Bảng A: Sức mạnh của “Cơn lốc da cam”

Trở lại vòng chung kết World Cup sau kỳ vòng loại năm 2018 đầy hổ thẹn, tuyển Hà Lan dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân lão làng Louis van Gaal vẫn là một thế lực không thể xem thường. Trong khi Senegal với tư cách là đương kim vô địch châu Phi đang tỏ rõ sự vượt trội so với 2 đội tuyển còn lại của bảng đấu là chủ nhà Qatar và Ecuador.

Bảng A: Sức mạnh của “Cơn lốc da cam”
Bảng A: Sức mạnh của “Cơn lốc da cam”

Tuyển Hà Lan

HLV: Louis van Gaal

Đội trưởng: Virgil van Dijk

Vòng loại: Đá 10 trận, thắng 7 hòa 2 thua 1. Ghi 33 bàn, thủng lưới 8 bàn.

Tuổi trung bình ở vòng loại: 27 tuổi, 6 tháng

Dự World Cup: 10 lần, thành tích cao nhất 3 lần á quân (1974, 1978 và 2010)

World Cup 2018: Không vượt qua vòng loại

Cầu thủ khoác áo nhiều nhất: Daley Blind (94 trận)

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Memphis Depay (42 bàn)

Ngôi sao được kỳ vọng: Frenkie de Jong và Memphis Depay

HLV Van Gaal mô tả tiền vệ De Jong (khoác áo Barcelona) là một cầu thủ có thể “ban tặng đường chuyền” và mở ra mọi khoảng trống từ khu vực trung tuyến. Trong khi đó, tiền đạo Depay đóng vai trò rất lớn trong nhiệm vụ mở toang hàng thủ đối phương. Thống kê chỉ ra, tiền đạo đang khoác áo Barcelona là người có nhiều cú sút nhất (58) ở vòng loại World Cup khu vực châu Âu, và kết thúc với tư cách là Vua phá lưới cùng với Harry Kane (12 bàn). Depay thường xuyên ghi bàn trong các đợt phản công, nhưng cũng cho thấy sự linh hoạt và phẩm chất quan trọng trong việc lựa chọn vị trí để dứt điểm từ những quả tạt, và chơi phối hợp. Depay cũng là người thực hiện phạt đền chính của Hà Lan, đã ghi được 10 trong số 13 lần thực hiện từ chấm 11m.

Bảng A: Sức mạnh của “Cơn lốc da cam” ảnh 1 Đội tuyển Hà Lan
Dự đoán của Opta: 83,02% cơ hội vượt qua vòng bảng

Hà Lan đã giành chiến thắng trong bảng đấu vòng loại của họ, giành 23 trong 30 điểm tố đa - chỉ để thua một lần, trên sân Thổ Nhĩ Kỳ. Đoàn quân của HLV Van Gaal bước vào trận khai mạc World Cup 2022 đối đầu Senegal với chuỗi 15 trận bất bại (thắng 11 hòa 4), với thất bại gần nhất là trước CH Séc tại vòng 1/8 Euro 2022 vào tháng 6-2021.

Cơn lốc da cam từng 3 lần vào chơi trận chung kết World Cup, nhưng đều kết thúc với ngôi á quân (gần nhất thua Tây Ban Nha tại Nam Phi 2010). Hà Lan đã không thể giành quyền dự World Cup 2018, tuy nhiên, trong 10 lần góp mặt ở vòng chung kết trước đó, vòng bảng chưa bao giờ làm khó được họ khi đều giành quyền vào vòng knock-out. Trong đó, Hà Lan đang có thành tích bất bại tại vòng bảng ở 4 kỳ giải gần nhất (1998, 2006, 2010, 2014). Lần gần nhất Hà Lan thua một trận vòng bảng là trước Bỉ ở Mỹ năm 1994 - nhưng vẫn kết thúc ở ngôi đầu. Vì vậy, đội tuyển hạng 8 thế giới có nhiều cơ hội cán đích ở vị trí đầu bảng, và thậm chí có thể tiến rất xa ở giải đấu.

