Bảng A: Mannschaft xua tan những ngờ vực

Những lo âu của người hâm mộ Đức hơn nửa tháng qua đã được giải tỏa sau trận mở màn thắng Scotland rất thuyết phục.

Bảng A: Mannschaft xua tan những ngờ vực

Ngay trước giờ khai mạc Euro 2024 trên sân nhà, người Đức vẫn đau đáu hai vấn đề của đội tuyển chủ nhà. Đó là lối chơi kém thuyết phục và nhiều cầu thủ lớn tuổi trong đội hình xuất phát. Dù Đức bất bại kể từ đầu năm 2024 tới nay nhưng lối chơi thiếu sắc sảo và thủ môn Neuer liên tiếp mắc sai lầm. Nỗi lo càng lớn hơn nữa khi độ tuổi trung binh của chủ nhà ở trận mở màn gặp Scotland là 28,7 tuổi, già nhất của Đức kể từ Euro 2000 tới nay. Lúc đó, đội tuyển Đức với sự xuất hiện của Lothar Matthaus đẩy độ tuổi trung bình lên tới 29,8 ở trận hòa Romania 1-1.

Chỉ cần 90 phút ở trận mở màn Euro 2024 trên sân Allianz của Bayern Munich, hai vấn đề tranh luận đó đã được giải quyết rốt ráo. Thậm chí, các học trò của ông Julian Nagelsmann còn xua tan tất cả những ngờ vực trước đó nữa là liệu Đức có thắng được trận đầu tiên của một giải đấu lớn Euro hay World Cup? Lần cuối cùng Đức thắng trận mở màn của một giải đấu lớn là thắng Costa Rica ở World Cup 2006 trên sân nhà với bàn mở tỷ số từ phút thứ 6 của Philipp Lahm.

Chậm hơn bàn thắng của Lahm 4 phút, Florian Wirtz mở tỷ số cho Đức thực sự ấn tượng. Tốc độ bóng bay vào lưới Scotland của tiền vệ Bayer Leverkusen lên tới 108km/h. Wirtz cũng trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn cho Đức tại Euro lúc 21 tuổi 42 ngày, phá vỡ kỷ lục 22 tuổi 8 ngày của Kai Havertz ở Euro 2021.

Wirtz là cầu thủ đầu tiên không thuộc CLB Bayern Munich ghi bàn đầu tiên của Đức tại một giải đấu diễn ra trên sân nhà. Trước Lahm ở World Cup 2006, Andreas Brehme ghi bàn ở trận hòa 1-1 với Italia ở Euro 1988. Paul Breitner ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Chile ở World Cup 1974. Một cầu thủ trẻ khác là Jamal Musiala, lớn hơn Wirtz 67 ngày tuổi, nâng tỷ số lên 2-0. Cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn tại một kỳ Euro hiện đang được Johan Vonlanthen của Thụy Sĩ nắm giữ khi xác lập tại Euro 2004 lúc 18 tuổi 141 ngày.

Ông Nagelsmann tiếp tục làm người hâm mộ hài lòng về những quyết định thay người trong hiệp hai. Trong số 5 cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị có 2 cầu thủ ghi bàn và 1 cầu thủ kiến tạo. Niclas Fullkrug chỉ 5 phút vào sân thay Havertz ở vị trí trung phong đã có cú dứt điểm đưa bóng ghim vào góc cao khung thành ở phút 68. Cầu thủ được gọi phút chót thay cho Aleksandra Pavlovic vì chấn thương mà Emre Can ghi bàn ấn định tỷ số 5-1 sau đường chuyền của Thomas Muller. Chính Emre Can cũng là sự tranh cãi khi mà nhiều người cho rằng lẽ ra ông Nagelsmann nên gọi Leon Goretzka thế chỗ cầu thủ trẻ Pavlovic. Đội trưởng Ilkay Gundogan tin tưởng tuyển Đức không chỉ tự tin sau trận thắng Scotland mà sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa ở trận gặp Hungary sắp tới tại Stuttgart.

Tin cùng chuyên mục