.

Sau trận đấu ấy, khi tổ trọng tài đang tiến hành thống kê số liệu tại bàn trọng trài thứ 4 thì bất ngờ ông Trần Tiến Dũng đã tiến đến túm cổ và nhổ nước bọt vào trọng tài Hoàng Ngọc Hà. Hành vi thiếu văn hóa trên diễn ra trước sự chứng kiến của Giám sát, tổ trọng tài, đại diện công ty VPF và chủ tịch CLB Hải Phòng.

Với hành vi trên, Ban kỷ luật VFF đã quyết định cấm ông Trần Tiến Dũng đến xem các trận đấu do VFF và VPF tổ chức trong vòng 3 năm. Ngoài ra, Ban tổ chức trận đấu sân Lạch Tray đã vi phạm các quy định về công tác tổ chức được nêu tại điều 67 cũng bị phạt không được đón khán giả 1 trận kèm số tiền phạt 70 triệu đồng.

Do hai trận kế tiếp đội Hải Phòng thi đấu trên sân khách nên vòng 11 khi tiếp Đà Nẵng thì án kỷ luật thi đấu trên sân không có khán giả sẽ được áp dụng.

Tin cùng chuyên mục