Bayern Munich thắng Dinamo Kiev dưới cơn mưa tuyết, duy trì chuỗi trận toàn thắng

Thời tiết không thuận lợi nhưng Bayern Munich vẫn giành được chiến thắng trước chủ nhà Ukraine để duy trì thành tích toàn thắng cả 5 trận vòng bảng.
Bàn thắng tuyệt đẹp của Robert Lewandowski
Bàn thắng tuyệt đẹp của Robert Lewandowski

Tuyết rơi khá mạnh trên sân nhà của Dinamo Kiev làm cho cả hai đội đều khó chơi, trong đó đội khách Bayern Munich gặp vất vả hơn. Tốc độ trận đấu không cao và chủ yếu là những đường bóng dài để hạn chế sự cản trở của tuyết. Thủ môn Manuel Neuer vẫn chơi hay nhưng có khoảnh khắc khiến người hâm mộ thót tim là cú phá bóng hụt, may mắn là bóng chạm cột dọc, ra ngoài. Lucas Hernandez rời sân sau hiệp 1 tạo lỗ hổng lớn ở hàng thủ mà Sarr vào thế chỗ chưa thể khỏa lấp được. Nianzou chơi tạm ổn cho tới khi mắc lỗi dẫn tới bàn gỡ 1-2 của Dinamo Kiev. Leroy Sane là cầu thủ chịu ảnh hưởng nặng nhất từ tuyết vì cách chơi cầm bóng đột phá của cựu cầu thủ Manchester City không hiệu quả.

Dù vậy, Hùm xám vẫn có 2 bàn thắng trong hiệp 1. Tiền đạo Robert Lewandowski bị người hâm mộ Ba Lan chỉ trích vì không thi đấu ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua dù được HLV Sousa cho nghỉ ngơi. Cầu thủ 33 tuổi này hoàn toàn giữ im lặng và tận dụng trận đấu với Dinamo Kiev để thể hiện tài năng trước khi kết quả cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2021 công bố vào ngày 29-11 tới.

Lewandowski có pha tung người móc bóng rất đẹp ở phút 14 để mở tỷ số trận đấu. Lão tướng Thomas Muller tạo điều kiện cho Kingsley Coman dứt điểm chéo góc, đưa tỷ số lên 2-0 cho Bayern Munich. Chủ nhà ấn định tỷ số 1-2 ở phút 70 nhờ công cầu thủ vào sân thay người Harmash.

Chiến thắng ở thủ đô Kiev của Ukraine đưa Bayern Munich nắm chắc ngôi đầu bảng E sau 5 trận toàn thắng do đội đứng nhì là Barcelona chỉ mới có 7 điểm và vòng bảng còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc. Thành tích thi đấu của các học trò HLV Julian Nagelsmann quá thuyết phục khi có tới 19 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 3 lần. Hùm xám là đội có hàng công mạnh nhất Champions League tính cho tới thời điểm này. Manchester City đứng thứ nhì với 15 bàn và đá ít hơn 1 trận. Cá nhân tiền đạo Lewandowski cũng dẫn đầu danh sách ghi bàn với 9 pha lập công. Đó là tín hiệu đáng mừng cho tiền đạo Ba Lan trước thềm cuộc bầu chọn Quả bóng vàng năm nay.

Tin cùng chuyên mục