Bồ Đào Nha - Chile: Chung kết sớm

Bồ Đào Nha và Chile phải chạm trán nhau tại bán kết được xem là một trận chung kết sớm của Confederations Cup 2017.
Bồ Đào Nha - Chile: Chung kết sớm

* 1 giờ ngày 29-6

Được giới chuyên môn đánh giá ngay từ đầu là 2 ứng cử viên “nặng ký nhất nhì” cho chức vô địch Confederations Cup 2017, việc Bồ Đào Nha và Chile phải chạm trán nhau tại bán kết được xem là một trận chung kết sớm của giải đấu.

Tự tin nhờ phong độ

Ghi 7 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 3 trận đấu tại vòng bảng, Bồ Đào Nha đang là đội có thành tích tốt nhất tại Confederations Cup 2017. Chiến thắng từng bừng 4-0 trước New Zealand trong loạt trận cuối đã là trận bất bại thứ 5 liên tiếp của Selecao. Cụ thể, thầy trò Fernando Santos đã giành 4 trận thắng và 1 trận hòa trong 5 trận đấu gần đây. Phong độ tốt chính là cơ sở để Ronaldo cùng các đồng đội tự tin bước vào trận bán kết quan trọng trước Chile.

Xét về thực lực, Bồ Đào Nha với dàn cầu thủ siêu sao trải đều ở cả 3 tuyến vẫn đang được đánh giá có phần nhỉnh hơn so với nhà vô địch Nam Mỹ. Thậm chí, lịch sử còn đang ủng hộ nhà vô địch EURO khi họ chưa từng để thua một trận đấu nào trước Chile trong những lần chạm trán trước đây.

Cụ thể, hai lần đối đầu trong lịch sử, ngoài chiến thắng 4-1 diễn ra vào năm 1972 thì lần gần đây nhất, Bồ Đào Nha đã để hòa 1-1 trong cuộc chạm trán vào năm 2011. Có thể nói, mọi thống kê lúc này dường như đều ủng hộ về một chiến thắng dành cho đội bóng áo bã trầu.

Bồ Đào Nha - Chile: Chung kết sớm ảnh 1 Bồ Đào Nha (trái) quyết thắng Chile giành vé vào chung kết.
Mấu chốt ở hàng phòng ngự

Đội hình dự kiến

Bồ Đào Nha (4-4-2): Patricio; Eliseu, Pepe, Alves, Soares; Quaresma, Carvalho, Silva, Bernardo; Ronaldo, Silva.

Chile (4-3-3): Bravo; Isla, Jara, Diaz, Besausejour; Aranguiz, Medel, Videl; Fuenzalida, Vargas, Sanchez.

Chile là đội ghi bàn ít nhất trong số 4 đội bóng góp mặt tại bán kết, với chỉ 4 bàn sau 3 trận đấu. Rõ ràng, khả năng dứt điểm không tốt của các cầu thủ trên hàng công chính là lý do khiến cho Chile dù được đánh giá mạnh nhất tại bảng B nhưng chỉ có thể kết thúc vòng bảng trận với ngôi nhì. Chính vì lẽ đó, khả năng phòng ngự của nhà vô địch Copa America sẽ được quan tâm hàng đầu trong trận đấu này.

Trước hàng công thượng hạng khi đều ghi ít nhất 1 bàn trong 10 trận đấu liên tiếp gần đây của Bồ Đào Nha, HLV Antonio Pizzi dường như sẽ sử dụng sơ đồ 4-3-3 nhằm chia cắt những sự kết nối của hàng công Bồ Đào Nha trong trận đấu này.

Phát biểu trước trận đấu, HLV Pizzi đánh giá cao đối thủ khi cho biết: “Họ là một đối thủ không hề dễ dàng. Thật khó để giành chiến thắng trước nhà vô địch châu Âu. Họ có những cầu thủ chất lượng ở cấp độ thế giới trong đội hình, nhất là sở hữu trong tay cầu thủ giỏi nhất thế giới”.

ĐỐI ĐẦU

26-03-2011  Bồ Đào Nha - Chile 1-1

18-06-1972  Chile - Bồ Đào Nha 1-4

Dự đoán: Bồ Đào Nha thắng 2-1.

Arturo Vidal: Ronaldo khôn lỏi !

Trả lời phỏng vấn trước trận bán với Bồ Đào Nha, tiền vệ chủ lực của Chile, Arturo Vidal đã tự tin về một chiến thắng cho đội nhà đến mức có những lời lẽ không đẹp dành cho đối thủ như Cristiano Ronaldo.

Không biết có phải vì thù hằn Ronaldo khi mà Real Madrid của anh này đã “hủy diệt” Bayern Munich tại kỳ Champions League cách đây ít tháng hay là chiêu trò “khích tướng” trước trận đấu mà Arturo Vidal đã có những phát biểu rằng: “Ronaldo chỉ là một kẻ khôn lỏi tồi tệ. Với tôi, cậu ta không tồn tại. Tôi đã nói với đồng đội tại Bayern Munich, Joshua Kimmich rằng chúng ta sẽ gặp nhau một lần nữa trong trận chung kết”.

Bồ Đào Nha - Chile: Chung kết sớm ảnh 2 Arturo Vidal đang hoàn toàn tự tin trước màn đối đầu với Bồ Đào Nha.

Trái với cậu học trò “cưng”, HLV Antonio Pizzi lại dành nhiều sự tôn trọng cho đối thủ khi đánh giá đây sẽ là một trận đấu nhọc nhằn trước Bồ Đào Nha. phát biểu trong buổi họp báo chiến lược gia người Argentina chia sẻ: “Họ là một đối thủ đáng gờm. Họ có một HLV tài năng như Fernando Santos dẫn dắt. Cùng với đó là những cầu thủ chất lượng ở cấp độ thế giới trong đội hình, sẽ rất khó khăn để giành chiến thắng trước nhà vô địch châu Âu. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với sự tự tin nhất định và hy vọng có thể giành chiến thắng”.

Về phía Bồ Đào Nha, tiền vệ Joao Moutinho, người vừa có trận đấu thứ 100 trong màu áo đội tuyển quốc gia đang rất tự tin về khả năng vô địch của đội nhà khi phát biểu: “Sẽ thật là vinh dự khi được trải qua số trận đáng nhớ như vậy cùng với đội tuyển quốc gia, nhưng tiếp tục cống hiến cho đội bóng mới là mục tiêu hiện tại của tôi. Trải qua mọi thế hệ đội bóng cùng với Bồ Đào Nha, giành chiến thắng tại giải đấu này thực sự là một giấc mơ với  chúng tôi. Đánh bại Chile sẽ giúp chúng tôi tiến gần hơn với danh hiệu này”.

HIẾU NGUYỄN

Tin cùng chuyên mục