Các đội Đông Nam Á gây ấn tượng ở FIFA Days tháng 9

Loạt trận giao hữu thuộc FIFA Days tháng 9 chứng kiến những kết quả đầy tích cực đến từ các đội bóng ở Đông Nam Á.
Đội tuyển Việt Nam thắng Palestine ở trận giao hữu duy nhất trong tháng 9. ẢNH: MINH HOÀNG
Đội tuyển Việt Nam thắng Palestine ở trận giao hữu duy nhất trong tháng 9. ẢNH: MINH HOÀNG

Cụ thể, hai bàn thắng của Nguyễn Công Phượng và Phạm Tuấn Hải giúp Việt Nam đánh bại Palestine tỷ số 2-0 trên sân Thiên Trường (Nam Định) vào tối 12-9. Đây đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của HLV Philippe Troussier kể từ khi làm việc ở đội tuyển Việt Nam từ tháng 6-2023.

Tương tự đội tuyển Việt Nam, Indonesia chỉ có một trận giao hữu trong tháng 9 gặp Turkmenistan. Thầy trò HLV Shin Tae-yong dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước đội khách đến từ Trung Á.

Malaysia, xếp hạng 136 thế giới, khép lại chuyến tập huấn ở Thành Đô (Trung Quốc) bằng 2 trận hòa trước Syria (tỷ số 1-1) và Trung Quốc (2-2) đang nằm trong tốp 100. Philippines cầm hòa 1-1 ngay trên sân của Đài Bắc Trung Hoa, sau đó trở về thủ đô Manila để thắng Afghanistan với kết quả 2-1.

Trong khi đương kim vô địch AFF Cup Thái Lan tổ chức giải đấu truyền thống King’s Cup 2023 ở Chiang Mai, và đoạt ngôi á quân. HLV Mano Polking cùng các học trò thắng Lebanon 2-1 ở vòng loại, trước khi thua Iraq tại trận chung kết (thua phạt đền 4-5, hòa 2-2 trong 90 phút thi đấu).

Thái Lan đoạt ngôi á quân King's Cup 2023. ẢNH: FAT.

Thái Lan đoạt ngôi á quân King's Cup 2023. ẢNH: FAT.

Campuchia chạy đà hoàn hoàn cho vòng loại thứ nhất World Cup 2026 - khu vực châu Á bằng trận hòa 1-1 trước Hồng Kông (Trung Quốc) và đánh bại Macau (Trung Quốc) tỷ số đậm 4-0. Myanmar cũng có thành tích tương tự, khi cầm hòa Nepal không bàn thắng ở trận lượt đi, trước khi thắng sát nút 1-0 cho trận tái đấu.

Trên sân nhà, Singapore thua 0-2 trước Tajikistan, sau đó thắng Đài Bắc Trung Hoa tỷ số 3-1. Brunei là đội duy nhất thua cả 2 trận giao hữu trong tháng 9, khi để CLB chuyên nghiệp Sabah (Malaysia) đánh bại 1-3, và thua đến 10 bàn không gỡ trước chủ nhà Hồng Kông (Trung Quốc).

Trong tháng 9 này, chỉ có Timor Leste và Lào không tổ chức đá giao hữu. Theo kế hoạch FIFA Days tháng 10 (từ ngày 9 đến 17-10), các đội Indonesia, Singapore, Myanmar, Lào, Timor Leste, Brunei và Campuchia tham dự vòng loại thứ nhất World Cup 2026 - khu vực châu Á. Trong khi các đội bóng còn lại sẽ tổ chức đá giao hữu. Với riêng đội tuyển Việt Nam có 3 trận thử nghiệm đội hình gặp chủ nhà Trung Quốc (ngày 10-3), Uzbekistan (ngày 13-10, cũng đá tại Trung Quốc) và chủ nhà Hàn Quốc (ngày 17-10).

Tin cùng chuyên mục