Bàn thua khó hiểu khiến Quảng Nam thất bại trước Thanh Hóa

Sự thiếu ăn ý lẫn không dứt khoát của thủ môn Tống Đức An cùng hậu vệ Trần Hoàng Hưng trong bàn thua thứ 2 đã khiến đội chủ nhà Quảng Nam nhận thất bại 0-2 trước Thanh Hóa ở vòng 8 V-League 2023-2024.

Thanh Hóa (áo vàng) giành chiến thắng trên sân của Quảng Nam. ẢNH: TÂM HÀ
Thanh Hóa (áo vàng) giành chiến thắng trên sân của Quảng Nam. ẢNH: TÂM HÀ

Chuỗi bốn trận bất bại liên tiếp giúp đội bóng xứ Quảng đầy tự tin để tiếp đón Thanh Hóa không có sự phục vụ của HLV Velizar Popov, trung vệ Nguyễn Thanh Long và tiền vệ Doãn Ngọc Tân vì án phạt. Song, các vị khách mới là đội ghi bàn thắng mở điểm ở phút thứ 7. Nhận đường chuyền từ Nguyễn Thái Sơn để xâm nhập vòng cấm Quảng Nam, Rimario xử lý kỹ thuật trước khi dứt điểm chéo góc đưa bóng đập cột dọc vào lưới.

Bàn thắng sớm tiếp đà hưng phấn cho đội bóng được trợ lý HLV Mai Xuân Hợp chỉ đạo tạm quyền. Đến phút 33, Thanh Hóa được nhận món quà... từ trên trời rơi xuống của đối thủ.

Bóng lần lượt dội xà ngang và đập cột dọc khung thành của Quảng Nam sau pha dứt điểm từ Thái Sơn và Lâm Ti Phông. Sau đó, hậu vệ Hoàng Hưng lùi về giải vây trên vạch vôi, nhưng lại phá bóng trúng người thủ môn Đức An bay ngược vào lưới. Tất cả thành viên của đội chủ nhà lẫn người hâm mộ xứ Quảng ngơ ngác về bàn thua không đáng phải nhận này. Song, lỗi ban đầu thuộc về Đức An, khi anh phán đoán điểm bóng rơi không chính xác từ cú sút của Thái Sơn.

z5015184738966-a77d7165ec75bf128631a76477799034-2943.jpg
Các cầu thủ Quảng Nam thi đấu đầy bế tắc trước hàng thủ tổ chức đầy kỷ luật bên phía Thanh Hóa. ẢNH: TÂM HÀ

Có hai bàn thắng dẫn trước càng mang đến tâm lý thoải mái hơn cho Thanh Hóa. Họ lùi sâu về phần sân nhà, và thiết lập hệ thống phòng ngự đầy kỷ luật và kín kẽ. Đội khách không cho các cầu thủ Quảng Nam có cơ hội tiếp cận cầu môn của Trịnh Xuân Hoàng. Sự bế tắc của thầy trò Văn Sỹ Sơn trực tiếp giúp Thanh Hóa bảo toàn chiến thắng 2-0 đến khi trọng tài Nguyễn Đình Thái cất tiếng còi mãn cuộc trận đấu.

Ba điểm ở sân Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) tạm đưa Thanh Hóa trở lại tốp 3 với 15 điểm. Trong khi Quảng Nam vẫn giậm chân vị trí thứ 9 khi có 9 điểm, nhưng chỉ còn hơn đội phải thi đấu trận play-off là Khánh Hòa vỏn vẹn 3 điểm.

Tin cùng chuyên mục