Barca chỉ muốn 90 triệu Euro từ Coutinho

Dù ngôi sao Brazil thực sự có giá trị cao hơn nhiều, Barcelona chỉ muốn gỡ vốn 90 triệu Euro cho cựu cầu thủ Liverpool. Barcelona đã sẵn lòng để Coutinhop ra đi bởi anh không hạnh phúc ở Camp Nou.
Nỗi thất vọng của Coutinho ở Barcelona.
Nỗi thất vọng của Coutinho ở Barcelona.

Có những lúc giấc mơ trở thành sự thật, nhưng cũng có lúc nó biến thành cơn ác mộng. Philippe Coutinho đã khát khao trở lại Barcelona trong mùa giải 2017-2018, anh thậm chí đã nói về một giấc mơ trở thành sự thật khi anh được trình làng màu áo mới, nhưng không phải mọi thứ diễn ra như CLB và cầu thủ mong đợi.
Tuyển thủ Brazil đã cảm thấy khó khăn ngay khi đến Barcelona. Sau một số dấu hiệu tỏa sáng trong trận bán kết Cúp Nhà Vua với Valencia và trong một số trận đấu La Liga, trận chung kết Cúp Nhà vua với Sevilla là màn trình diễn tốt nhất của anh trong màu áo Barca.
Coutinho không thể chơi ở Champions League vì đã dự giải trong màu áo Liverpool đầu mùa và do đó, có rất nhiều kỳ vọng về anh trong mùa giải 2018-2019, chiến dịch đầu tiên của anh ở CLB.
Tuy nhiên, bước khởi đầu là một chút thất vọng, khi kết thúc đã trở thành một thất bại hoàn toàn bởi ngôi sao Brazil đã không mang đến điều kỳ vọng trong các trận đấu quan trọng nhất của đội suốt cả mùa giải.

Coutinho ăn mừng bàn thắng trước Man United
Bàn thắng của Coutinho vào lưới Manchester United, với cách ăn mừng và thông điệp cho khán giả, chẳng ngờ là một kết thúc của anh – Coutinho không đóng góp thêm bất cứ gì khác trong phần còn lại của mùa giải.

Các CĐV giờ chống lại anh, Barcelona cân nhắc bán anh đi mà không sẵn lòng cho anh cơ hội khác. Barcelona đã chuyển nhượng Coutinho từ Liverpool hồi đầu năm 2018 với bản hợp đồng tổng cộng lên tới 160 triệu Euro (142 triệu bảng). Nhưng giờ họ chỉ khiêm tốn muốn thu hồi phần nào vốn nên ra giá 90 triệu Euro – cái giá mà không phải CLB nào cũng với tới.

Coutinho cũng đồng ý rằng tốt hơn là anh nên đi nơi khác sau khi giấc mơ kết thúc trở thành một cơn ác mộng. Philippe sẽ rời Camp Nou với uy tín kém hơn rất nhiều và với cảm giác rằng anh không bao giờ cống hiến hết sức để trở thành ngôi sao lớn mà Barcelona cần.

Chelsea là CLB thích hợp nhất để ký với Coutinho, bởi anh là loại cầu thủ tương tự như Hazard, người vừa rời Stamford Bridge để sang Real Madrid, và quan trọng nhất là The Blues có sẵn tiền để mua ngôi sao. Nhưng Chelsea đang bị FIFA cấm chuyển nhượng. Họ vẫn đang đợi đơn kháng cáo lên CAS được thông qua, nên có thể không được phép ký lúc này.

Ngoài Chelsea, Coutinho cũng đã thu hút được sự quan tâm của PSG và Manchester United,dù không nhiều. Vì vậy, Barca sẽ phải nỗ lực  để tìm ra một CLB sẵn sàng tiếp nhận ngôi sao mà  18 tháng trước nằm trong chương trình nghị sự của mọi người.

Thời gian khốn khổ của Coutinho ở Barca đã khiến anh mất đi rất nhiều giá trị của mình.

Tin cùng chuyên mục