Cầu thủ trẻ HA.GL có đi ngược quy chuẩn đá đẹp của bầu Đức !?

Bầu Đức dự khán trận đấu giữa Công An Nhân Dân (CAND) và CLB Gia Định thuộc Giải hạng Nhì 2020 và tận mắt chứng kiến tài năng trẻ của “lò” HA.GL - JMG bị đuổi khỏi sân.

Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với Duy Kiên. Ảnh: ANH TRẦN
Trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với Duy Kiên. Ảnh: ANH TRẦN

Phải nhờ đến bàn thắng muộn ở phút 90 của Phan Du Học (một cầu thủ được HA.GL cho mượn), CAND mới giành lại một điểm quý giá từ tay đối thủ với trận hòa 1-1. Ngoài khía cạnh kịch tính về mặt tỉ số, trận đấu còn xuất hiện nhiều pha vào bóng trên mức cần thiết.

Trọng tài Hải Việt Quang và các trợ lý đã có ngày làm việc vất vả để ngăn những “đầu nóng” của đôi bên. Hệ quả, 10 thẻ vàng được ông Quang rút ra cho hai đội. Trong đó CAND nhận 5 thẻ vàng, riêng Nguyễn Duy Kiên nhận 2 thẻ vàng (tức 1 thẻ đỏ) và phải rời sân ở phút 52.

Điều này khiến bầu Đức - người trực tiếp có mặt trên sân cảm thấy không hài lòng. Liên tục ống kính phóng viên bắt rõ nét mặt u sầu của ông chủ gốc Bình Định sau khi Duy Kiên bị đuổi khỏi sân.

Nói là bởi trung vệ 20 tuổi này chính là “gà nhà” của khóa 3 Học viện HA.GL - JMG và CAND được ví như “sân sau” của đội bóng phố Núi trong công tác đào tạo trẻ. Bầu Đức đã “chi viện” 9 cầu thủ nhằm giúp đội bóng ngành công an hoàn thành chủ tiêu thăng hạng, trong đó có cả Đinh Thanh Bình, Trần Thành Sơn, Lương Hoàng Nam ...

Dẫu vậy, phải dành sự cảm thông đến Duy Kiên. Tình huống nhận thẻ vàng thứ hai của Kiên trong thế bị động. Đường chuyền về hỏng của Du Học mở cơ hội phản công cho CLB Gia Định. Là trung vệ, chốt chặn cuối nên Kiên không còn sự lựa chọn nào ngoài phạm lỗi. Nếu không, đối phương sẽ tận dụng để nâng tỉ số lên 2-0, khi đấy thế trận có thể an bài.

Cầu thủ trẻ HA.GL có đi ngược quy chuẩn đá đẹp của bầu Đức !? ảnh 1 Trận đấu kết thúc bất phân thắng bại
Không chỉ thi đấu theo dạng “biệt phái”, áp lực thành tích thăng hạng buộc Duy Kiên hay bất cứ cầu thủ CAND nào cũng phải chấp nhận hy sinh để chắt chiu từng điểm số một. Năm nay, Giải hạng Nhì mở rộng suất thăng hạng lên con số 3 và cơ hội đang rộng mở cho CAND.

Tuy có thể thông cảm với thẻ vàng thứ hai của Duy Kiên nhưng bầu Đức cần phải chấn chỉnh với những “gà nhà” HA.GL tại CAND. Bởi họ đang mang mác của một đội bóng với tôn chỉ “đá đẹp” đi thi đấu xứ người. Với bầu Đức, ông nói không với những pha vào bóng ác ý và thậm chí cấm trả đũa, ăn thua với đối thủ ...

Và trận đấu gặp đội Gia Định là bài học quý giá với Duy Kiên và các đồng đội HA.GL tại CAND... Đá xấu là phạm trù nằm ngoài quy chuẩn đạo đức của bầu Đức dành cho các cầu thủ trẻ.

Quá khứ, bầu Đức từng hai lần xử nghiêm cầu thủ đá bạo lực. Đầu tiên, Hoàng Văn Khánh khiến một cầu thủ Totenham gãy chân tại Giải U19 quốc tế 2014. Hệ quả, tiếng nói có trọng lượng của bầu Đức khiến anh khép lại “cánh cửa” lên U19 Việt Nam. Tiếp đến là án kỷ luật nội bộ với Nguyễn Tăng Tiến sau pha phạm lỗi ác ý với Đỗ Duy Mạnh (CLB Hà Nôi) tại V-League 2018.

Ngược dòng bánh xe thời gian để thấy rằng bầu Đức mạnh tay thế nào với những hành vi phi thể thao. 

Tin cùng chuyên mục