Tuyển Senegal

HLV: Aliou Cisse

Đội trưởng: Kalidou Koulibaly

Vòng loại: Đá 8 trận, thắng 6, hòa 1, thua 1. Ghi 16 bàn, thủng lưới 5 bàn.

Tuổi trung bình ở vòng loại: 28 tuổi, 6 tháng

Dự World Cup: 2 lần, thành tích cao nhất tứ kết (2002)

World Cup 2018: vòng bảng

Cầu thủ khoác áo nhiều nhất: Idrissa Gana Gueye (94 trận)

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Sadio Mane (33 bàn)

Ngôi sao được kỳ vọng: Ismaila Sarr và Sadio Mane

Họ là những người đóng góp nhiều bàn thắng nhất (bàn thắng + kiến tạo) cho Senegal ở vòng loại World Cup (với Sarr là 4, còn Mane là 7). Ismaila Sarr, đang khoác áo Watford, là một cầu thủ chạy cánh thiên bẩm (thuận chân phải) và có 10 bàn thắng sau 47 lần khoác áo đội tuyển, anh thường ghi bàn từ những pha cắt bóng vào trong. Trong khi đó Sadio Mane, ghi 34 bàn sau 92 lần khoác áo đội tuyển, thường hoạt động ngược bên trái, và gây ra sự “tàn phá” còn lớn hơn nhờ đẳng cấp hàng đầu của mình. Cựu ngôi sao của Liverpool và hiện đang khoác áo Bayern Munich có số cú sút tương đương với số cơ hội tạo ra (13) trong hành trình lần đầu giúp Senegal thắng Cúp các quốc gia châu Phi. Anh cũng ghi 1 bàn một lần tại World Cup (vào lưới Nhật Bản tại World Cup 2018).

Bảng A: Sức mạnh của “Cơn lốc da cam” ảnh 2 Đội tuyển Senegal
Dự đoán của Opta: 48,97% cơ hội vượt qua vòng bảng

Senegal đến Qatar với tư cách là nhà đương kim vô địch châu Phi, sau thành công hồi đầu năm nay, đánh bại Ai Cập trong trận chung kết (hòa 0-0, thắng sau loạt sút luân lưu). Căn cứ vào kỳ giải lớn gần nhất, Senegal khởi đầu chậm chạp ở vòng bảng (thắng 1 hòa 2) và chỉ ghi một bàn, có thể khiến một số người lo ngại ở giải lần này, vốn có trình độ còn cao hơn rất nhiều. Tuy nhiên, năng lực phòng ngự rất tốt (chỉ thủng lưới 2 bàn sau 660 phút thi đấu trên đường đến vinh quang châu Phi) có thể đóng vai trò quan trọng giúp họ vượt qua vòng bảng World Cup 2022.

Tuyển Ecuador

HLV: Gustavo Alfaro

Đội trưởng: Enner Valencia

Vòng loại: Đá 18 trận, thắng 7, hòa 5, thua 6. Ghi 27 bàn, thủng lưới 19 bàn.

Tuổi trung bình ở vòng loại: 26 tuổi, 4 tháng

Dự World Cup: 3 lần, thành tích cao nhất vòng 1/8 (2006)

World Cup 2018: Không vượt qua vòng loại

Cầu thủ khoác áo nhiều nhất: Enner Valencia (74 trận)

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Enner Valencia (35 bàn)

Ngôi sao được kỳ vọng: Enner Valencia

Là người giữ kỷ lục về số bàn thắng cho đội tuyển, và là người có số lần khoác áo đội tuyển nhiều nhất trong đội hình hiện tại, Enner Valencia rõ ràng đang đóng vai trò rất lớn. Tuy nhiên, thể trạng của tiền đạo 33 tuổi đang khoác áo Fenerbahce đang có vấn đề, anh cũng chỉ chơi 47% số phút có thể ở vòng loại, nên HLV Gustavo Alfaro cần hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi với cựu cầu thủ West Ham này.

