Cầu thủ Chelsea từ chối chiếc áo số 9

HLV Thomas Tuchel đã tiết lộ rằng không cầu thủ nào của Chelsea muốn chạm vào chiếc áo số 9 vì muốn tránh xa “lời nguyền” vốn ám ảnh nhiều chủ nhân gần đây của nó.

Thất bại của Romelu Lukaku càng khiến chiếc áo số 9 trở nên ám ảnh. Ảnh: Getty Images
Thất bại của Romelu Lukaku càng khiến chiếc áo số 9 trở nên ám ảnh. Ảnh: Getty Images

Chiếc áo số 9 bị bỏ trống sau khi Romelu Lukaku tái gia nhập Inter Milan dưới dạng cho mượn. Mùa giải bết bát của Lukaku ở Chelsea vừa qua là trường hợp mới nhất trong hàng loạt cầu thủ gây thất vọng khi khoác áo số 9 ở Stamford Bridge. Trước Lukaku, Tammy Abraham từng được kỳ vọng khi ghi 18 bàn trong mùa giải 2019-2020, nhưng sau đó phải vật lộn với chấn thương và phong độ trước khi gia nhập AS Roma. Trước đó nữa là Gonzalo Higuain, Alvaro Morata, Radamel Falcao và Fernando Torres đều thất bại dù đến Stamford Bridge trong vị thế là tiền đạo ngôi sao.

Lúc này, Chelsea vẫn đang tìm kiếm một tiền đạo mũi nhọn thực thụ, với các mục tiêu là Pierre-Emerick Aubameyang của Barcelona và Benjamin Sesko của Red Bull Salzburg. Nếu không thành công, có thể đây sẽ là mùa giải thứ 3 trong một thập niên The Blues sẽ không có số 9 trong đội hình - sau các mùa 2014-2015 và 2016 -2017. Khi được hỏi tại sao không có cầu thủ nào trong đội muốn nắm bắt con số thường rất được thèm muốn, HLV Tuchel nói: “Nó bị nguyền rủa! Mọi người nói với tôi rằng nó bị nguyền rủa! Không có nhu cầu lớn về chiếc áo số 9. Cũng có những cầu thủ muốn đổi số áo, nhưng đáng ngạc nhiên là không ai muốn chạm vào nó”.

Cầu thủ Chelsea từ chối chiếc áo số 9 ảnh 1 Raheem Sterling được HLV Thomas Tuchel kỳ vọng sẽ ghi nhiều bàn thắng. Ảnh: Getty Images

Raheem Sterling đến từ Man.City là cầu thủ tấn công duy nhất mà Chelsea đã bổ sung cho đến lúc này. Tân binh người Anh và Kai Havertz, người vốn khá thành công trong vai trò “số 9 ảo” mùa qua, sẽ dẫn dắt hàng công của The Blues trong chuyến làm khách đến sân Everton vào thứ bảy. Tuy nhiên, HLV Tuchel rất tự tin: “Nói chung, tôi khá tự tin rằng chúng tôi có thể giành chiến thắng trong các trận đấu. Chúng tôi đã ghi bàn rất nhiều bàn thắng trong hệ thống này. Tôi nghĩ Raheem sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi chỉ cần đảm bảo phải tạo ra nhiều cầu thủ tấn công hơn, chúng tôi phải có nhiều cầu thủ hơn trong vòng cấm đối thủ khi đội tấn công”.

Hậu vệ trái Marc Cucurella vừa được bổ sung từ Brighton với giá lên đến 62 triệu bảng cũng nhận được kỳ vọng từ nhà cầm quân người Đức: “Chúng tôi thường chơi 3-4-3, đôi khi giống như 5-2-3, cốt lõi của đội hình là chơi với 3 hậu vệ và 2 tiền vệ trung tâm. Vì vậy, chúng tôi đang dựa rất nhiều vào các hậu vệ cánh trong hệ thống này, và tôi vẫn nghĩ rằng đó là một cấu trúc tốt cho các đặc điểm của các cầu thủ mà chúng tôi có. Hy vọng Reece James sung sức trong mùa giải này, Ben Chilwell sẽ khỏe lại và hy vọng Marc Cucurella sẽ hòa nhập tốt. Chúng tôi có sự hỗ trợ tốt từ cánh. Sau đó, chúng tôi cần cải thiện các vị trí bên trong, linh hoạt hơn và lâm sàng hơn. Hãy chờ xem!”.

Tin cùng chuyên mục