Bóng bàn đấu nội bộ tìm VĐV dự SEA Games

Các tay vợt của đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ thi đấu nội bộ để tìm suất dự SEA Games 31-2021.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú sẽ thi đấu nội bộ để tranh suất dự SEA Games 31.
Tay vợt Nguyễn Anh Tú sẽ thi đấu nội bộ để tranh suất dự SEA Games 31.

Ban huấn luyện đội bóng bàn Việt Nam cùng nhà quản lý Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, bộ môn bóng bàn (Tổng cục TDTT) sẽ tổ chức đấu nội bộ giữa các tay vợt đang được tập trung đội dự tuyển quốc gia để tìm người xứng đáng dự SEA Games năm nay. Chương trình đấu nội bộ gồm 3 lượt và lượt đầu dự kiến sẽ thi đấu bắt đầu ngày 6-5 tại khu đấu bóng bàn thuộc Nhà văn hóa quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Phụ trách bộ môn bóng bàn (Tổng cục TDTT) – ông Phan Anh Tuấn cho biết, các lượt tuyển chọn là một trong những tiêu chí chuyên môn để chọn VĐV tốt nhất dự SEA Games năm nay. “Ngoài 3 lượt tuyển chọn, VĐV còn thi đấu các giải thuộc hệ thống quốc gia, đặc biệt là vô địch toàn quốc và đây cũng là những giải chuyên môn quan trọng để khẳng định bản thân”, ông Tuấn cho biết.

Hiện tại đội dự tuyển bóng bàn Việt Nam đang tập trung tập luyện ở Hà Nội và TPHCM với các tay vợt Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Huấn, Nguyễn Thị Nga, Phạm Dạ Thảo, Nguyễn Thu Hương, Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng, Tạ Hồng Khánh, Nguyễn Trung Kiên, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Thị Phương Linh, Nguyễn Đức Tuân, Đoàn Bá Tuấn Anh, Bùi Ngọc Lan, Nguyễn Đăng Hiệp, Vũ Hoài Thanh, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư, Mai Tú Uyên.

Theo tìm hiểu, ban huấn luyện tìm được nguồn xã hội hóa tài trợ cho 3 lượt thi đấu nội bộ để tổ chức và có thưởng cho các tay vợt.

Từ đầu năm tới nay, do ảnh hưởng của Covid-19, đội dự tuyển bóng bàn Việt Nam chỉ tập luyện nội bộ và chưa dự giải nào. Chúng ta đã lỡ cơ hội đấu vòng loại Olympic của khu vực châu Á nên SEA Games 31-2021 là giải quốc tế quan trọng còn lại trong năm. Năm nay, VĐV Mai Hoàng Mỹ Trang đã chia tay đội tuyển quốc gia. 

Tin cùng chuyên mục