Bất phân thắng bại cùng Lebanon, Trung Quốc có nguy cơ bị loại sớm

Trận đầu tiên của lượt trận thứ 2 Asian Cup 2023 diễn ra vào tối 17-1 giữa hai đội tuyển Trung Quốc và Lebanon. Cả hai đội đều hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để thắp sáng lại hy vọng tranh vé vào vòng tiếp theo, nhưng kết quả bất phân thắng bại với tỷ số 0-0 đã giữ chân hai đội ở cuối bảng A.

Lại chia điểm sau trận hòa không bàn thắng, Trung Quốc (áo xanh) gặp khó trong mục tiêu tranh vé vào vòng 16 đội. Ảnh: AFC
Lại chia điểm sau trận hòa không bàn thắng, Trung Quốc (áo xanh) gặp khó trong mục tiêu tranh vé vào vòng 16 đội. Ảnh: AFC

Cùng hạ quyết tâm giành chiến thắng nên hai đội nhập cuộc khá nhanh, điều bất ngờ khi chính Lebanon mới là đội khởi đầu trận đấu tốt hơn cho dù họ không được đánh giá cao. Trong khoảng 15 phút đầu trận, phần sân của đội Trung Quốc luôn “nóng” trước sức tấn công của các cầu thủ Lebanon.

Mãi đến khoảng giữa hiệp 1, Trung Quốc mới dần giành lại quyền kiểm soát bóng, nhưng lối chơi chặt chẽ của hàng phòng ngự Lebanon đã không tạo nhiều cơ hội cho các chân sút đội Trung Quốc uy hiếp khung thành. Tình huống đáng kể nhất là phút 44 khi thủ môn Mostafa Matar của Lebanon bắt không dính bóng sau cú dứt điểm của Zhang Yuning. Nhưng ngay sau đó anh kịp nhoài người cản phá cú đá bồi của Wu Lei.

Lebanon nhanh chóng đáp trả không lâu sau đó khi cú sút hiểm hóc của Maatouk đã đưa bóng đi trúng xà ngang khung thành đội Trung Quốc, bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số của trận đấu.

Sang hiệp 2, đôi bên tiếp tục giữ nhịp tấn công sôi nổi cùng thế trận cân bằng. Khoảng giữa hiệp hai, Lebanon dần lùi thấp đội hình như tập trung mục tiêu chia điểm. Dù cầm bóng nhiều hơn nhưng các chân sút của đội Trung Quốc bế tắc ở các tình huống dứt điểm sau cùng, đành chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 0-0.

Hòa trận thứ 2 liên tiếp, Trung Quốc xem ra khó có hy vọng tranh vé đi tiếp khi trận cuối sẽ gặp đội chủ nhà Qatar.

Tin cùng chuyên mục