Cầu thủ đầu tiên 'bỏ' World Cup 2022

Không gặp bắt kỳ chấn thương nào nhưng Andre Onana đã rời khỏi đội tuyển Cameroon, kết thúc sớm kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Nguyên nhân bởi bất đồng với HLV Rigobert Song và từ chính thái độ của thủ thành khoác áo Inter Milan.
Mâu thuẫn đáng tiếc giữa HLV tuyển Cameroon và thủ môn số 1 Onana
Mâu thuẫn đáng tiếc giữa HLV tuyển Cameroon và thủ môn số 1 Onana
Andre Onana được xác nhận là cầu thủ đầu tiên "chủ động bỏ" World Cup 2022. Ngôi sao thuộc biên chế Inter Milan đã dọn đồ khỏi đại bản doanh đội tuyển Cameroon trước trận gặp Serbia.
Cầu thủ đầu tiên 'bỏ' World Cup 2022 ảnh 1 Onana bỏ ngang kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp
Onana bất đồng nghiêm trọng với HLV Rigobert Song khi anh khăng khăng muốn đội chơi nhiều chạm và đích thân tham gia phát triển bóng. Trong khi cựu danh thủ Cameroon yêu cầu Onana phải đá tối giản, ưu tiên phất bóng dài đảm bảo an toàn cho hàng thủ đội nhà.
Cầu thủ đầu tiên 'bỏ' World Cup 2022 ảnh 2 HLV Rigobert Song muốn đá an toàn nhất có thể
L'Équipe cho biết: "Thái độ của Onana phần nào khiến mâu thuẫn khó mà hàn gắn! Chỉ khi HLV Song bị thay thế, Andre mới có cửa trở lại tuyển Cameroon."
Căng thẳng leo thang khi mẹ của Onana chỉ trích đích danh HLV Song. Cả huyền thoại Samuel Etoo và LĐBĐ Cameroon cũng bị lôi vào lùm xùm.
Cầu thủ đầu tiên 'bỏ' World Cup 2022 ảnh 3 Thủ môn dự bị Epassy năng lực hạn chế hơn Onana
Triệt tiêu thủ môn tốt nhất ảnh hưởng nghiêm trọng đại diện châu Phi. Trận hòa Serbia, người thay thế Devis Epassy đẳng cấp kém hơn Onana đã thi đấu kém thuyết phục.
Cầu thủ đầu tiên 'bỏ' World Cup 2022 ảnh 4 Cơ hội ra mắt World Cup vô tình đến với thủ môn trẻ Simon
Mặc lỗ hổng lớn ngay khung gỗ, Rigobert Song không hề có ý xuống nước với "con ngựa bất kham" Onana. Thậm chí trận cuối đụng độ Brazil, nhà cầm quân 46 tuổi có thể dùng nốt người gác đền còn lại: Simon Ngapandouetnbu - tài năng 19 tuổi khoác áo Olympique Marseille.

Tin cùng chuyên mục