Bảng F: BỈ - CANADA: Kinh nghiệm lên tiếng

Trong lúc thế hệ vàng của Bỉ nỗ lực tìm kiếm ngôi vương thế giới ở cơ hội góp mặt cuối cùng thì Canada đi tìm bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup sau 36 năm vắng mặt.
De Bruyne (phải) sẽ giúp tuyển Bỉ vượt qua Canada
De Bruyne (phải) sẽ giúp tuyển Bỉ vượt qua Canada

VTV3 trực tiếp lúc 2 giờ ngày 24-11

HLV Roberto Martinez của Bỉ vẫn đặt trọn niềm tin vào những cựu binh của mình đã từng đứng thứ 3 ở World Cup 2018. Lực lượng của ông có tới 8 cầu thủ dự World Cup 3 lần, trong đó có những cầu thủ lớn tuổi như Vertongen 35 tuổi, Alderweireid 33 tuổi và Meunier 31 tuổi để trở thành đội bóng có hàng thủ lớn tuổi nhất ở World Cup lần này. Hai cầu thủ giữ vai trò tạo dựng lối chơi tấn công là Kevin de Bruyne và Eden Hazard cũng đã 31 tuổi.

Nếu như Bỉ dày dạn kinh nghiệm trận mạc World Cup thì đây là lần đầu tiên Canada trở lại với bạn bè thế giới kể từ năm 1986 tới nay. Trong đội hình của HLV John Herdman chỉ có duy nhất một cầu thủ có mặt trên đời này khi Canada dự World Cup 1986 đó là Atiba Hutchinson sinh năm 1983.

Cựu HLV Wigan đặt yếu tố kinh nghiệm lên trên hết ở giải đấu lớn cuối cùng cả thế hệ vàng này. Ngay cả Meunier phải nghỉ 5 trận cuối cùng ở CLB Dortmund và phải đeo mặt nạ vì bể xương gò má nhưng chắc chắn đá chính ở trận đầu tiên tại World Cup 2022. Eden Hazard chơi chưa tới 100 phút cho Real Madrid kể từ đầu mùa giải tới nay cũng có mặt ở đội hình xuất phát. Lukaku chấn thương gân kheo ở Inter Milan vẫn chưa bình phục nên buộc phải vắng mặt. Người đá thay Lukaku là Batshuayi cũng chịu phận dự bị ở Fenerbahce.

Dù ông Martinez mang mộng lớn khi tới Qatar nhưng thực tế nguồn cảm hứng của Bỉ dựa hẳn vào Kevin de Bruyne. Tiền vệ tấn công của Manchester City dường như là người không phổi với khả năng cầm bóng tổ chức tấn công và chịu khó dứt điểm. 

HLV John Herdman cũng đang đầu với sự vắng mặt của Alphonso Davies. Hậu vệ 22 tuổi này là cầu thủ xuất sắc nhất của đội bóng Bắc Mỹ nhưng chưa bình phục chấn thương để có thể trở lại thi đấu. Sự vắng mặt của hậu vệ cánh thuộc biên chế Bayern Munich khiến cơ hội giành thắng lợi của Canada nhỏ hơn nữa. Canada là một trong năm đội bóng từng dự World Cup nhưng chỉ có bàn thắng nào. Chính vì thế, cơ hội giành chiến thắng trước Bỉ là rất thấp. Ngay cả cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử cũng rất mong manh bởi tiền đạo chủ lực David trở lại đội hình nhưng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Nói tóm lại, ngay cả khi Bỉ không còn sung sức như 4 năm trước thì cơ hội ghi bàn và kiếm 1 điểm của Canada là quá nhỏ.

Ông Martinez đang chịu áp lực lớn vì tinh thần thi đấu của các cầu thủ Bỉ không vững ở những giải đấu lớn. Nếu như Bỉ có thể ghi trung bình 3 bàn/trận ở vòng loại nhưng lại chơi không ổn như thua Italia ở Euro 2020, thua Pháp ở Nations League và mới thua Ai Cập ở trận giao hữu trước World Cup 2022. Ngược lại, tiền vệ Jonathan Osorio của Canada xác định “Chúng tôi tới đây với niềm tin vào chính mình chứ không phải chờ đợi vào may mắn. Chúng tôi tự tin sẽ làm nên bất ngờ trước những đối thủ lớn thế giới vì mọi người đánh giá thấp Canada”. Tiền đạo David chưa bình phục chấn thương cũng có niềm tin mình sẽ ghi bàn vào lưới Bỉ để giúp Canada có được bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Đội hình dự kiến:

Bỉ: Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Carrasco; De Bruyne, Eden Hazard; Batshuayi.

Canada: Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Laryea, Eustaquio, Hutchinson, Adekugbe; Buchanan, Larin, David.

Dự đoán: Bỉ thắng Canada 3-0

Tin cùng chuyên mục