Aston Villa sa thải HLV Steven Gerrard

Steven Gerrard đã trở thành nhà cầm quân thứ 4 mất việc trong mùa giải này, khi Aston Villa ra thông báo sa thải vào hôm thứ năm ngay sau thất bại 0-3 trên sân Fulham đã vùi CLB xuống sát khu vực rớt hạng.

Steven Gerrard đã trở thành HLV thứ 4 mất việc trong mùa giải này. Ảnh: Getty Images
Steven Gerrard đã trở thành HLV thứ 4 mất việc trong mùa giải này. Ảnh: Getty Images

“Chúng tôi muốn cảm ơn Steven vì những nỗ lực chăm chỉ và sự cam kết của anh ấy cho CLB, và chúc anh ấy có một tương lai tốt đẹp”, người phát ngôn của Aston Villa cho biết trong một tuyên bố xác nhận. Cựu tiền vệ tài hoa 42 tuổi của tuyển Anh và Liverpool được bổ nhiệm vào tháng 11-2021 theo hợp đồng 3 năm, giúp CLB trụ hạng thành công ở mùa qua nhưng giờ phải rời đi sau một khởi đầu tồi tệ ở mùa giải mới. Gerrard là HLV thứ 4 mất việc ở mùa giải này sau Scott Parker (Bournemouth), Thomas Tuchel (Chelsea) và Bruno Lage (Wolves).

Aston Villa mới giành 2 chiến thắng và để thua đến 6 lần sau 11 vòng đấu, đội đã rơi xuống vị trí thứ 17 và chỉ còn hơn khu vực rớt hạng về hiệu số. HLV Gerrard đã phải chịu đựng những lời chế nhạo “bị sa thải vào buổi sáng” bởi các CĐV chủ nhà Fulham tại Craven Cottage, nơi chứng kiến các bàn thắng của Harrison Reed, Aleksandar Mitrovic cùng bàn phản lưới nhà của Tyrone Mings vùi Aston Villa vào sâu trong khủng hoảng.

Theo tin gần đây, Aston Villa đã có sẵn kế hoạch mời HLV Mauricio Pochettino như giải pháp nhằm tránh nguy cơ rớt hạng. Pochettino đang rảnh rỗi kể từ khi rời PSG hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, nhà cầm quân 50 tuổi người Argentina có khát vọng lớn chỉ muốn dẫn dắt một CLB ưu tú có năng lực thách thức danh hiệu. Vì vậy, sẽ không dễ để Aston Villa thuyết phục người đã từng dẫn dắt Tottenham 4 mùa liên tiếp giành suất dự Champions League - bao gồm một lần vào chung kết năm 2019.

Tuy nhiên, mọi thứ đều có khả năng xảy ra, đặc biệt khi các đồng sở hữu Nassef Sawiris và Wes Edens đều là những người có tham vọng rất lớn. Ngoài ra, CLB cũng đang được đánh giá cao về chất lượng cầu thủ sau những bổ sung với Philippe Coutinho, Lucas Digne, Diego Carlos, Boubacar Kamara và Leander Dendoncker. Trận đấu tiếp theo của Aston Villa là trên sân nhà trước Brentford vào Chủ nhật.

Tin cùng chuyên mục