Billiards carom 3 băng tự tin tham dự World Cup Blankenberge 2018

Tối 8-6, đội tuyển billiards carom 3 băng Việt Nam sẽ lên đường tham dự World Cup Blankenberge 2018 diễn ra tại Bỉ từ ngày 11 đến 17-6. Đây là chuyến đi tự tin và đầy hưng phấn sau chiến thắng vẻ vang tại World Cup TPHCM hồi cuối tháng 5 vừa qua.
Á quân World Cup TPHCM 2018 Ngô Đình Nại.
Á quân World Cup TPHCM 2018 Ngô Đình Nại.
 Tuy nhiên, do World Cup tại Bỉ tính theo bảng xếp hạng của Hiệp hội Billiards carom Thế giới (UMB) trước khi World Cup TPHCM diễn ra nên các cơ thủ Việt Nam lúc đó đều nằm ngoài danh sách 14 cơ thủ hạt giống (seede) được vào thẳng vòng đấu chính, vì thế phải trải qua các vòng đấu sơ loại. Theo đó, Võ Tấn Hội thi đấu từ vòng sơ loại đầu tiên (11-6). Trương Quang Hào, Đỗ Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Đức Anh Chiến thi đấu từ vòng sơ loại thứ 3 (13-6). Trần Quyết Chiến, Nguyễn Quốc Nguyện, Mã Minh Cẩm, Ngô Đình Nại, Mã Xuân Cường và Dương Anh Vũ thi đấu vòng sơ loại cuối (14-6) cùng để tranh 15 suất vào vòng đấu chính (từ 15 đến 17-6). 
Theo HLV Nguyễn Việt Hòa, kết quả lớn nhất của Việt Nam ở World Cup TPHCM vừa qua là phá được “cái dớp” sau 3 lần thất bại ở chung kết. Vượt qua áp lực sân nhà, anh em đã chơi đúng khả năng để bước lên bục đăng quang. Tại World Cup Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) 2014, Hàn Quốc cũng thực hiện được điều này. Hiện nay, trong số 14 hạt giống (từ hạng 1-14), Việt Nam có Quyết Chiến và Quốc Nguyện, Hàn Quốc có 4 cơ thủ, trong lúc Bỉ có 2, các nước còn lại chỉ có 1 như Ý, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập. Cán cân Đông Tây trên bảng xếp hạng không còn chênh lệch như nhiều năm trước.
Billiards carom 3 băng tự tin tham dự World Cup Blankenberge 2018 ảnh 1 Trần Quyết Chiến đăng quang tại Wirld Cup TPHCM 2018
Tại giải đấu ở Bỉ sắp tới, bên cạnh tinh thần hưng phấn, Việt Nam còn có thuận lợi khi các cơ thủ không gặp nhau ở vòng sơ loại cuối cùng nên khả năng vào vòng đấu chính cao hơn. Dù vậy, nếu trước đây cơ thủ Việt Nam từng được đánh giá cao thì nay đã khẳng định được vị thế nên chắc chắn sẽ bị các đối thủ “quan tâm nhiều hơn”, vì thế phải rất thận trọng. Dẫn trước đối thủ hàng chục điểm và gần về đích vẫn chưa chắc thắng, chỉ sơ sảy 1 lượt cơ đều có thể dẫn đến thất bại. Hồi năm 2017, Việt Nam từng có 3 cơ thủ vào bán kết Giải vô địch 3 băng châu Á, nhưng năm 2018 lại trắng tay vẫn là bài học quý giá. 
Về mục tiêu trên đất Bỉ, HLV Nguyễn Việt Hòa cho biết: “Đây là giải đấu tính điểm nên Quyết Chiến và Quốc Nguyện cần củng cố vị trí hạt giống, trong lúc Minh Cẩm, Đình Nại phải phấn đấu đạt kết quả tốt hơn để có thể sớm chen chân vào tốp 14”. 

Tin cùng chuyên mục