Nhưng điểm mạnh thực sự của Ecuador lúc này nằm ở thế hệ trẻ như hậu vệ Piero Hincapie (20 tuổi, chơi cho Leverkusen), tiền vệ Gonzalo Plata (22 tuổi, Valladolid) hay bộ ba trẻ tuổi đang chơi tại Premier League trong màu áo Brighton là Pervis Estupinan (24 tuổi) cùng các tiền vệ Moises Caicedo (21 tuổi) và Jeremy Sarmiento (20 tuổi).

Bảng A: Sức mạnh của “Cơn lốc da cam” ảnh 3 Đội tuyển Ecuador 
Dự đoán của Opta: 42,13% cơ hội vượt qua vòng bảng

Đội bóng xếp thứ 4 vòng loại khu vực Nam Mỹ đang có phong độ khá tốt khi bước vào giải đấu, chỉ thua 1 trong 15 trận đấu, nhưng 9 trong số đó là các trận hòa. Sáu trận đấu gần đây nhất của họ chỉ có 2 bàn thắng được ghi, đều là từ các cầu thủ Ecuador. Thông số cho thấy họ không phải là đội bóng mạnh nhưng cũng không dễ bị đánh bại.

Tuyển Qatar

HLV: Felix Sanchez Bas

Đội trưởng: Hassan Al-Haydos

Vòng loại: vào thẳng vòng chung kết với tư cách chủ nhà

World Cup: Lần đầu tiên

World Cup 2018: Không vượt qua được vòng loại

Tuổi trung bình: 26 tuổi, 7 tháng

Cầu thủ khoác áo nhiều nhất: Hassan Al-Haydos (160 trận)

Cầu thủ ghi bàn nhiều nhất: Almoez Ali (39 bàn)

Ngôi sao được kỳ vọng: Akram Afif và Almoez Ali

Kẻ tung người hứng, là cách để mô tả về bộ đôi tiền đạo quan trọng nhất của đội tuyển chủ nhà. Akram Afif, người đã ghi 26 bàn thắng sau 89 lần khoác áo tuyển Qatar, nhưng nổi bật hơn cả nằm ở khả năng kiến tạo. Cầu thủ 25 tuổi từng lập kỷ lục tại Cúp Ả Rập 2019 với 10 pha kiến tạo và 26 cơ hội được tạo ra. Akram Afif thường xuyên là người cung cấp hỗ trợ cho Almoez Ali, người đứng thứ 3 trong danh sách ghi bàn mọi thời đại của Qatar, và giành Chiếc giày vàng và cầu thủ xuất sắc nhất trong hành trình đăng quang Asian Cup 2019 (9 bàn sau 7 trận).

Bảng A: Sức mạnh của “Cơn lốc da cam” ảnh 4 Đội tuyển Qatar
Dự đoán của Opta: 25,89% cơ hội vượt qua vòng bảng

Chủ nhà Qatar sẽ cố gắng tránh trở thành quốc gia chủ nhà thứ 2 bị loại ngay từ vòng bảng một kỳ World Cup, sau Nam Phi vào năm 2010. Qatar đang là đương kim vô địch của Asian Cup 2019 sau khi họ đánh bại Nhật Bản 3-1 trong trận chung kết năm, ghi 19 bàn và chỉ để thủng lưới một bàn trong cả giải đấu. Tuy nhiên, chiến thắng đó đã gần 4 năm trước.

Với việc là chủ nhà và không phải chơi vòng loại, đội tuyển của HLV Felix Sanchez Bas đã rất tích cực chơi các trận giao hữu, 21 trận kể từ tháng 3 năm nay, với thành tích thắng 9 thua 3. Nhưng đó không chắc là thước đo chính xác về vị trí của họ để cạnh tranh ở World Cup này. Có thể nói, trận mở màn với Ecuador là thử thách dễ dàng nhất đối với họ, và đây có thể là cơ hội giành điểm duy nhất.

Tin cùng chuyên mục