Bóng đá Tây Ban Nha tranh cãi giữa đại dịch

Nhiều đội bóng đã từ chối xét nghiệm vì muốn giành cơ hội đó cho người dân vốn cần hơn, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha thì chỉ trích cách làm của Ban tổ chức La Liga vô cảm với vấn đề của xã hội.

Chủ tịch Javier Tebas bảo vệ quyết định của La Liga là “chủ động” trong ứng phó dịch bệnh. Ảnh: Getty Images
Chủ tịch Javier Tebas bảo vệ quyết định của La Liga là “chủ động” trong ứng phó dịch bệnh. Ảnh: Getty Images

Real Valladolid, Osasuna và Eibar là những CLB hàng đầu của bóng đá Tây Ban Nha đã từ chối xét nghiệm SARS-CoV-2 do Ban tổ chức La Liga cung cấp, và họ quyên tặng nó cho các nhóm dễ bị tổn thương hơn ngoài xã hội. Phát ngôn viên của CLB Valladolid cho biết: “Đúng là La Liga đã cung cấp các xét nghiệm, nhưng chúng tôi không sử dụng sau khi cân nhắc các tiêu chí về y tế và xã hội. Không ai trong số thành viên của chúng tôi có triệu chứng, vì vậy, chúng tôi muốn dành nó cho những nhóm khác có ít đặc quyền hơn và có nhu cầu nhiều hơn. Họ là những người cần được ưu tiên”.

Tương tự, CLB Eibar cũng cho biết họ tặng bộ dụng cụ xét nghiệm của mình cho các cơ quan y tế địa phương, còn Osasuna đã chọn không sử dụng các xét nghiệm của mình vì nhận thấy các thành viên trong đội vẫn chưa cho thấy bất kỳ triệu chứng nào.

Hôm thứ năm tuần trước, Ban tổ chức La Liga đã thuê một dịch vụ y tế tư nhân đảm nhận công việc xét nghiệm đối với cầu thủ của tất cả đội bóng tham gia. Tuy nhiên, khi công tác này vừa tiến hành, thì chỉ 2 ngày sau Chính phủ Tây Ban Nha đã tình trạng khẩn cấp nhằm ứng phó với dịch bệnh. Và điều này bất ngờ dẫn đến những chỉ trích mạnh mẽ từ Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, Luis Rubiales khi cho rằng La Liga “vô trách nhiệm và không yêu nước” trong hành động của mình.

Bóng đá Tây Ban Nha tranh cãi giữa đại dịch ảnh 1 Ezequiel Garay nằm trong 35% số thành viên của Valencia dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Getty Images

Nhưng Chủ tịch La Liga, Javier Tebas đã bảo vệ quyết định cung cấp các bộ xét nghiệm cho tất cả các CLB chuyên nghiệp ở Tây Ban Nha: “Không yêu nước ư? Đây không phải là lúc để nói về lòng yêu nước hay ai là người yêu nước hơn! Chúng tôi đã tiến hành các bài kiểm tra từ sáng thứ năm tuần trước và chúng tôi đã thuê dịch vụ tư nhân này. Tất cả chúng tôi đều làm việc vì lợi ích của những giải đấu này. La Liga có nhiệm vụ thuê dịch vụ này. La Liga đã hợp tác và tiếp tục hợp tác với xã hội và với nhiều vấn đề liên quan đến dịch bệnh. Không có công dân hạng nhất và hạng hai”.

La Liga, cũng như mọi giải đấu hàng đầu khác ở châu Âu, đều đình hoãn ít nhất cho đến đầu tháng 4. Và trong thời gian tạm nghỉ này, đã có không ít những đội chịu ảnh hưởng nặng nề về dịch bệnh, như Espanyol xác nhận họ có đến 6 thành viên gồm cầu thủ và nhân viên kỹ thuật dương tính với SARS-CoV-2. Còn trước đó, Valencia xác nhận hơn 1/3 thành viên của đội, bao gồm cầu thủ và nhân viên, đã có xét nghiệm dương tính.

Tin cùng chuyên mục