Bóng đá TPHCM và quả ngọt đầu tiên từ chương trình hợp tác cùng CLB Lyon

Cách đây 7 năm, LĐBĐ TPHCM (HFF) chính thức bắt tay hợp tác đào tạo trẻ cùng CLB bóng đá Lyon. Đến nay, những em thuộc lứa tuyển sinh đầu tiên ấy đang là niềm tự hào của bóng đá trẻ Thành phố khi bắt đầu có mặt trong màu áo U16, U17 và U18 Việt Nam.

Một buổi tập của thầy trò Học viện bóng đá Lyon
Một buổi tập của thầy trò Học viện bóng đá Lyon

Nhìn lại hành trình săn tìm tài năng trẻ

Cách đây hàng chục năm, việc mở một học viện hay trung tâm đào tạo bóng đá ở Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, không phải chuyện quá khó. Thế nhưng, tìm kiếm tuyển chọn được tài năng bóng đá thật sự là chuyện không hề dễ.

Ngoài những trung tâm, học viện hàng đầu như HAGL, PVF, Nutifood, Viettel… vẫn còn rất nhiều những cụm bóng đá trẻ trên địa bàn TPHCM và các vùng, miền lân ra đời. Vượt qua rất nhiều khó khăn và áp lực ở giai đoạn đầu, nhiều lớp tuyển chọn đã được HFF và CLB bóng đá Lyon chính thức hình thành từ 2015.

Ở đợt tuyển chọn đầu tiên vào tháng 6/2016, trên sân Thống Nhất có hơn 100 học viên lứa tuổi U11 đến U13 nhưng chỉ vỏn vẹn có 18 em được chọn. Các chuyên gia đến từ Pháp, đứng đầu là giám đốc kỹ thuật Julien Negri trực tiếp bay từ Paris sang Việt Nam để tập luyện, ăn ở và sinh hoạt cùng các em.

Bóng đá TPHCM và quả ngọt đầu tiên từ chương trình hợp tác cùng CLB Lyon ảnh 1 Lứa cầu thủ đầu tiên đang dần tạo được thành công, có em đã được gọi vào các đội tuyển trẻ quốc gia
Tuyển chọn được học viên là một điều khó nhưng giữ được học viện là điều cực kỳ khó khăn ở giai đoạn này. Bởi không ít lần chính những người thầy trong trung tâm phải trực tiếp động viên, khích lệ tinh thần phụ huynh để các em có thể ở lại trung tâm kết hợp học văn hóa và tập luyện bóng đá.

Những quả ngọt đầu tiên của bóng đá TPHCM

Nếu nhìn vào thành tích hiện tại của CLB bóng đá TPHCM (13/14 đội dự giải) và Sài Gòn FC (cuối bảng) tại V.League 2022 chắc có lẽ nhiều người không khỏi thất vọng. Vậy nên, những ngày đầu tháng 8 vừa qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên gặp gỡ và có những chia sẻ trước khó khăn của hai đội đại diện cho bóng đá TPHCM.

Cách làm bóng đá chuyên nghiệp khác nhiều so với hướng đi và cách làm bóng trẻ. Vì thế, ngay ở buổi gặp gỡ này, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TPHCM (HFF), ông Trần Anh Tú đã có những chia sẻ thẳng thắn về tư duy và cách làm bóng đá: “Làm bóng đá rất khó, V-League lại càng khó hơn. Thời gian qua, HFF và Sở Văn hóa – thể thao luôn hỗ trợ 2 CLB đào tạo trẻ. Nhưng để thay đổi kết quả không tốt hiện tại, các bên cần phải cải thiện hợp tác và ký kết rõ ràng hơn”.

Chậm nhưng chắc, đầu tư đúng tầm là đều mà HFF đang làm với bóng đá trẻ. Sau hơn 6 năm ký kết hợp tác đầu tư phát triển bóng đá trẻ cùng Lyon, HFF bước đầu đã thu lại những quả ngọt. Trong màu áo U16 Việt Nam vừa giành ngôi Á quân tại giải U16 Đông Nam Á 2022, bóng đá trẻ TPHCM đóng góp 2 gương mặt là tiền đạo Võ Tuấn Phong và hậu vệ Nguyễn Hữu Trọng.

Ngoài Tuấn Phong và Hữu Trọng được triệu tập lên U16 quốc gia, tại chương trình: Vườn ươm tài năng bóng đá trẻ Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức giữa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) và Công ty cổ phần Giải pháp Truyền hình Thế hệ mới (Next Media) nhằm nâng cao sự hợp tác toàn diện giữa Next Media, Bundesliga và LĐBĐVN để phát triển bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Bóng đá TPHCM và quả ngọt đầu tiên từ chương trình hợp tác cùng CLB Lyon ảnh 2 Hy vọng lứa cầu thủ từ Học viện Lyon sẽ là một trong những kênh tiếp sức lực lượng cho các đội bóng của TPHCM trong những năm tới đây
Trong màu áo U17 và U18 Việt Nam, bóng đá trẻ TPHCM đóng góp 8 gương mặt trong năm 2022 gồm: Trương Trí Thiện (Tiền vệ – 2005), Nguyễn Tân (Thủ môn – 2005), Phạm Anh Quân (Hậu vệ – 2005), Trần Minh Chiến (Tiền vệ – 2005), Âu Dương Đạt (Hậu vệ – 2005), Trần Bá Hưng (Hậu vệ – 2005), Hoàng Lưu Trọng Nhân (Tiền vệ – 2005), Trương Trí Thiện (Tiền vệ – 2005).

Trước đó, trong giai đoạn 1 năm 2021, bóng đá trẻ TPHCM có hai gương mặt được chọn là Nguyễn Công Quảng (Tiền đạo – 2004) Nguyễn Tân (Thủ môn – 2005).

Đau đầu với đầu ra cho lứa trẻ tài năng

Theo điều lệ của VFF, một đội bóng đang thi đấu chuyên nghiệp phải có hệ thống đào tạo trẻ và tham dự giải đấu trẻ của VFF. Thế nhưng, hiện tại cả CLB bóng đá TPHCM và Sài Gòn FC vẫn chưa có hệ thống này. Mỗi khi cần, cả hai sẽ vẫn được hệ thống đào tạo trẻ của HFF hỗ trợ (mượn quân). Nhưng để có sự kết hợp, ngồi vào đàm phán giúp đầu ra cho các cầu thủ thì cả hai chưa làm.

Hy vọng, sau buổi chia sẻ thẳng thắn cùng Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên, các bên sẽ ngồi lại với nhau để những tài năng trẻ, đa phần là sinh ra tại TPHCM này sẽ trở thành thành viên của đội bóng chuyên nghiệp, nơi mà mình sinh ra, góp phần mang lại bản sắc riêng cho bóng đá thành phố.

Tin cùng chuyên mục