2 giờ ngày 13-6

Bỉ - Nga: Bầy Quỷ đỏ liệu có xem thường Gấu Nga

Bầy Quỷ đỏ kéo quân đến sân Nga với đội hình sứt mẻ vì vắng 3 trụ cột Kevin De Bruyne, Eden Hazard và Axel Witsel vốn chưa khỏi chấn thương. Nhưng với ngôi vị số 1 thế giới, và sau 7 trận bất bại trước Nga, tuyển Bỉ có khả năng ghi 3 điểm ngay trận ra quân.
Eden Hazard có lẽ chỉ ra sân từ băng dự bị
Eden Hazard có lẽ chỉ ra sân từ băng dự bị

‘Chấp’ bộ ba xuất chúng
Kevin De Bruyne sẽ bỏ lỡ trận đấu Euro 2020 đầu tiên của Bỉ tại Saint Petersburg đêm nay khi anh tiếp tục hồi phục sau vết rạn xương mặt trong trận chung kết Champions League. Tiền vệ của Manchester City đã ở lại Bỉ khi đội bóng của Roberto Martinez đến Nga, nhưng anh ấy hy vọng sẽ sẵn sàng cho trận đấu thứ 2 của bảng B vào thứ Năm tới. De Bruyne nói với Uefa.com: “Tôi đang nhắm đến việc sẵn sàng cho trận gặp Đan Mạch”.

Eden Hazard cũng phải ngồi dự bị khi chưa hoàn toàn hồi phục thể lực. Bỉ cũng sẽ không có tiền vệ Axel Witsel ở trận ra quân khi tiền vệ Borussia Dortmund ở lại nhà để tập trung vào việc hồi phục sau ca phẫu thuật gân Achilles.

Bỉ đã đánh bại Nga 2 lần ở vòng loại, nhưngtrong cuộc họp báo hôm qua, HLV Martinez nói rằng họ sẽ không xem nhẹ đối thủ. "Tôi đồng ý rằng trận đấu đầu tiên thường là khó khăn nhất trong một giải đấu lớn".

“Bạn phải tham gia giải đấu cả về tinh thần và thể chất.

"Đó sẽ là một bài kiểm tra thực sự vào ngày mai, bởi vì chúng tôi biết đội bóng này rất rõ, nhưng họ cũng biết chúng tôi bằng trái tim và họ sẽ có sự ủng hộ của người hâm mộ".

Bỉ - Nga: Bầy Quỷ đỏ liệu có xem thường Gấu Nga ảnh 1
Nga hy vọng sẽ ghi dấu ấn trong một bảng đấu bao gồm kình địch Đan Mạch và đội lần  đầu dự vòng chung kết là Phần Lan.

HLV Stanislav Cherchesov từng đưa chú Gấu Nga vào tứ kết World Cup 2018 trên sân nhà, tin rằng Nga có thể rút bài học kinh nghiệm từ những cuộc gặp gỡ gần đây với Bỉ, bao gồm trận giao hữu hòa 3-3 năm 2017. “Bỉ có 18 cầu thủ đã chơi ở World Cup 2018. Họ rõ ràng là một đội mạnh”.

"Chúng tôi đã đụng độ họ 3 lần trong vài năm qua và tất cả các trận đấu đều thực sự thú vị. Chúng tôi phải chơi hết sức vào ngày mai để giành chiến thắng".

