Brazil là đội tuyển cuối cùng đến Qatar

Tiền đạo Neymar và phần còn lại của đội tuyển Brazil đã chính thức hiện diện tại ngày hội World Cup 2022, khi họ di chuyển từ trại tập huấn ở Italia đến Doha vào cuối ngày thứ bảy.

Tiền đạo Neymar và tuyển Brazil là những ngôi sao cuối cùng đặt chân đến Qatar.
Tiền đạo Neymar và tuyển Brazil là những ngôi sao cuối cùng đặt chân đến Qatar.

Chuyến bay đưa đại diện hùng mạnh bất nhất Nam Mỹ từ Turin (Italia), nơi họ hội quân và tập luyện kể từ thứ hai, đã hạ cánh đến Qatar vào khoảng 23 giờ (giờ địa phương). Là đội cuối cùng đặt chân đến nước chủ nhà, tuy nhiên, Selecao cũng được mong đợi sẽ là đội tuyển cuối cùng rời giải cùng danh hiệu World Cup thứ 6 trong lịch sử. Dự kiến, đoàn quân của HLV Tite sẽ có buổi tập đầu tiên vào tối Chủ nhật tại sân vận động Al Arabi, trước khi mở màn chiến dịch gặp Serbia vào thứ năm. Brazil được xếp vào bảng G, với các đối thủ khác là Thụy Sĩ và Cameroon.

Lần trở lại châu Á này chắc chắn mang lại cảm giác đặt biệt cho tuyển Brazil, khi ở lần đầu tiên một kỳ World Cup diễn ra tại lục địa này, vào năm 20002 tại Hàn Quốc và Nhật Bản, Selecao đã đăng quang chức vô địch thế giới thứ 5 - và cũng là kỷ lục. Lần này, không còn nguồn cảm hứng từ năng lực tấn công siêu đẳng như bộ 3 tấn công huyền thoại Ronaldo, Rivaldo và Ronaldinho, nhưng đoàn quân của HLV Tite vẫn đang được đánh giá rất cao. Thủ lĩnh của hành trình chinh phục này là Neymar - cầu thủ đắt giá nhất thế giới, người tham dự kỳ World Cup thứ 3 với phong độ cao trong màu áo PSG khi ghi 13 bàn và có 11 pha kiến tạo sau 19 trận ở Ligue 1 và Champions League.

Tuyển Brazil cũng đang đạt phong độ rất tốt, bất bại trong 15 trận gần nhất kể từ sau thất bại trước Argentina của Lionel Messi trong trận chung kết Copa America vào năm 2021. Dưới quyền HLV Tite, Selecao chỉ để thua 5 trong 76 trận - bao gồm thành tích bất bại ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ.

Đánh giá về cơ hội của tuyển Brazil thì Luiz Felipe Scolari, người dẫn dắt tuyển Brazil thắng World Cup 2002, tin rằng đội tuyển quê nhà ít nhất có thể làm tốt hơn thành tích vào tứ kết ở kỳ World Cup trước đó (thua tuyển Bỉ tại Nga). “Đội hình năm 2022 này thật tuyệt”, Scolari đánh giá. “Nếu chúng tôi không giành chiến thắng bây giờ, chúng tôi có thể làm điều đó vào năm 2026 với tư cách một trong những đội mạnh nhất. Nhưng thế hệ trẻ hiện tại vẫn có thể mang lại kết quả mà chúng tôi mong đợi…”.

Tin cùng chuyên mục