Báo Hàn Quốc khen ngợi HLV Park Hang-seo

Korea JoongAng Daily, một trong 3 tờ nhật báo bằng tiếng Anh ở Hàn Quốc, đã có bài tổng kết về màn thể hiện của 3 nhà cầm quân người Hàn Quốc tại bán kết AFF Cup, với nhận định kết quả xứng đáng đã thuộc về người có thành tích tốt nhất là Park Hang-seo.
HLV Park Hang-seo
HLV Park Hang-seo

Thái Lan đã đánh bại Malaysia của HLV Kim Pan-gon 3-0 vào thứ ba, sau khi bị dẫn trước 1-0 ở lượt đi, và kết thúc sự kỳ vọng về một trận chung kết toàn HLV người Hàn Quốc. Trước đó, tuyển Việt Nam của Park Hang-seo đã hòa 0-0 với Indonesia của HLV Shin Tae-yong trong trận bán kết lượt đi, nhưng đã giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt về vào thứ hai, để giành quyền vào chung kết lần thứ 3 kể từ năm 2008.

Tờ báo viết thêm: Các ông Park, Shin và Kim đều đã từng giữ các vị trí cao cấp với các Chiến binh Taeguk (biệt danh tuyển Hàn Quốc) và mang theo kinh nghiệm đó đến các vị trí khác nhau ở Đông Nam Á của họ. Trong số ba người, ông Park có lẽ là người có thành tích cao nhất, từng là trợ lý huấn luyện viên của tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002. Kể từ khi gia nhập Việt Nam, ông Park đã nhanh chóng trở thành một anh hùng dân tộc và là gương mặt đại diện cho cuộc cải cách quan trọng của bóng đá Việt Nam. Ông Park, người cũng phụ trách đội tuyển U23, bắt đầu dẫn dắt Việt Nam đến trận chung kết AFC U23 năm 2018, đánh bại các đội mạnh hơn như Australia, Iraq và Qatar trên hành trình đó. Vài tháng sau, ông đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia vào đến bán kết Đại hội thể thao châu Á (Asian Games) 2018, và sau đó là chức vô địch AFF Cup 2018.

Một năm sau, Việt Nam lọt vào tứ kết AFC Asian Cup 2019 và giành HCV tại Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 2019, trước khi bảo vệ thành công nó vào năm ngoái. Gần như tất cả những chiến công này hoặc là lần đầu tiên đối với Việt Nam, hoặc ít nhất là lần đầu tiên kể từ khi đất nước được thống nhất. AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng của ông Park với Việt Nam. Ông sẽ từ nhiệm sau 5 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào tháng 1 năm sau.

Trong khi đó, tờ báo hàng đầu của Thái Lan Bangkok Post cũng chào đón trận chung kết “được mong đợi nhất” giữa 2 nền bóng đá hàng đầu khu vực. Thái Lan đang hướng đến chức vô địch thứ 7 ở trận chung kết thứ 10 qua 14 kỳ giải. Tuy nhiên, tờ báo nhấn mạnh về thành tích toàn thắng trong 2 lần vào chung kết của tuyển Việt Nam, trong đó có chiến thắng với tổng tỷ số 3-2 trước Thái Lan ở chung kết 2008, và tuyển Việt Nam cũng là nhà vô địch, chứ không phải Thái Lan, trong 4 kỳ giải gần nhất, với chức vô địch năm 2018.

Tin cùng chuyên mục