Không khó để nhận ra mối tương quan lực lượng qua cách chuẩn  bị của Bỉ. Họ để 3 ngôi sao chủ lực ngoài cuộc cũng vì biết chắc lực lượng còn lại thừa sức đánh bại tuyển Nga. Thực tế là thiếu Hazard ‘anh’, Bỉ đã có sẵn Hazard ‘em’, thậm chí HLV Roberto Martinez còn chuyển giao vai trò nhạc trưởng cho Youri Tielemans, vốn vừa thắng cúp FA cùng Leicester City. Ông nói về chàng trai 24 tuổi: "Một cầu thủ chơi thông minh cho phép chúng tôi mở rộng tấn công nhưng cũng phòng thủ rất khôn ngoan. Cậu ấy đáp ứng mọi kỳ vọng của chúng tôi",

Ở phía trước, Romelu Lukaku dự giải với vai trò dẫn dắt tuyến tấn công sau thành công ở Inter Milan và khẳng định phong độ của mình bằng cách kéo dài kỷ lục ghi bàn cho Bỉ lên 60 bàn với bàn thắng trong trận giao hữu với Croatia hôm Chủ nhật.

Artyom Dzyuba 'kèm chặt' thủ thành Courtois
Dấu ấn St Petersburg

Một trong số 60 bàn của Lukaku đến vào tháng 11-2019 khi Bỉ viếng St Petersburg lần cuối, đánh bại chủ nhà Nga với tỷ số 4-1 để đảm bảo hoàn thành 100% chiến dịch vòng loại của họ.
Nga đã vượt qua vòng loại ở vị trí nhì bảng, kém Bỉ 6 điểm. Nhìn lại cuộc chiến 18 tháng trước, mới thấy rằng lợi thế sân nhà St Petersburg đêm nay dường như không liên quan khi Bỉ đã chọn cho họ một lối chơi thích hợp.

Thủ thành Anton Shunin thừa nhận: "Đúng, đội hình của Bỉ rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chơi tốt". Anton Shunin sẽ trở thành bia ‘tập bắn’ của tuyển Bỉ khi anh phải lấp đầy khoảng trống mà thủ môn kỳ cựu Igor Akinfeev để lại.

Nga sẽ cần đến tiền đạo cao 1,97m Artyom Dzyuba để quấy trối hàng thủ 3 người của Bỉ, anh cần sự hỗ trợ của Denis Cheryshev và Alexander Golovin, để săn tìm một cơ hội nào đó.

Nhưng cơ hội thành công tốt nhất của họ chỉ có thể là hàng thủ 5 người được dàn dựng để làm các vị khách của họ thất vọng. Đó là cách họ cầm hòa Tây Ban Nha ở vòng 16 đội tại World Cup 2018, qua đó lọt vào tứ kết bằng loạt sút luân lưu.

Dự đoán Bỉ thắng Nga 2-0

Hãy nghe báo chí đôi bên bình luận: 
Alyssa Saliou (phóng viên Bỉ): Tuyển Bỉ chắc chắn có đủ tài năng để thắng EURO 2020, chứ đừng nói đến trận đấu này, nhưng phần lớn có thể phụ thuộc vào cách họ điều chỉnh khi vắng mặt các trụ cột. Eden Hazard khó có thể bắt đầu, trong khi Kevin De Bruyne và Axel Witsel sẽ không xuất hiện ở Saint Petersburg khi điều trị chấn thương ở căn cứ của Bỉ.

Artur Petrosyan (phóng viên Nga): Nga dự kiến sẽ thực hiện một cách tiếp cận khó hiểu, đây được coi là cách duy nhất để có được thứ gì đó từ trận mở màn. Sau chiến thắng Bulgaria 1-0, Stanislav Cherchesov hứa rằng đội bóng của ông sẽ trông sắc sảo hơn về mặt thể chất khi EURO khởi tranh, và đó sẽ là điều quan trọng. Ở những gì tốt nhất của họ, Nga là một bên phản công nguy hiểm - và họ sẽ cần phải đạt phong độ cao nhất ở Saint Petersburg.

Đội hình dự kiến
Bỉ: Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Denayer; Meunier, Dendoncker, Tielemans, T Hazard; Mertens, Lukaku, Doku
Nga: Shunin; Mário Fernandes, Barinov, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Zobnin, Ozdoev, Golovin; Miranchuk; Dzyuba

Tin cùng chuyên mục