Bóng đá cảm tính

Trả lời báo chí, tiền vệ Quang Hải tin rằng “không đánh mất mình” dù ngồi dự bị ở Pau FC và thất bại tại Pau FC không phải là vấn đề quá lớn.

Trong khi đó, chủ tịch CLB Hải Phòng gửi công văn cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đề nghị trận đấu giữa Việt Nam và Hồng Công (Trung Quốc) vào ngày 15-6 tới cần được phát sóng trên kênh của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) để phục vụ số đông khán giả và tránh lãng phí.

Thoạt nghe, 2 thông tin trên đều có ý nghĩa, nhưng nếu xem xét thấu đáo thì rất không ổn vì những cách nghĩ như vậy cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn còn làm theo cảm tính quá nhiều.

Chuyến phiêu lưu tại Pháp của Quang Hải cần phải gọi đúng tên: đó là một thất bại. Nếu không phải là thất bại về mặt chuyên môn hay sự chọn lựa của cầu thủ, thì vẫn là một thất bại về ý tưởng, cách làm.

Một cầu thủ đang ở độ tuổi đẹp, muốn nâng cao tài năng mà chỉ ngồi dự bị ở giải đấu hạng 2 nước Pháp thì chẳng có gì tốt đẹp cả. Bản CV (hồ sơ cá nhân) của Quang Hải nhận 1 điểm trừ, nhưng điểm trừ này lại có thể xóa sạch những điểm cộng trước đó khi còn thi đấu tại Việt Nam trong con mắt các HLV quốc tế nếu như Quang Hải xuất ngoại lần nữa.

Vì thế mà HLV Troussier đã nói thẳng là Quang Hải không đủ tiêu chí để được triệu tập lần này. Giới truyền thông và các đồng đội của Quang Hải cũng đã tìm những điểm sáng, mặt tích cực của Quang Hải trong các buổi tập để tin rằng tiền vệ này không đánh mất mình. Nhưng đó vẫn chỉ là cảm tính.

Cũng như chuyện ở CLB Hải Phòng, nơi đăng cai trận đấu giao hữu Việt Nam - Hồng Công (Trung Quốc) đề nghị chuyển cho VTV phát sóng thì mới miễn phí, còn để FPT Play phát sóng thì không. Thực tế thì xem V-League hay đội tuyển cũng là miễn phí thông qua các kênh của FPT trên các nền tảng, chỉ cần “chịu khó” đăng ký tài khoản là xong.

Thao tác đơn giản này không làm khó người hâm mộ, nhưng nó là tiền đề để thống kê được lượng người xem và là cơ sở để tiến hành thu phí bản quyền, một hoạt động quá đỗi bình thường trong bóng đá chuyên nghiệp. Trong khi đó, nếu VTV muốn phát sóng miễn phí, đơn giản là họ chỉ cần làm việc với đơn vị đang giữ bản quyền là FPT như vẫn làm với các đối tác ở các sự kiện quốc tế khác.

Chuyện chỉ có vậy, nhưng vấn đề nằm ở nội dung khá cảm tính trong đề nghị của CLB Hải Phòng. Không ai dám chắc phát miễn phí thì tốt, và ngược lại. Đội tuyển quốc gia thi đấu là để phục vụ người dân, điều đó hợp lý. Nhưng để có một trận đấu hay, một đối thủ mạnh, qua đó đội tuyển được nâng tầm thì lại cần có tiền để tổ chức bao gồm chi phí khách mời. Bán được bản quyền, thu được phí của người xem, chính là cách chuyên nghiệp để tạo ra nguồn tiền đó…

Tin cùng chuyên mục