Atletico Madrid - Liverpool: Diego Simeone từ chối gây chiến với Jurgen Klopp

Diego Simeone đã từ chối bình luận về lời tuyên bố của HLV Liverpool, Jurgen Klopp về việc Atletico Madrid không chơi “thứ bóng đá đúng nghĩa” trong lần gần nhất họ gặp nhau tại Champions League.
Diego Simeone và Jurgen Klopp
Diego Simeone và Jurgen Klopp

Trong trận tứ kết mùa trước, Atletico Madrid đã giành chiến thắng 1-0 tại Wanda Metropolitano, trước khi Liverpool lật ngược tình thế ở trận lượt về, dẫn trước 2-0 trong hiệp phụ trước khi sa lầy và thua 3-2 tại Anfield (thua chung cuộc 2-4).

Sau trận đấu, Klopp đã gây sóng gió với những bình luận gai góc: “Tôi không hiểu, với chất lượng mà họ có, thứ bóng đá mà họ chơi. Họ có thể chơi thứ bóng đá đúng nghĩa, nhưng lại lùi sâu và phản công”.

Bây giờ, 19 tháng trôi qua, các bên đã sẵn sàng đối đầu nhau một lần nữa, lần này là ở vòng bảng, nhưng khi hỏi Simeone phải nói gì về những lời chỉ trích của Klopp năm ngoái, ông trả lời: “Không có gì”.

Klopp, trong khi đó, vui mừng hơn khi giải thích thêm về những nhận xét của mình từ năm 2020 và khẳng định một lần nữa rằng ông không thích phong cách chơi của các đội bóng mà Simeone dẫn dắt.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Klopp nói: “Đầu tiên và quan trọng nhất, tôi đã nói sau trận đấu thứ 2 (mùa trước) rằng tôi rất tức giận và thất vọng về cuộc sống một chút, rằng mọi thứ đang diễn ra không như ý muốn. Bởi chúng tôi phải tập trung vào bóng đá, rồi sau đó gặp một đội gồm toàn những cầu thủ đẳng cấp thế giới, những người đã phòng ngự bằng tất cả những gì họ có”.

“Simeone đang làm mọi thứ hoàn toàn đúng đắn, những nhà vô địch Tây Ban Nha ở Atletico trong một thời gian rất dài và một loạt cầu thủ đẳng cấp thế giới, luôn giữ họ đứng trên các ngón chân của mình. Tôi tôn trọng những gì họ làm.

“Tôi có thích nó không? Không quá nhiều nhưng tôi thích một phong cách bóng đá khác. Tôi không cần phải thích nó, nó chỉ cần phải thành công nhưng trong thời điểm rất khó khăn đối với các CLB bóng đá, họ đã làm một công việc ấn tượng với những bản hợp đồng, có một đội bóng phù hợp và đối với tôi họ có triển vọng vô địch La Liga một lần nữa.

“Những gì tôi nói chắc chắn bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của tôi một năm rưỡi trước”.

Atletico Madrid - Liverpool: Diego Simeone từ chối gây chiến với Jurgen Klopp ảnh 1
Simeone: Salah thật phi thường

Ở một diễn biến khác, HLV Simeone của Atletico Madrid đã chấp nhận việc đội bóng của ông gặp Liverpool đang trở lại với phong độ tốt nhất, và được dẫn dắt bởi Mohamed Salah “phi thường”.
Đội bóng của Klopp trông thậm chí còn mạnh mẽ hơn trong mùa giải này, đã ghi từ 3 bàn trở lên trong cả 6 trận sân khách của họ, chọc thủng lưới 33 lần trong 11 trận đấu và chưa thất bại trong việc ghi bàn trong bất kỳ trận đấu nào.
Bản thân Salah đã có 10 bàn thắng sau nhiều lần ra sân và ghi bàn trong mọi trận đấu.
Trở lại Wanda Metropolitano, nơi diễn ra chiến thắng cuối cùng tại Champions League 2019 trước Tottenham, sẽ là nhiệm vụ khó khăn nhất của họ và Simeone nhận thức rõ những gì đang chờ đợi nhà vô địch Tây Ban Nha.

HLV của Atletico cho biết: “Tất cả những gì tôi quan tâm thực sự là Liverpool nhưng Mohamed Salah là một cầu thủ phi thường, người đã chơi ở một đẳng cấp tuyệt vời trong vài năm qua với Liverpool và đội tuyển quốc gia của anh ấy.

“Liverpool đang trải nghiệm một thứ bóng đá tuyệt vời, họ dường như có một nhịp điệu khác biệt, và thật hài lòng khi xem họ thi đấu.
“Họ không sợ để lại khoảng trống ở phía sau. Họ đây cao, chơi một đội hình cao, có tốc độ.

Virgil Van Dijk đã cải thiện sự vững chắc ở hàng thủ, điều quan trọng ngay cả đối với một đội tấn công như Liverpool, và cậu ấy mang lại sự an toàn mà họ không có vào năm ngoái.

“Tôi không mong đợi điều gì khác ngoài một đội sẽ khiến mọi thứ trở nên rất khó khăn với mình.

“Chúng tôi cần phải thích ứng với cường độ của họ và sau đó tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm cách làm tổn thương họ.

“Lần cuối cùng đối đầu với Liverpool, chúng tôi đã giành chiến thắng trên sân nhà thậm chí trước khi bước vào sân. Tôi muốn ghi nhớ điều đó“.

Tin cùng chuyên mục