Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao nhiệm vụ cho U23 Việt Nam

Chiều 31-12 tại TPHCM, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã đến thăm, chúc năm mới và giao nhiệm vụ cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước giờ lên đường sang Thái Lan tham dự VCK Giải U23 châu Á 2020.

Toàn đội tự tin và sẵn sàng lên đường tham dự giải. Ành: HỮU THÀNH
Toàn đội tự tin và sẵn sàng lên đường tham dự giải. Ành: HỮU THÀNH

Đến tham dự buổi gặp mặt còn có sự hiện diện của Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng và Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn.

Mở đầu buổi gặp mặt, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao tặng lại bó hoa tươi thắm, kèm theo lời chúc may mắn của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến các thành viên U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, Bộ trưởng còn gởi những câu chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới 2020 tới thầy trò ông Park.

Người đứng đầu Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du Lịch nhắc lại những chiến tích của thể thao Việt Nam tại SEA Games 30, đặc biệt nhấn mạnh đến tấm HCV lịch sử của U22 Việt Nam đã giành được.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao nhiệm vụ cho U23 Việt Nam ảnh 1 Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chuyển đến toàn đội bó hoa chúc mừng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
“Đó là chiến thắng lịch sử và được cả nước ghi nhận. Cám ơn các thành viên U22 đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, thể hiện ý chí, tinh thần và chiến thắng Việt Nam”, Bộ trưởng phát biểu.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhắc lại chiến tích Thường Châu của 2 năm về trước để động viên, kích thích tinh thần chiến đấu cho thầy trò ông Park trước giờ lên đường sang Thái Lan.

“Chúng tôi đánh giá rất cao sự chuẩn bị của VFF và ban huấn luyện hướng đến Giải U23 châu Á 2020. Giải đấu năm nay khốc liệt hơn so với 2 năm trước khi chọn ra 3 đội tuyển đứng đầu tham dự Olympic 2020. Nên không chỉ riêng U23 Việt Nam, các đội bóng tham dự sẽ nỗ lực và cố gắng rất nhiều”, Bộ trưởng chia sẻ và đề nghị VFF phải tạo điều kiện tốt nhất có thể cho U23 Việt Nam trong những ngày thi đấu tại Thái Lan và đặt trọn niềm tin rất lớn vào thầy trò ông Park ở giải đấu sắp đến.

“Tôi rất tin tưởng vào ban huấn luyện, đặc biệt là HLV Park Hang-seo rất có kinh nghiệm khi trải qua nhiều giải đấu. Còn các cầu thủ đã trưởng thành. Đây là thế hệ cầu thủ được đánh giá rất cao về chuyên môn lẫn văn hóa ứng xử”, Bộ trưởng bày tỏ.  

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao nhiệm vụ cho U23 Việt Nam ảnh 2 HLV Park Hang-seo thay mặt toàn đội phát biểu, hạ quyết tâm trước ngày lên đường
“Tôi luôn mong vào một kết quả tốt nhất cho đội tuyển. Hy vọng các cầu thủ sẵn sàng làm nhiệm vụ và sau đó về nhà đón Tết. Mong rằng các cầu thủ luôn nỗ lực thi đấu bằng ý chí, tinh thần Việt Nam và kèm theo may mắn sẽ đến với toàn đội”, Bộ trưởng kết luận.

Đáp lại tình cảm của Bộ trưởng, đội trưởng Nguyễn Quang Hải thay mặt các thành viên U23 Việt Nam gởi lời cám ơn, chúc Tết đến Bộ trưởng, lãnh đạo TDTT Thể thao, VFF và hứa sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục mang vinh quang về cho nước nhà.

Vào lúc 16 giờ 30 chiều mai (1-1), chuyến bay chở U23 Việt Nam sẽ cất cánh từ TPHCM để sang Thái Lan bắt đầu giấc mơ chinh phục VCK Giải U23 châu Á 2020.

Tin cùng chuyên mục