Bóng chuyền nữ Ninh Bình có chức vô địch đầu tiên trong năm

Đội bóng chuyền nữ Ninh Bình Doveco đã có chiến thắng tại giải đấu ở Bắc Ninh, qua đó thầy trò HLV Thái Thanh Tùng giành được cúp vô địch đầu tiên ở các giải đã thi đấu từ đầu năm tới nay.

Đội nữ Ninh Bình Doveco (áo vàng) đã chắn bóng thành công để đoạt ngôi vô địch. Ảnh: T.THẢO
Đội nữ Ninh Bình Doveco (áo vàng) đã chắn bóng thành công để đoạt ngôi vô địch. Ảnh: T.THẢO

Chung kết giải bóng chuyền nữ Lienvietpostbank 2022 tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh vào tối 22-10 là cuộc đọ sức đầy hấp dẫn giữa Kinh Bắc Bắc Ninh (chủ nhà) với đối thủ Ninh Bình Doveco. Có thể xem, trận đấu tạo được sự kịch tính từ trong sân lẫn ngoài đường biên ở băng ghế huấn luyện khi chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh có tay đập ngoại binh Thái Lan Onuma còn Ninh Bình Doveco sở hữu ngôi sao mạnh mẽ Nguyễn Thị Bích Tuyền. Đồng thời, HLV trưởng 2 bên là ông Phạm Văn Long (Kinh Bắc Bắc Ninh), Thái Thanh Tùng (Ninh Bình Doveco) là các cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia cũng như có nhiều kinh nghiệm, thành tích chuyên môn ở trong nước vào lúc này.

Ở vị thế là đội chủ nhà cùng quyết tâm cần có một chiến thắng vô địch để nâng cao vị thế, cầu thủ Kinh Bắc Bắc Ninh chơi khá chủ động ngay từ khi còi khai cuộc vang lên. Tuy vậy, ván đầu, các cô gái của Kinh Bắc Bắc Ninh đã để Ninh Bình Doveco thắng với tỉ số 25/19.

Ván thứ 2, với sự điều chỉnh hàng chắn hiệu quả hơn từ HLV Phạm Văn Long, Kinh Bắc Bắc Ninh lấy lại sự cân bằng bằng chiến thắng 25/15. Hai đội tiếp tục bám đuổi nhau ở các ván tiếp theo để rồi trận đấu phải bước vào ván quyết định, ván 5 và Ninh Bình Doveco đã vượt lên với chiến thắng 15/7. Chung cuộc, HLV Thái Thanh Tùng và các học trò có thắng lợi 3-2 (25/19, 15/25, 16/25, 29/19, 15/7) giành chức vô địch và phần thưởng 15.000 USD. Đây là chiến thắng đầu tiên tại một trận chung kết ở các giải đấu mà Ninh Bình Doveco từng dự từ đầu năm tới nay.

Hơi tiếc tại trận chung kết, hệ thống Eyes Challenge Video đã được sử dụng nhưng đội ngũ trọng tài vận hành cùng cách xử lý tình huống của tổ trọng tài chưa chuẩn xác khiến vẫn gây ra tranh cãi trong tình huống bóng chưa rõ ràng.

Giải đấu đã trao các giải phụ Hoa khôi cho cầu thru Chu Thị Ngọc (Kinh Bắc Bắc Ninh), cầu thủ trẻ triển vọng là Nguyễn Thị Trà My (VTV Bình Điền Long An), libero xuất sắc là Lê Thị Thanh Liên (Hóa chất Đức Giang HN), chuyền 2 xuất sắc là Đoàn Thị Lâm Oanh (Bộ tư lệnh Thông tin), VĐV tấn công xuất sắc là Onuma (Kinh Bắc Bắc Ninh), phụ công xuất sắc là Lưu Thị Huệ (Ninh Bình Doveco) và đối chuyền xuất sắc là Nguyễn Thị Bích Tuyền (Ninh Bình Doveco).

Tin cùng chuyên mục