Cầu thủ bóng chuyền đội nữ Hà Nội không có cơ hội dự Đại hội thể thao toàn quốc

Các tay đập vừa giành ngôi á quân giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2022 là nữ Hà Nội sẽ không có cơ hội tiếp tục thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 dù bóng chuyền Hà Nội có đội nữ thi đấu ở giải.

Đội bóng chuyền nữ Hà Nội của Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT Hà Nội sẽ không có thành viên nào dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN
Đội bóng chuyền nữ Hà Nội của Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT Hà Nội sẽ không có thành viên nào dự Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Theo thỏa thuận từ khi chuẩn bị lực lượng hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 vào đầu năm nay, nòng cốt chính của bóng chuyền nữ Hà Nội dự Đại hội thể thao toàn quốc sẽ là đội nữ Hóa chất Đức giang HN. Về lý thuyết, đội bóng chuyền nữ Hà Nội thuộc Trung tâm đào tạo Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội sẽ kết hợp lực lượng cùng đội nữ Hóa chất Đức Giang HN để có đội hình mạnh nhất chung màu áo bóng chuyền nữ Hà Nội dự Đại hội.

Chia sẻ mới nhất, trưởng bộ môn bóng chuyền & bóng rổ Trung tâm đào tạo Huấn luyện và thi đấu TDTT – ông Bùi Đình Lợi cho biết đơn vị Hóa chất Đức Giang HN không tăng cường thêm cầu thủ nào từ đội nữ Hà Nội và sẽ sử dụng lực lượng hoàn toàn của mình để khoác áo bóng chuyền nữ Hà Nội tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.

Đội nữ Hà Nội vừa lọt vào chung kết nữ giải hạng A toàn quốc 2022 ở Trà Vinh và thua TPHCM nên không có suất thăng hạng. Quân số đội bóng này gồm nhiều cầu thủ trẻ tuy nhiên chuyên môn khá vững tay.

Trong khi đó, nữ Hóa chất Đức Giang HN do doanh nghiệp của doanh nhân Đào Hữu Huyền quản lý và là đương kim á quân giải vô địch quốc gia 2022. Theo đăng ký danh sách sơ bộ dự Đại hội toàn quốc lần 9-2022 với dưới màu áo đơn vị Hà Nội, đội bóng có các cầu thủ Nguyễn Thị Xuân, Lê Thị Thanh Liên, Trịnh Thị Huyền, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Hồng Phương, Hoàng Thị Hồng Ngát, Trần Tú Linh, Lý Thị Luyến, Mai Hương Giang, Bùi Hồng Nhung, Đồng Thị Minh Thanh, Cao Thị Hoa Thắm, Trịnh Thị Khánh, Hoàng Hồng Hạnh, Phạm Minh Ngọc, Luân Thị Loan, Nông Thùy Anh, Nguyễn Thị Kiều Oanh. Đội bóng này đăng ký sơ bộ HLV Vana Chote (Thái Lan) là HLV trưởng.

Bóng chuyền nữ trên địa bàn Hà Nội có 3 đội bóng là nữ Hà Nội, nữ Hóa chất Đức Giang HN và nữ Ngân hàng Công thương nên có nhiều lực lượng để chuẩn bị chuyên môn nhưng nòng cốt chính thức là đội Hóa chất Đức Giang HN.

Tin cùng chuyên mục