Barcelona thừa nhận thương thảo Adrien Rabiot, nhưng Tottenham vào cuộc

Barcelona chiều nay khẳng định họ đã thương thảo với tiền vệ trẻ người Pháp  Adrien Rabiot nhưng quả quyết là mình không hề phạm luật bởi cầu thủy muốn đi và chỉ còn ràng buộc 6 tháng với Paris Saint-Germain.
Adrien Rabiot trong màu áo PSG
Adrien Rabiot trong màu áo PSG

Tiền vệ 23 tuổi đã tuyên bố anh sẽ rời PSG vào cuối mùa, khi hợp đồng dủa anh với CLB Pháp mãn hạn. Thái độ của Adrien Rabiot khiến nhà vô địch Pháp phản ứng lại khi thông báo là anh sẽ không được ra sân lần nữa trừ phi thay đổi suy nghĩ và ký hợp đồng mới.

Báo chí Pháp đồn rùm lên rằng Barcelona đã “đi đêm” với Adrien Rabiot và đó là lý do cầu thủ nổi loạn và không thèm triển hạn với CLB. Vì thế chiều nay CLB xứ Catalan phải lên tiếng biện minh. Họ khẳng định đã muốn tuyển mộ Rabiot từ mùa hè và đã tiếp xúc với ngôi sao người Pháp vào tháng 8 và trong tuần qua. Bản tuyên bố của CLB ghi rõ: “Barcelona muốn tuyên bố rằng những câu chuyện được báo chí Pháp loan tin liên quan đến việc ký hợp đồng với cầu thủ Paris Saint Germain là không đúng sự thật. Và muốn làm rõ là CLB không vi phạm bất cứ luật lệ nào”.

Barcelona chỉ tiếp xúc trong tháng 8 và một tuần trước. Trong cả 2 trường hợp, việc liên hệ được thực hiện với ban quản lý thể thao PSG, để thể hiện sự quan tâm của FC Barcelona vào cầu thủ Adrien Rabiot”.

“FC Barcelona luôn muốn làm việc với sự minh bạch tối đa trong các giao dịch với PSG và với bất kỳ CLB nào khác. FC Barcelona bác bỏ sự tồn tại của bất kỳ loại thỏa thuận nào với cầu thủ PSG, Adrien Rabiot”.

Mẹ Adrien Rabiot muốn Barcelona tăng lương thêm 5 triệu euro

Báo chí Pháp đưa tin Tottenham thể hiện thái độ muốn có Adrien Rabiot rất rõ ràng. Đội bóng London hiện đề nghị Rabiot bản hợp đồng có thời hạn 3 năm với mức lương 8 triệu euro/năm. Con số này kém xa so với đề nghị của Barcelona là hợp đồng kéo dài 5 năm và mức lương 10 triệu euro. Tuy nhiên, phía Tottenham muốn có Rabiot ngay trong tháng Giêng 2019 bằng đề nghị phí mua lại 6 tháng hợp đồng là 5 triệu euro.

Trong khi đó, mẹ ruột của Rabiot là bà Véronique Rabiot muốn Barcelona nâng mức lương cho con trai mình lên 15 triệu euro/năm. Nếu muốn Rabiot rời PSG ngay trong tháng đầu tiên năm mới, có lẽ bà Véronique phải tính chuyện bồi thường hợp đồng cho PSG, đương nhiên sẽ phải cao hơn đề nghị của Tottenham.

Tin cùng chuyên mục