Bayern Munich – Chelsea (lượt đi 3-0): The Blues chiến đấu vì danh dự

Để thua Bayern 0-3 trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea chẳng còn chút cơ may nào lật ngược tình thế khi mang đến Munich đội hình sứt mẻ vì chấn thương và rệu rã về tình thần. Nhưng như lệ thường, các chàng trai của Frank Lampard sẽ chơi một trận cầu vì danh dự khi họ chẳng còn gì để mất.
Gnabry (Bayern) ghi 2 bàn trong trận lượt đi
Gnabry (Bayern) ghi 2 bàn trong trận lượt đi

Khi áp lực thành tích không đè nặng trên vai, các cầu thủ Chelsea sẽ thoải mái trình diễn ở sân Allianz cho dù họ hầu như mất đến nửa đội hình chính. Trên lý thuyết, cơ hội gây bất ngờ của Chelsea là có thật khi Hùm xám để thua 3 trong 5 trận sân nhà gần nhất ở vỏng knock-out Champions League bao gồm 2 trận gần nhất (thua Liverpool mùa qua và thua Real Madrid ở bán kết 2017-2018). 

Thêm nữa, dù thắng 3 trận sân nhà mùa này nhưng Bayern chỉ thắng 5 trong 9 trận Champions League gần nhất ở Munich. Thói quen ‘khôn chợ dại nhà’ là điều khiến các fan The Blues hy vọng. Nhưng cơ hội lật ngược tình thế chẳng thể đến với Chelsea lúc này khi Frank Lampard mất quá nhiều trụ cột khi  Jorginho và Marcos Alonso thụ án treo giò, trong lúc Pedro vừa phẫu thuật, còn hậu vệ trụ cột Cesar Azpilicueta và tiền vệ đang sung sức Christian Pulisic dính chấn thương trong trận chung kết cúp FA thua Arsenal mới đây. Còn N'Golo Kanté cũng chưa chắc đá được sau thời gian dài ngồi ngoài.

Tình thế còn khó khăn hơn cho Chelsea khi một số cầu thủ khác  sẽ không còn nhuệ khí khi chuẩn bị rời đội trong mùa hè, nhất là Willian dường như đã tìm thấy thỏa thuận sang Arsenal. Mội đội hình ít chọn lựa sẽ là điều dễ bị Bayern bắt bài và những gì thể hiện ở lượt đi cho thấy HLV Hans-Dieter Flick là người rất cao tay.

HLV Bayern bày tỏ: "Trận đấu là khái niệm về sự tôn trọng. Chúng ta đã thấy Chelsea thể hiện như thế nào kể từ khi Premier League nối lại. Bayern sẽ áp dụng lối chơi giống như mọi khi. Cần phải tôn trọng đối thủ, nhưng chúng tôi cũng cần tập trung vào điểm mạnh của mình. Ta luôn nói rằng trận đấu tiếp theo là điều phải tập trung 100% và không nghĩ về điều gì có thể xảy ra sau đó. Chúng tôi muốn thắng mọi trận và phô diễn những gì mình có thể, giành lấy sự lạc  quan để tiến vào trận kế tiếp“.

Bayern Munich – Chelsea (lượt đi 3-0): The Blues chiến đấu vì danh dự ảnh 1
Giới chuyên môn hiều rằng Hansi Flick sẽ phải bảo vệ cầu thủ đã lãnh 2 thẻ vàng là Kimmick. Có thể ông sẽ tung ngôi sao tuyến giữa vào cuộc rồi rút ra sớm, hoặc là cho nghỉ dưỡng sức trên băng dự bị để chờ cơ hội xóa thẻ ở tứ kết. Dù với bất cứ hình thức nào thì Bayern vẫn quá mạnh so với Chelsea và trận đấu hứa hẹn có rất nhiều bàn thắng.

DỰ ĐOÁN: Bayern Munich – Chelsea 3-1

Bayern Munich – Chelsea (lượt đi 3-0): The Blues chiến đấu vì danh dự ảnh 2
Bayern: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perišić; Lewandowski
Chelsea: Caballero; Rüdiger, Christensen, Zouma; James, Kovačić, Barkley, Emerson; Mount, Giroud, Hudson-Odoi

Tin cùng chuyên mục