Bóng rổ NBA: KD ủng hộ quyết định chuyển đến LA Lakers của LeBron James

LeBron James đã rời khỏi “con tàu rách nát” Cleveland Cavaliers để đến với “thiên đường” Los Angeles, đội bóng Los Angeles Lakers, với bản hợp đồng 4 năm trị giá 154 triệu USD. Hành động của James khiến dư luận dậy sóng, nhưng Kevin Durant, đối thủ trọng yếu của James trong màu áo Golden State Warriors hoàn toàn ủng hộ quyết định này.

Kevin Durant (phải) rất ủng hộ quyết định chuyển đến LA Lakers của LeBron James
Kevin Durant (phải) rất ủng hộ quyết định chuyển đến LA Lakers của LeBron James

Chuyển sang LA Lakers và đoạn tuyệt với thân phận “gánh team” được xem là một bước đi sáng suốt của James. Ngoài ra ở Los Angeles, siêu sao này còn có cơ hội phát triển những hướng đi mới của mình, như mở rộng đầu tư – kinh doanh, thâm nhập Hollywood, khi mà sự nghiệp của anh đang đi đến những giai đoạn cuối cùng. Tuy vậy, không phải ai cũng hiểu được James.

KD là một ngoại lệ. “Tôi thích như vậy. Tôi hoàn toàn yêu thích quyết định của anh ấy. Tôi nghĩ, đó là một quyết định hoàn hảo. Anh ấy đả cống hiến hết sức mình, đã làm tất cả mọi thứ phải làm cho Cleveland. Tôi nghĩ, đây là một bước tiến hoàn hảo của James. Và anh ấy kiểu như đã vượt qua hay thậm chí phá bỏ rào cản của một siêu sao NBA thông thường để tiến ra thế giới bên ngoài. Tôi nghĩ, anh ấy đã làm một chuyện rất tuyệt vời, bước tới một chương khác của cuộc đời. Và tôi cũng nghĩ rằng, điều này sẽ khiến cho cốt truyệt trong cuốn truyện của anh ấy thêm phần hấp dẫn khi nó được hoàn tất và xuất bản”, KD cho biết khi trả lời phỏng vấn Marc Spears trong chương trình The Undefeated.

Tính thương mại trong “thương vụ James chuyển đến với LA Lakers”, rõ ràng, không chỉ gói gọn trong khoản tiền mặt hơn 150 triệu USD mà anh nhận được tận tay ngay lúc này, mà nó còn là những khoản tài chính đầy hứa hẹn trong tương lai mà anh có khả năng kiếm được, từ những lĩnh vực khác chứ không đơn thuần là trong bóng rổ nữa. Vượt trên tiền tài, đó còn là danh tiếng và sức ảnh hưởng, với những kỳ vọng sẽ vươn lên tầm cao mới.

Bên cạnh đó, khi Cavs đã đạt đến mức “kịch trần”, và không còn dấu hiệu về khả năng có thể có thêm những tiến bộ, nhất là khi họ đã thua tan nát Warriors ở loạt trận chung kết NBA mùa giải năm ngoái (thua trắng 0-4 với điểm số thua lần lượt là 114-124, 103-122, 102-110 và 85-108), đó vốn là một trong những loạt trận chung kết tệ hại nhất trong sự nghiệp của James dù anh vẫn rất nỗ lực làm tốt nhiệm vụ “gánh team” của mình, trong khi đó, LA Lakes là một trong những đội bóng có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây, việc James chuyển hướng, nếu chỉ xét về tính chuyên môn đơn thuần, cũng là hoàn toàn hợp lý.

Tin cùng chuyên mục