Cần Thơ hội quân: còn nhiều việc phải làm

Việc đại diện của đồng bằng sông Cửu Long đã hội quân trở lại sau Tết Nguyên đán 2021 là tín hiệu mừng đối với người hâm mộ xứ Tây Đô nói riêng và bóng đá Việt Nam.  
Đội hình chính của Cần Thơ ở mùa bóng 2020
Đội hình chính của Cần Thơ ở mùa bóng 2020

Nói bởi sau khi tấm màn nhung của mùa giải 2020 hạ xuống, Cần Thơ đứng trước nguy cơ “trắng” bóng đá sau khi đơn vị chủ quản Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Cần Thơ tái cơ cấu và phải chuyển giao đội bóng thành phố về Sở Văn hóa - Thể thao quản lý. Một thời gian dài đội bóng Tây Đô không tìm được nhà tài trợ phù hợp để tiếp nối và dẫn đến chuyện chưa thể đăng ký tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp Quốc gia 2021 lên VPF (Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam) dù đã quá hạn.        

Nhưng tín hiệu lạc quan đã đến vào đầu năm 2021 khi Sở Văn hóa - Thể thao Cần Thơ tìm được tiếng nói chung với một doanh nghiệp đóng trên địa bàn quận 1 (TPHCM). Cụ thể đơn vị này cam kết tài trợ Cần Thơ trong ba mùa giải và đổi lại được quyền khai thác kinh doanh, quảng cáo có liên quan đến đội bóng và tại thành phố Cần Thơ.   

Cần Thơ hội quân: còn nhiều việc phải làm ảnh 1 Đội sẽ có nhiều thay đổi ở mùa bóng mới

 Tìm được nhà tài trợ “chống lưng” Cần Thơ lập tức rụt rịch tìm cách tái khởi động và vào chiều 17-2 (tức mùng 6 Tết Tân Sửu 2021), đội bóng Tây Đô chính thức hội quân. Việc Cần Thơ quay trở lại với nhịp sinh hoạt là tín hiệu mừng đối với khán giả Tây Đô nói riêng và giúp các thành viên VPF thở phào nhẹn nhõm để có thể cho lăn bóng Giải hạng Nhất và Cúp Quốc gia. 

 Tất nhiên còn đó nhiều việc “ngổn ngang trăm mối” với đội bóng từng tham dự V-League này. Theo nguồn tin của SGGPO, dự kiến vào ngày 21-3, Giải hạng Nhất 2021 chính thức khởi tranh. Đây vẫn là sân chơi quan trọng bậc nhất của đội bóng Tây đô tại mùa giải 2021. Tuy nhiên, một tháng là quỹ thời gian không phải là đủ với đội bóng này cho quá trình chuẩn bị hướng đến giải đấu. 

 Ở ngày hội quân, có khoảng 28 cầu thủ đã đến Cần Thơ. Số đông đang trong thời gian thử việc hoặc đã hết thời hạn của hợp đồng lao động. Trong đó, có 9 gương mặt cũ từng chinh chiến với đội bóng tại mùa giải 2020. Người nổi bật nhất có lẽ là cựu tuyển thủ Phan Thanh Hưng, từng thi đấu cho Đà Nẵng và Quảng Nam. 

Cần Thơ hội quân: còn nhiều việc phải làm ảnh 2 HLV Nguyễn Hữu Đang chưa vào kịp trong lúc này

 Thậm chí, Cần Thơ vẫn chưa thể chốt đội ngũ ban huấn luyện. Hiện các cầu thủ đang trực tiếp làm việc với trợ lý Nguyễn Anh Tuấn, trong khi HLV Nguyễn Hữu Đang đang ở quê nhà Khánh Hòa và xin xuất hiện muộn. Theo lý giải, vì đang trong quá trình chuyển giao nên lãnh đạo đội bóng chưa thể quyết định được về mặt nhân sự từ cabin chiến thuật đến danh sách cầu thủ. Theo nguồn tin, sắp tới sẽ có thêm một loạt cầu thủ đến Cần Thơ thử việc. 

 Một tháng chuẩn bị quả thật là bài toán khó với Cần Thơ. Không chỉ phải ổn định về mặt lực lượng, đội bóng Tây Đô còn phải chuẩn bị về mặt chuyên môn như kĩ chiến thuật, các giấy tờ thủ tục pháp lý cho hợp đồng cầu thủ... Trong khi các đối thủ tại Giải hạng Nhất đã đi trước Cần Thơ chí ít 1-2 tháng về khâu chuẩn bị.  

Tin cùng chuyên mục