Bom tấn Haaland: Siêu cò Mino Raiola dắt ông bố Haaland sang gặp Barcelona, rồi ghé thăm… Madrid

Người đại diện Mino Raiola và ông bố Alfie của Erling Haaland đã đến Barcelona sáng nay trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng tiền đạo của Borussia Dortmund có thể gia nhập gã khổng lồ Tây Ban Nha.
Erling Haaland chắc chắn sẽ chơi ở Liga mùa tới
Erling Haaland chắc chắn sẽ chơi ở Liga mùa tới

Haaland là một trong những cầu thủ được săn đón nhiều nhất ở châu Âu, anh đã ghi 49 bàn kể từ khi đến từ RB Salzburg vào tháng Giêng năm ngoái, với Manchester United, City và Chelsea đều quan tâm đến cầu thủ 20 tuổi.

Nhưng chủ tịch mới của Barcelona, Joan Laporta dường như đã hớt tay trên các đối thủ sau khi cử người trợ lý tiếp đón siêu cò Mino Raiola và cha của Haaland từ sân bay vào sáng thứ Năm khi bộ đôi này sang đàm phán cuộc chuyển nhượng trị giá 154 triệu bảng.

Raiola và Alfie Haaland đã bay từ Nice vào lúc 9:30 sáng, trước khi tổ chức cuộc họp kéo dài hai giờ với Chủ tịch Juan Laporta và tân giám đốc bóng đá của Barca Mateu Alemany, người đã trành bày dự án mùa giải tới cho đại diện của Haaland.

Bom tấn Haaland: Siêu cò Mino Raiola dắt ông bố Haaland sang gặp Barcelona, rồi ghé thăm… Madrid ảnh 1 Ông Alfie Haaland và Mino Raiola ở sân bay Barcelona
Tiếp kiến Laporta ở Barcelona

Giới truyền thông đã nhanh chóng tìm thấy bằng chứng về cuộc du hành này khi một clip video ở sân bay phát hiện Raiola và Alfie Haaland đến xư1 Catalan vào sáng nay, đã đăng trên website của tờ Sport.

Ưu tiên của tân chủ tịch Barca, Laporta là ký hợp đồng với tiền đạo người Na Uy vào mùa hè này, khi Dortmund định giá ngôi sao của họ ở mức 154 triệu bảng, tức khoảng 180 triệu euro.

Mặc dù Barca đang ở trong tình trạng tài chính bấp bênh, trong bối cảnh các khoản nợ tăng vọt lên tới 1 tỷ bảng, mối quan hệ cá nhân tuyệt vời của Raiola với Laporta gợi lên niềm lạc quan ở Nou Camp rằng một thỏa thuận với Haaland có thể đạt được.

Tiền đạo này có điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 65 triệu bảng tại Dortmund chỉ có hiệu lực vào năm 2022, nhưng anh có thể ra đi vào mùa hè này khi Dortmund phải vật lộn để giành quyền tham dự Champions League mùa giải tới.

Thông tin về Raiola và Haaland Snr ở Barcelona được đưa ra khi hệ thống cấp bậc tại Dortmund được cho là đã xem những bình luận của Raiola trong tuần này như một lời 'tuyên chiến'.

Siêu đại diện thừa nhận ông 'có thể quá cẩn thận' trong việc tạo điều kiện để Haaland chuyển đến Dortmund thay vì Man United vào năm ngoái, và sử dụng cụm từ: “Ồ không, thay vào đó hãy chuyển đến Dortmund'’.

Dortmund giận dữ và Raiola đáp trả
Nhưng CLB Bundesliga đã phản ứng một cách giận dữ với lời nói của Raiola. Trên tờ Sport 1 của Đức, Dortmund nói rằng đó là một 'lời tuyên chiến' trong khi Raiola 'chơi poker' cho bước đi lớn tiếp theo của ngôi sao Na Uy.

Raiola phản ứng lại trên tờ The Athletic: “Với Haaland, mọi người đã sai. Cậu ấy đã làm mọi thứ nhanh hơn nhiều so với sức tưởng tượng của mọi người. Haaland đang đứng trước sự phát triển của chính mình. Cậu ấy đi trước lịch trình của chính mình. Có lẽ tôi đã quá cẩn thận khi nói, "Ồ không, hãy chuyển đến Dortmund thay vì tôi-không-biết-ở đâu".

“Cậu bé này - tôi bị thuyết phục 100% và mọi người cũng vậy - có thể chuyển đến bất kỳ CLB nào, bất cứ nơi nào cậu ấy muốn. Và cậu ấy có thể đã làm được điều từ năm ngoái. Nhưng có lẽ năm ngoái vẫn có người nói: Ồ, cậu ấy đã ở Red Bull Salzburg, vậy có thể làm điều đó ở CLB khác hay không?".

“Cậu ấy nhanh hơn dự đoán của chính mình. Đúng vậy, Haaland là câu chuyện của cả thị trấn”

Bom tấn Haaland: Siêu cò Mino Raiola dắt ông bố Haaland sang gặp Barcelona, rồi ghé thăm… Madrid ảnh 2 Erling và ông bố Alfie Haaland
Các cuộc đàm phán trước đó giữa Man United và đại diện của Haaland đã đổ bể khi đại gia Premier League từ chối đáp ứng yêu cầu của họ.

Điều này được hiểu là Dortmund đã đồng ý trao cho Raiola và cha của Haaland một phần đáng kể giá trị bán hàng trong tương lai, điều mà hệ thống phân cấp ở Old Trafford đã bắt buộc phải xử phạt.

Nhưng vào tháng 12-2019, Raiola khẳng định chính Haaland đã từ chối sang Man United sau khi Quỷ đỏ đổ lỗi cho người đại diện khiến thương vụ đổ bể.

Nhưng Raiola và Alfie cũng ghé thăm Real Madrid
Điều bất ngờ với giới truyền thông là chuyến đi của bộ đôi Raiola và Alfie không dừng lại ở Barcelona mà còn ghé qua một nơi khác cũng đầy tiềm năng, Real Madrid.

Theo bản tin của Manolo Lama tại Cadena Cope, cả Raiola và Alfie Haaland đều đến sân bay Madrid-Barajas Adolfo Suarez vào khoảng 2 giờ chiều. 

Cuộc họp giữa họ với đại diện của Real Madrid bắt đầu sau đó hai giờ với tương lai của Haaland là chủ đề chính, vì cả hai bên đều muốn khám phá ý định của nhau trước kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Chưa biết Madrid có tìm thấy triển vọng gì trong cuộc thảo luận này hay không nhưng rõ ràng Mino Raiola đang dùng Kền kền trắng làm áp lực buộc Juan Laporta phải móc hết hầu bao trong mùa hè.  Thông điệp của Raiola rất đơn giản: Nếu Barcelona không chi ra đủ con số 180 triệu euro thì Haaland sẽ trở thành người của Madrid.

Tin cùng chuyên mục