Bản lĩnh người Italy và thành công của hệ thống 4-3-3

Ba năm sau khi ngồi nhà coi World Cup 2018, Ý đã lên ngôi Euro 2020 với bản lĩnh thi đấu ấn tượng xuyên suốt cả giải đấu.
Đội tuyển Ý đã xuất sắc đăng quang Euro 2020 với thành tích toàn thắng cả 7 trận
Đội tuyển Ý đã xuất sắc đăng quang Euro 2020 với thành tích toàn thắng cả 7 trận

Người hâm mộ Anh tìm cách gây áp lực với đối thủ Ý trong trận chung kết Euro 2020 trên sân Wembley khi liên tục hát hò bài 'Bóng đá về nhà'. Trong khi đó, nhóm nhỏ người hâm mộ Ý căng băng rôn 'Bóng đá đến Rome'. HLV Roberto Mancini nói trước trận chung kết rằng các cầu thủ của ông không quá quan tâm tới tiếng hò reo của người hâm mộ Anh bởi luôn tập trung vào trận đấu. 

Bản lĩnh người Italy và thành công của hệ thống 4-3-3 ảnh 1 Insigne đi bóng qua Luke Shaw
Bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết Euro của Luke Shaw ở phút thứ 2 thực sự không làm cho Ý mất bình tĩnh nhưng họ thực sự khó khăn trong việc xuyên thủng hàng thủ Anh bố trí nhiều lớp. Người bình tĩnh nhất bên Ý là HLV Mancini thông qua quyết định không thay người từ đầu hiệp hai để giữ được sự tự tin cho các học trò. Ông quyết định thay Ciro Immobile bằng Domenico Berardi để kéo dãn hàng thủ của Anh ra hai biên. Lúc đó, Lorenzo Insigne chơi ở vị trí số 9 “ảo” bắt đầu tìm được những khoảng trống ở hàng thủ chủ nhà. Insigne không ghi bàn nhưng trung vệ kỳ cựu Bonucci đã tận dụng được khoảng trống đó để gỡ 1-1 ở phút 67.
Bản lĩnh người Italy và thành công của hệ thống 4-3-3 ảnh 2 HLV Roberto Mancini

Ông Mancini duy trì sơ đồ chiến thuật 4-3-3 để giúp Ý có được 33 trận bất bại trước khi gặp Anh. Hệ thông này giúp Jorginho và Verratti chơi giữa sân; Insigne, Chiesa và Immobile mạnh dạn dùng kỹ thuật để gây áp lực lên hàng thủ đối phương. Tuy nhiên, hệ thống này không ổn trong hơn 50 phút trước Anh không phải vì bàn thắng sớm của Shaw mà do ông Mancini không giải được bài toán hàng thủ ba người của Anh. Cựu HLV Manchester City có niềm tin vào những cầu thủ dự bị của mình bởi vì ông đã sử dụng phần lớn cầu thủ ra sân ngay từ đầu ở Euro lần này. Bên cạnh Berardi thì Cristante và Bernardeschi vào sân cũng tạo được sự khác biệt trong lối chơi khiến Anh trở nên bối rối. 

Bản lĩnh của ông Mancini còn nằm ở chỗ thay người để làm chuyển biến cục diện trận đấu và thủ sẵn phương án đá luân lưu. Chính vì thế, có 3/5 cầu thủ sút luân lưu là trường hợp vào sân thay người. Những cầu thủ này đã được thi đấu khá nhiều ở Euro lần này và chơi ít nhất nửa tiếng đồng hồ ở trận chung kết. Đây là sự khác biệt với tuyển Anh khi Sancho, Rashford rất ít được thi đấu ở Euro 2020 và chỉ ra sân đúng 1 phút trước khi bước vào loạt sút luân lưu nên chưa có được cảm giác bóng tốt.

Thành công của tuyển Ý cũng là dấu ấn của hệ thống 4-3-3 mà Roberto Mancini dùng trong xuyên suốt 7 trận. Ông chứng tỏ sức mạnh của hệ thống mà không cần chuyển đổi sang bất cứ sơ đồ nào khác. Những thay đổi về nhân sự mang lại chuyển biến trên sân là một bí quyết chiến thắng, khác với sự linh hoạt trong chiến thuật mà Antonio Conte thể hiện ở Euro 2016.

Tin cùng chuyên mục