Bóng bàn có đủ tay vợt chất lượng thi đấu

Môn bóng bàn nằm trong chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 bắt đầu khởi tranh và giới hâm mộ rất chờ đợi có những gương mặt mới tạo được bất ngờ ở giải năm nay.

Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn là tay vợt chủ lực của bóng bàn nữ TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: NGUYỄN HÙNG
Mai Hoàng Mỹ Trang vẫn là tay vợt chủ lực của bóng bàn nữ TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Sau nhiều chờ đợi, bóng bàn của Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 đã khai cuộc tại nhà thi đấu tỉnh Hải Dương vào sáng 11-12. Rõ ràng, người hâm mộ tại Hải Dương là những khán giả nhiều may mắn nhất bởi thêm một lần nữa họ tiếp tục được chứng kiến những trận thi đấu thành tích cao từ các tay vợt có tên tuổi của bóng bàn Việt Nam thời điểm hiện tại. Cách đây 6 tháng, nhà thi đấu tỉnh Hải Dương là nơi đã tổ chức môn bóng bàn của SEA Games 31 và khi đó, tay vợt con cưng của địa phương là Nguyễn Đức Tuân đã vô địch, giành HCV đơn nam SEA Games 31.

Tiếp tục thi đấu trên sân nhà lần này, Nguyễn Đức Tuân được đánh giá là một trong những ứng viên có nhiều cơ hội sẽ lọt sâu vào nội dung đồng đội và đơn cũng như đôi ở Đại hội thể thao toàn quốc. Bóng bàn Hải Dương đã đăng kí đầy đủ hảo thủ để quyết tâm giành các tấm HCV quan trọng nhất của Đại hội thể thao toàn quốc trên sân nhà. Những tay vợt chủ chốt của đơn vị này có thể kể tới Đoàn Bá Tuấn Anh, Nguyễn Đức Tuân, Nguyễn Văn Ngọc, Vũ Quang Hiền, Bùi Hữu Huy, Đinh Thị Hằng, Đinh Thị Huệ, Bùi Ngọc Lan, Trần Minh Anh, Nguyễn Thị Mai Phương. Tuy nhiên, như giới chuyên môn bóng bàn luôn nhận định đó là phải ra trận thực tế mới biết được khả năng thành công thế nào ngay khi thi đấu.

Sau bóng bàn Hải Dương, bóng bàn Hà Nội là đơn vị được đánh giá đủ sức tranh chấp huy chương trong cả 7 nội dung của Đại hội thể thao toàn quốc. Tay vợt chủ lực nam số 1 của Hà Nội là Nguyễn Anh Tú có dự Đại hội lần này tuy vậy, ban huấn luyện của Hà Nội xác nhận Tú phải nỗ lực hết mình mới đạt được các kết quả tốt nhất vì ai dự Đại hội thể thao toàn quốc cũng thi đấu bằng 200% quyết tâm. Sau đợt tập huấn tại Ninh Bình trước khi dự Đại hội thể thao toàn quốc, hiện tinh thần đội bóng bàn Hà Nội đang khá ổn định. Ngoài Anh Tú, kỳ thi đấu này, bóng bàn Hà Nội còn có Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Nguyên Trung Kiên, Nguyễn Văn hiền, Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc, Nguyễn Hạng Ngân, Nguyễn Tú Chi, Nguyễn Thị Huyền Trang tham dự.

Nguyễn Đức Tuân là đương kim vô địch đơn nam SEA Games 31 được đánh giá cao về chuyên môn. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Đội bóng bàn TPHCM tiếp tục được đánh giá có thế mạnh riêng trong các nội dung nữ bởi Mai Hoàng Mỹ Trang còn trong đội hình. Ngoài cô, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư, Mai Tú Nguyên và Nguyễn Ngọc Yến Nhi đã thể hiện được chuyên môn thành công ở các giải trong nước gần nhất trước khi Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 diễn ra. Nếu nói rằng, bóng bàn nữ TPHCM ít nhất cũng có khả năng lọt vào bán kết các nội dung đơn, đôi, đồng đội và đôi nam-nữ của Đại hội thể thao toàn quốc là không sai vì thực lực của các tay vợt đã chứng tỏ từ trước tới nay. Tay vợt Trần Huy Bảo từng có trong danh sách đăng kí sơ bộ dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 của bóng bàn TPHCM tuy nhiên ở danh sách đăng kí chính thức là không có.

Bốn năm trước, bóng bàn Quân đội đăng quang ngôi vô địch đơn nam với kết quả của tay vợt Đinh Quang Linh. Bây giờ, Đinh Quang Linh là thành viên ban huấn luyện đội nên bóng bàn Quân đội góp mặt với các gương mặt nam trẻ như Thế Nghĩa, Đăng Hiệp, Hoàn Lâm, Quang Trường, Văn Đức. Mục tiêu của đội nam Quân đội là nỗ lực đạt thành tích tốt nhất. Thế Nghĩa và Đăng Hiệp được xem là 2 tay vợt có khả năng giành được kết quả tốt nhất vào lúc này. Về nữ, đội Quân đội còn Vũ Thị Hà cũng như có thêm gương mặt trẻ Vũ Hoài Thanh nên có quyền hy vọng một thành tích hơn mong đợi.

Bóng bàn Khánh Hòa gây bất ngờ nhất ở Đại hội thể thao toàn quốc lần này khi đội hình gồm các tay vợt kỳ cựu. Theo đăng kí chính thức, HLV Đoàn Kiến Quốc góp mặt ở danh sách VĐV thi đấu. Cùng với Kiến Quốc còn có các tay vợt Tô Đức Hoàn, Trần Tuấn Quỳnh, Phan Huy Hoàng và Đoàn Thịnh. Tuấn Quỳnh cùng Huy Hoàng là những gương mặt kỳ cựu ở thế hệ ngay sau Đoàn Kiến Quốc và trước Đại hội thể thao toàn quốc, họ là HLV của bóng bàn Hà Nội T&T.

Bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 có các đơn vị đăng kí thi đấu gồm Công an Nhân dân, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Khánh Hòa, Nghệ An, Lâm Đồng, Quân đội, Tiền Giang, Tây Ninh, TPHCM. Nội dung đầu tiên thi đấu là đồng đội nam, nữ bắt đầu từ sáng 11-10 kéo dài tới 13-10  sau đó các nội dung đôi, đơn sẽ tiếp tục.

Tin cùng chuyên mục