Bất bại trận thứ 10, Man.Unied bắt kịp Liverpool ở ngôi đầu

Man.United đã khởi đầu năm mới 2021 đầy thuận lợi, chiến thắng 2-1 trước Aston Villa tại Old Trafford giúp Quỷ đỏ bằng điểm số với Liverpool ở ngôi đầu Premier League.

Anthony Martial phấn khích sau bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty Images
Anthony Martial phấn khích sau bàn mở tỷ số. Ảnh: Getty Images

Bàn thắng thứ 2 của Anthony Martial trong mùa giải và quả phạt đền trong hiệp 2 của Bruno Fernandes là đủ để Man.United khuất phục tinh thần quả cảm của Aston Villa. Đội khách đã có bàn gỡ hòa nhờ công của Bertrand Traore ở phút 58, trong khi Tyrone Mings, Matty Cash và Keinan Davis đã có những cơ hội muộn, nhưng Man.United đã đứng vững để chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại của đối thủ.

Man.United hiện đang có chuỗi 10 trận bất bại ở Premier League, kết quả giúp họ vươn lên bằng điểm với nhà vô địch Liverpool ở ngôi đầu, có cùng 33 điểm. Đây là cú nước rút ngoạn mục khi biết rằng, khoảng cách giữa họ từng là 9 điểm khi Quỷ đỏ nếm mùi thất bại gần nhất trước Arsenal vào ngày 1-11. HLV Ole Gunnar Solskjaer đánh giá: “Chúng tôi may mắn tránh nhận bàn thua ở cuối trận, Eric Bailly đã cản phá tuyệt vời. Tôi rõ ràng không tận hưởng trong 10 phút cuối cùng vì lẽ ra chúng tôi nên hướng trận đấu theo cách tốt hơn. Chúng tôi cần học cách chơi tốt hơn khi đang dẫn trước”.

Bất bại trận thứ 10, Man.Unied bắt kịp Liverpool ở ngôi đầu ảnh 1 Man.United mừng khởi đầu năm mới thuận lợi. Ảnh: Getty Images

Nhưng, nhà cầm quân người Na Uy hài lòng về vị trí mà đội nỗ lực giành lấy: “Chúng tôi đã chứng minh rằng khi đang theo đuổi một mục tiêu, chúng tôi có khả năng đạt được điều đó. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội, nhưng họ đã quật khởi và khiến chúng tôi chịu thử thách. Chúng tôi đã thực hiện một số pha cản phá tuyệt vời, một số pha cứu thua và rõ ràng, thật vui mừng với 3 điểm hôm nay”.

Trong khi đó, dù chịu trận thua thứ 13 trong 15 chuyến làm khách gần nhất đến sân Man.United, thì HLV Dean Smith vẫn có lý do để hài lòng về vị trí thứ 6 mà đội đang có: “Chúng tôi đang có một hành trình tốt vào lúc này. Đây mới chỉ là mùa giải thứ 2 của chúng tôi ở Premier League nhưng hành trình của chúng tôi vẫn đang diễn ra tốt đẹp cho đến nay”.

Ở kết quả đáng chú ý khác, pha lập công ở phút 86 của Tomas Soucek mang về chiến thắng đầu tiên của HLV David Moyes tại Goodison Park kể từ ông khi rời đi vào năm 2013. Với kết quả 1-0, West Ham cũng nối dài mạch bất bại lên con số 3, trong khi chủ nhà Everton bất ngờ chứng kiến hành trình 4 chiến thắng liên tiếp phải kết thúc.

Tin cùng chuyên mục