Bồ Đào Nha đau đớn vì “trận thua bất công”

Dù chơi một thế trận vượt trội và quyết tâm hơn hẳn, nhưng đương kim vô địch Bồ Đào Nha đã phải dừng bước ngay từ vòng 1/8 trước tuyển Bỉ vốn may mắn có được điều quan trọng nhất - đó là một bàn thắng.

Cristiano Ronaldo đã không thể tỏa sáng trong trận cầu đĩnh cao này.
Cristiano Ronaldo đã không thể tỏa sáng trong trận cầu đĩnh cao này.

Cú sút có quỹ đạo khó lường của Thorgan Hazard từ cự ly 30 mét hóa ra đã mang lại bàn thắng quyết định trận đấu ở Seville, nơi Cristiano Ronaldo và đồng đội dù đã rất nỗ lực vẫn không thể ghi bàn. HLV Fernando Santos trong buổi họp báo sau trận cho biết các cầu thủ của ông đã khóc trong phòng thay đồ khi cho rằng đây là một kết quả quá bất công: “Chúng tôi rất thất vọng, chúng tôi nghĩ rằng có thể vô địch giải đấu này một lần nữa. Một số chàng trai của tôi đang khóc trong phòng thay đồ. Nhưng người Bồ Đào Nha nên tự hào về những gì họ đã làm ngày hôm nay”.

Nhà cầm quân 66 tuổi sau đó nhấn mạnh: “Tôi nghĩ đó là một kết quả không công bằng, nhưng họ đã ghi bàn còn chúng tôi thì không. Họ có 6 cú sút, chỉ một lần trúng đích. Chúng tôi có 29 cú sút và không thể ghi bàn dù chỉ một lần. Họ đã ghi được bàn từ một cú sút tưởng chừng vô hại. Bóng đá đôi lúc nghiệt ngã như thế đấy. Chúng tôi đã quật khởi sau bàn thua và luôn tin rằng có thể xoay chuyển tình thế. Các cầu thủ của tôi đã cố gắng hết sức nhưng bóng vẫn không đi vào lưới”.

Cristiano Ronaldo đã bị hạn chế bởi bộ 3 phòng ngự giàu kinh nghiệm của tuyển Bỉ, siêu sao 36 tuổi này chỉ tiến gần nhất bàn thắng với cú sút phạt tầm xa bị Thibaut Courtois đẩy ra. Nó có nghĩa là tiền đạo của Juventus về nhà với 5 bàn thắng tại giải đấu, và vẫn đợi thêm để phá kỷ lục ghi bàn quốc tế mọi thời đại - Ronaldo vẫn ngang bằng với 109 bàn với Ali Daei của Iran.

HLV Santos nói thêm: “Cậu ấy đã ghi được 5 bàn thắng trong giải đấu, đó là thành tích rất tốt. Hôm nay cậu ấy không ghi bàn nhưng là một đội trưởng thực sự theo đúng mọi nghĩa của từ này. Cristiano đã cố gắng xoay chuyển cục diện trận đấu. Nhưng tôi nghĩ Ronaldo vẫn ổn”.

Tin cùng chuyên mục