Cần Thơ đã sẵn sàng cho vòng tứ kết Cúp Quốc gia

Sau khi Công ty VPF chốt phương án khởi tranh trở lại các giải BĐCN Việt Nam 2020 do phải tạm dừng đột ngột vì dịch Covid-19 trước đó. Đội Cần Thơ đã tập trung trở lại vào ngày 24-8 để chuẩn bị cho các trận đấu quan trọng sắp tới.

Cần Thơ hiện chưa an toàn ở cuộc đua trụ hạng giải hạng Nhất 2020
Cần Thơ hiện chưa an toàn ở cuộc đua trụ hạng giải hạng Nhất 2020

Trận đấu đầu tiên trong ngày trở lại của đội bóng cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Hữu Đang sẽ là trận gặp Hà Nội trên sân Hàng Đẫy ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia. Đây thật sự là một trận đấu quá khó đối với đội bóng Tây Đô khi phải hành quân làm khách trên sân của nhà ĐKVĐ V-League. 

Ở trận đấu này Cần Thơ sẽ thiếu vắng vị trí trụ cột quan trọng ở hàng thủ khi trung vệ Bùi Hoàng Mỹ đã nhận thẻ đỏ trong trận đấu gặp Bình Phước trước đó, trong khi đó một vài cầu thủ quan trọng khác cũng đang gặp một số chấn thương chưa rõ sẽ kịp bình phục để thi đấu trong trận đấu gặp Hà Nội hay không.

Trong khoảng nghỉ vừa qua, Cần Thơ đã tăng cường lực lượng khi mượn 3 cầu thủ (1 cầu thủ của Khánh Hòa và 2 cầu thủ Quảng Nam) để tăng sức mạnh. Phải nói ở giai đoạn đầu của mùa giải đội bóng của GĐKT Nguyễn Hữu Đang đã thi đấu không đến nỗi tệ. Thế nhưng một phần vì sự non kinh nghiệm trong những thời khắc quyết định nên phải chịu một kết quả bết bát.

Cần Thơ đã sẵn sàng cho vòng tứ kết Cúp Quốc gia ảnh 1 Đội đã có 3 bổ sung trong giai đoạn giữa mùa bóng

Dù đang gặp khó ở giải hạng nhất, nhưng không vì thế mà đội bóng Cần Thơ buông xuôi Cúp QG, GĐKT Nguyễn Hữu Đang cho biết: “Đội Cần Thơ đang tích cực tập luyện và đã sẵn sàng cho trận đấu gặp Hà Nội ”.

Còn cầu thủ Huỳnh Tấn Hùng người đã gắn bó nhiều năm với đội bóng Cần Thơ sau một năm thi đấu trong màu áo Bà Rịa Vũng Tàu và quay lại Cần Thơ mùa này cũng cho biết: “Đội mới trở lại tập trung sau khi nghỉ vì dịch Covid, mặc dù phải nghỉ thi đấu một thời gian, nhưng khi trở lại toàn đội vẫn quyết tâm tập luyện để sớm lấy lại thể lực nhằm thi đấu tốt cho giai đoạn tới của mùa bóng, mà trước mắt là trận đấu gặp Hà Nội". 

Tin cùng chuyên mục