Campuchia đếm ngược đến ASEAN Para Games 12

Khép lại kỳ SEA Games đầu tiên tổ chức thành công và để lại nhiều ấn tượng với bạn bè quốc tế, nước chủ nhà Campuchia đã bắt tay cho sứ mệnh đăng cai Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á 2023 - ASEAN Para Games 12.
Campuchia tận dụng lại cơ sở vật chất đăng cai SEA Games 32 để tổ chức ASEAn Para Games 12.
Campuchia tận dụng lại cơ sở vật chất đăng cai SEA Games 32 để tổ chức ASEAn Para Games 12.

ASEAN Para Games 12 diễn ra từ ngày 3 đến 9-6 ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), với 12 môn được tổ chức thi đấu. Dự kiến khoảng 3.000 cán bộ, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á tham gia sự kiện này. Ở đó, người hâm mộ được dịp chứng kiến những câu chuyện xúc động, đậm tính nhân văn, thể hiện khát vọng vươn lên đầy phi thường của những con người chưa gặp thuận lợi trong cuộc sống.

Campuchia tận dụng lại cơ sở vật chất đăng cai SEA Games 32 để tổ chức ASEAN Para Games 12. Trọng tâm vẫn là Khu liên hợp thể thao quốc gia Morodok Techo, với sân vận động cùng tên được chọn làm địa điểm diễn ra khai mạc vào tối 3-6 tới. Theo ông Yi Veasna, Phó Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Campuchia, nước chủ nhà đã chi hơn 1 triệu đô la cho việc cải tạo sân vận động và một số địa điểm thi đấu khác để hướng đến ASEAN Para Games 12.

Vào ngày 28-5, tổng cộng 219 thành viên thuộc đoàn cán bộ kỹ thuật quốc tế của ASEAN Para Games 12 đến Phnom Penh. Họ sẽ cùng 900 thành viên kỹ thuật khác của nước chủ nhà phục vụ cho đại hội năm nay. Phát biểu tại buổi gặp gỡ các vận động viên khuyết tật Campuchia mới đây, ông Yi Veasna cho biết, kế hoạch tổ chức ASEAN Para Games 12 sẽ không khác gì SEA Games, với đồ ăn và chỗ ở miễn phí cho các vận động viên cùng các huấn luyện viên trực tiếp tham gia thi đấu.

Đội tuyển điền kinh Người khuyết tật Việt Nam hào hức trước khi lên đường sang Campuchia dự ASEAN Para Games 12. ẢNH: THANH TÙNG

Đội tuyển điền kinh Người khuyết tật Việt Nam hào hức trước khi lên đường sang Campuchia dự ASEAN Para Games 12. ẢNH: THANH TÙNG

Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam, do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn, đến ASEAN Para Games 12 với 16 cán bộ, 21 huấn luyện viên và 127 vận động viên. Đoàn tham gia tranh tài ở 8 môn thi đấu của đại hội (điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boccia), phấn đấu đạt từ 50 đến 55 huy chương vàng để lọt vào tốp 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

Campuchia đăng cai Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2029

Theo Khmer Times, ông Thong Khon, Chủ tịch Ủy ban Olympic Campuchia và ông Khoung Sreng, Thống đốc thủ đô Phnom Penh, là 2 đại diện nước chủ nhà Campuchia đã cùng lãnh đạo Hội đồng Olympic châu Á ký thỏa thuận đăng cai Đại hội Thể thao trẻ châu Á 2029 - AYG 5. Dự kiến 45 quốc gia tham dự AYG 5 tại Campuchia, với các vận động viên từ 15 đến 17 tuổi, tranh tài ở 15 môn thi đấu.

Tin cùng chuyên mục