Bồ Đào Nha – Pháp: Ronaldo quyết chiến Pogba

Bồ Đào Nha tiếp đón tuyển Pháp trong trận cầu quyết định ngôi đầu bảng 3 League A cùng chiếc vé vào vòng chung kết Nations League vào năm tới. Trận đấu tái lập lại trận chung kết EUPO 2016, song thời điểm này Bồ Đào Nha đã mạnh lên rất nhiều trong lúc đội Pháp lại có vẻ đang xuống phong độ khi vắng ngôi sao chủ lực Kylian Mbappe.
Paul Pogba tranh bóng với Ronaldo
Paul Pogba tranh bóng với Ronaldo

Nhà đương kim vô địch Nations League, Bồ Đào Nha tiếp Pháp tại Lisbon vào thứ Bảy, khi hai đội đang có 10 điểm ở bảng 3 của League A. Bồ chiếm ngôi đầu bảng nhờ hiệu số thắng bại (9/1 so với 7/3) song họ lại đang có phong độ tốt và lực lượng sung mãn. Hôm thứ Tư, HLV Bồ Đào Nha Fernando Santos đã xếp đội hình dự bị đá giao hữu với Andorra. Cristiano Ronaldo, Diogo Jota và Joao Felix vào sân từ băng ghế dự bị giúp đội nhà thắng 7-0, trong đó CR7 và Felix đều ghi bàn, trong lúc tân binh Paulinho cũng góp vào cú đúp.

Ronaldo, Jota hay Joao Felix, ai sẽ đá chính trong trận gặp tuyển Pháp? Câu hỏi đó đang làm đau đầu HLV Fernando Santos. Khi cánh phòng viên hỏi, liệu Pauliinho có thể so kè vị trí với bộ ba trên hay không, HLV Santos nói: “Chỉ 3 trong 4 người được chơi trận đấu với Pháp, nhưng tôi sẽ không tiết lộ bất cứ cái tên nào.

Santos hài lòng với màn trình diễn của đội trước Andorra khi họ kéo dài chuỗi trận bất bại lên 8 trận: “Đó là một trận cầu thú vị và nằm trong những gì chúng tôi mong đợi. Rõ ràng Andorra là một đội phòng ngự rất chặt chẽ. Cần phải kiên nhẫn để luân chuyển bóng và tìm kiếm khoảng trống. Đội đã làm tốt ở khía cạnh đó. Đó là một trò chơi thành công".

Bồ Đào Nha – Pháp: Ronaldo quyết chiến Pogba ảnh 1
Nhiều người mong chờ một màn pháo hoa ở Lisbon nhưng Bồ Đào Nha đặt mục tiêu giữ vị trí đầu bảng 3, và họ có khả năng sẽ áp dụng lối chơi thận trọng trước Pháp. Sau khi cho các cầu thủ đội một nghỉ ngơi trong trận Andorra, Fernando Santos sẽ tung đội hình mạnh nhất vào cuộc.
Cristiano Ronaldo đã hồi phục Covid-19, sẽ là người đáng xem nhất ở đội chủ nhà. Sự xuất hiện của CR7 trên sân sẽ khiến người Pháp phải kiêng dè, hạn chế dâng cao đội hình tấn công. Điều đó cũng có nghĩa họ đã mắc bẫy Fernando Santos, người tung dàn sao tấn công vào cuộc để… hù dọa là chính, còn thực tế chỉ là chủ trương chuyền bóng vòng quanh và kiểm soát bóng thật nhiều. 
Mặt khác, đoàn quân của Didier Deschamps sẽ không có cầu thủ tấn công chủ chốt Kylian Mbappe khi ngôi sao PSG đang phải vật lộn với chấn thương. Mất Mbappe là một tổn thất lớn và tuyển Pháp lộ rõ diện mạo tầm thường khi bị Phần Lan hạ nhục 2-0 ngay tại Paris. Đừng quên là dù Pháp khởi đầu với đội hình dự bị thì gần 40 phút cuối họ tung hết chủ lực vào sân mà vẫn không ghi được bàn danh dự trước đối thủ dưới cơ.

Trận lượt đi ở Paris, họ đã hòa nhau 0-0, nhưng lần này, với phong độ khác biệt, cửa thắng cùa người Bồ là hoàn toàn có thể.

Dự đoán: Bồ Đào Nha - Pháp 1-0

Tin cùng chuyên mục