Cần Thơ chờ Patiyo và Wander Luiz tỏa sáng trận “chung kết ngược” với Nam Định

Ở tư thế buộc phải thắng Nam Định, mới hy vọng sống dậy ước mơ trụ hạng ở lại với V-League 2019 khi tham dự trận play-off với Hà Nội B, Cần Thơ rất cần đến hai “sát thủ” Patiyo và Wander Luiz.


Nhiều âu lo cho Cần Thơ trước trận "chung kết ngược". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nhiều âu lo cho Cần Thơ trước trận "chung kết ngược". Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong trận “chung kết ngược” giữa Cần Thơ gặp Nam Định, đội bóng Tây đô buộc phải thắng mới giành vé dự play-off. Trong khi đó, Nam Định chỉ cần hòa là sẽ hoàn thành mục tiêu. Kịch bản về trận đấu mang tính chất “một mất, một còn” khó lường trước được kết quả cuối cùng.

Thầy trò HLV Vũ Quang Bảo sẽ dốc toàn sức lực để tấn công, bởi “chơi tất tay” với họ đó là mệnh lệnh. Trong tình thế buộc phải thắng đó, Cần Thơ sẽ phải trông cậy rất lớn vào cặp “song sát” Patiyo và Wander Luiz.

Bộ đôi tiền đạo ngoại này đã ghi đến 22/25 số bàn thắng cho Cần Thơ sau 25 vòng đấu tại Nuti Café V-League 2018, chiếm đến 88% tổng số pha lập công cho đội bóng tây Đô. Theo đó, Patiyo có được 10 bàn, trong khi Wander Luiz có 12 lần lập công.

Cả hai đã thay nhau nổ súng ở 9 trận gần nhất cho Cần Thơ. Bốn chiến thắng ở mùa này trước Becamex Bình Dương, hai trận trước Hải Phòng và Sài Gòn đều do công của bộ đôi ngoại binh. Tầm ảnh hưởng của Wander Luiz và Patiyo còn lớn hơn cả những “song sát ngoại binh” khác ở V-League 2018.

Khả năng phụ thuộc quá lớn vào bộ đôi Wander Luiz và Patiyo là “con dao hai lưỡi” với Cần Thơ. Bởi lẽ Nam Định sẽ dễ dàng bắt bài khi theo kèm sát bộ đôi này. Tuy nhiên, ở trận cầu sinh tử, đội bóng Tây đô sẽ trong chờ rất lớn vào khả năng săn bàn của cặp song sát này.

Trong khi đó, đối thủ của họ là Nam Định lại phụ thuộc vào Diogo và Lê Sỹ Minh. Cả hai cùng nhau ghi 14 bàn song chỉ chiếm 44% tổng số bàn thắng của đội bóng thành Nam. “Tôi đã nghiên cứu kỹ về con người của Cần Thơ. Tôi cũng đã chuẩn bị các phương án để hạn chế sức mạnh và khai thác điểm yếu bởi họ chỉ có con đường buộc phải thắng”, HLV Nguyễn Văn Sỹ phát biểu trước trận đấu với Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục