Bóng bàn trẻ Việt Nam cọ xát với VĐV trẻ Hàn Quốc tại Mỹ Đình

Đội bóng bàn trẻ, thiếu niên của Busan (Hàn Quốc) đã tới Việt Nam giao lưu với các VĐV đội bóng bàn trẻ quốc gia đang tập huấn tại Hà Nội.
VĐV bóng bàn trẻ Busan (Hàn Quốc) đã làm quen với bàn bóng tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: TIẾN HÙNG
VĐV bóng bàn trẻ Busan (Hàn Quốc) đã làm quen với bàn bóng tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Ảnh: TIẾN HÙNG

8 tay vợt (từ 11 tới 15 tuổi) của đội bóng bàn Busan (Hàn Quốc) đã có mặt tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) ở ngày 20-2 và sự có mặt trong chuyến du đấu ở Việt Nam lần này để giao lưu, cọ xát cùng các tay vợt trẻ của chúng ta.

Hiện tại, đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam đang tập huấn tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và khi các tay vợt bóng bàn trẻ, thiếu niên của Busan (Hàn Quốc) tới đây thì các đội tổ chức thi đấu cọ xát.

Ban huấn luyện đội tuyển bóng bàn trẻ Việt Nam cho biết, các tay vợt của bạn đã ra nhà tập làm quen với thời tiết và bàn bóng để sẵn sàng cho cuộc thi đấu giao lưu diễn ra vào ngày 21-2 cùng chúng ta.

Theo lịch trình, sau khi thi đấu giao hữu với đội bóng bàn trẻ Việt Nam, đội bóng bàn trẻ, thiếu niên Busan (Hàn Quốc) sẽ di chuyển tới Thanh Hóa để cùng đội trẻ Việt Nam thi đấu giao hữu với đội bóng bàn trẻ Thanh Hóa.

Không chỉ thi đấu giao hữu với đội trẻ Việt Nam, dự kiến trong ngày 24-2, các tay vợt tới từ Busan (Hàn Quốc) sẽ thi đấu với đội bóng bàn quốc gia (hiện đang tập tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Hà Nội). Ngày 26-2, đội bóng bàn trẻ, thiếu niên Busan (Hàn Quốc) sẽ lên đường về nước. Chương trình giao lưu cọ xát lần này là sự phối hợp của Tổng cục TDTT cùng Liên đoàn bóng bàn tỉnh Busan (Hàn Quốc) qua đó tạo thêm cơ hội cho các tay vợt Việt Nam được thi đấu cùng “quân xanh” chất lượng.

Tin cùng chuyên mục